Bình Dương: Sinh hoạt chuyên đề chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

09:53 18/04/2022     1337

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 17/4 , CLB lý luận trẻ tỉnh Bình Dương, Đoàn Cơ sở cơ quan Tỉnh Đoàn và CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

 

Tại chương trình sinh hoạt, các thành viên đã được tham gia thảo luận nhiều nội dung sôi nổi như: Thông tin tuyên truyền truyền thống Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Sinh hoạt 01 cuốn sách viết về Bác Hồ nhằm nâng cao việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Búp sen xanh là tiểu thuyết đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng. Xây dựng nên hình tượng Hồ Chí Minh từ khi cất tiếng khóc chào đời tại Làng Chùa quê ngoại tới khi rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, tác phẩm được tác giả Sơn Tùng dày công sưu tầm tư liệu có liên quan và chấp bút trong thời gian dài, bắt đầu từ năm 1948 và hoàn thành năm 1980.

 

 

Diễn đàn thảo luận về “Giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên không gian mạng” và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong thời gian tới. Nhiều giải pháp được đưa ra tại buổi sinh hoạt, cụ thể: tiếp tục triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng,…Đồng thời, một số ý kiến như tiếp tục đẩy mạnh và thay đổi phương thức, cách thức hoạt động của câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp, gắn việc sinh hoạt tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử,…cũng được các thành viên đưa ra tại buổi sinh hoạt.

 

 

Tại chương trình đã trao tặng 10 phần học bổng cho Đoàn viên, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trị giá 5 triệu đồng. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tỉnh Đoàn Bình Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhằm chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

 

 

Tại chương trình, Đoàn cũng đến thăm, tặng quà tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực trên địa bàn Thủ Dầu Một./.
 

Minh Trí