Cao Bằng: Triển khai học tập trực tuyến chuyên đề năm 2021

14:30 06/10/2021     819

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 05/10, Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết mới của Trung ương và của tỉnh.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại 13 điểm cầu trong toàn tỉnh với 300 đại biểu là cán bộ Đoàn các cấp. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức livestream chương trình Hội nghị trên các trang mạng xã hội do tổ chức Đoàn quản lý.

 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Bế Lan Phương - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; từ đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp qua đó góp phần  khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Đồng chí Hoàng Việt Hưng – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu Khoa học, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đã trao đổi các nội dung của chuyên đề về Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng qua đó nhấn mạnh việc chủ động học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, đưa những lý luận chính trị gắn với điều kiện thực tế, xây dựng thế hệ thanh niên mới giàu bản lĩnh chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng.

 

 

Đồng chí Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn đã quán triệt tinh thần, nhiệm vụ của các cấp bộ Đoàn trong triển khai thực hiện các chỉ thị mới của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong quý III;  Quán triệt về tầm quan trọng và vai trò định hướng, nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ động xây dựng các chương trình hành động phù hợp với năng lực, vị trí công tác./.
 

Hồng Hà