Bình Dương: Dâng hương tưởng niệm 52 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

09:07 29/08/2021     2043

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành kính tổ chức dâng hương tưởng niệm 52 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 âm lịch) tại Di tích lịch sử chùa Hội Khánh - nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh từng thành lập Hội danh dự yêu nước.

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương thành kính tổ chức dâng hương tưởng niệm 52 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời vào mùa thu năm 1945. Kể từ đó, dân tộc Việt Nam đã chấm dứt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Miền Bắc đã độc lập vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc, Miền nam kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược. Hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng dân tộc, ngày 02/9/1969 (tức 21/7 âm lịch), Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới đã ra đi vĩnh viễn do cơn bạo bệnh. Bác ra đi là một nỗi mất mát vô cùng to lớn để lại trong lòng mỗi người con đất Việt nỗi nhớ thương vô bờ bến.

Nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân và thế hệ trẻ đối với vị lãnh tụ kính yêu, danh nhân văn hóa thế giới đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức dâng hương tưởng niệm 52 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trang trọng tổ chức dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ: “Sáng sớm hôm nay, BTV Tỉnh Đoàn trân trọng thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Ngày Giỗ của Người (ngày 21/7 Âm lịch), đây là truyền thống tốt đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam! Mỗi năm, vào ngày này, toàn Đoàn Tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng để tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Tuy nhiên, do tình hình Covid nên ngày này, Tuổi trẻ Bình Dương thành kính tưởng nhớ và khắc sâu lời dạy của Bác cho Thanh niên, để chung sức trẻ góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid: 
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên "

Nhớ về Bác lòng ta trong sáng và kiên cường hơn để chống dịch nhé các bạn!”

Mô hình Lễ giỗ tưởng niệm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương triển khai thực hiện đồng loạt và trang trọng hàng năm trong mỗi cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Năm nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh, các cơ sở Đoàn toàn tỉnh tùy tình hình và điều kiện thức tế, các đơn vị nghiên cứu tổ chức hoạt động tuyên truyền, tưởng niệm 52 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp, ưu tiên hình thức trực tuyến; phát động mỗi đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên có thể tổ chức dâng hương, dâng hoa tại ảnh thờ, tượng thờ Bác Hồ; viết mẫu chuyện, đọc ảnh thờ Bác Hồ tại nhà,… và tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của cá nhân, đơn vị. Công tác tổ chức các hoạt động phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị, địa phương. /.

 

Minh Hằng