Bình Dương: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật trong thanh niên

04:41 05/11/2018     14998

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn đã trao tặng sách tuyên truyền phòng chống ma túy và 13.500 tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho 9 huyện, thị, thành đoàn; ...

Thường trực Tỉnh đoàn trao tặng bảng tượng trưng tờ rơi tuyên truyền pháp luật và sách pháp luật cho 9 huyện, thị, thành phố


Sáng ngày 04/11, tại thị xã Dĩ An, Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã trao tặng sách tuyên truyền phòng chống ma túy và 13.500 tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho 9 huyện, thị, thành đoàn; đồng thời, phối hợp với Thị đoàn Dĩ An tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền tại các khu chợ, khu nhà trọ thanh niên công nhân trên địa bàn phường Dĩ An với các nội dung về pháp luật phòng, chống ma túy, luật lao động, luật bảo hiểm y tế...

Ngoài ra, hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 09/11, trong tuần lễ cao điểm từ 04/11 - 11/11 các huyện, thị, thành đoàn trong toàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp với các nội dung gồm: tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi tuyên truyền, tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy,… cho thanh niên.

Bên cạnh đó, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy trong học sinh trung học phổ thông năm 2018. 

Hội thi thu hút sự tham gia của 45 thí sinh đến từ 9 Huyện, Thị, Thành Đoàn. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm: thi tìm hiểu kiến thức "Rung chuông vàng", phần thi “Đoán ý đồng đội”; và phần thi vẽ tranh cổ động và thuyết trình về phòng, chống ma túy. 

Nội dung hội thi xoay quanh kiến thức pháp luật về Luật phòng, chống ma túy sẽ giúp các thí sinh cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhiều bài học ý nghĩa về pháp luật từ đó vận dụng, nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị hiệu quả.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã 01 giải Nhất thuộc về Thị Đoàn Dĩ An; 01 giải Nhì thuộc về Thành Đoàn Thủ Dầu Một; 01 giải Ba thuộc về Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên và 06 giải Khuyến khích.

 

CTV Thùy Trinh, Đình Triết – TĐ Bình Dương(PL)