Bình Dương: Cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cán bộ Đoàn

17:32 19/09/2020     752

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 17/9, tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên – Tuyên truyền viên Quý 3, năm 2020.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của hơn 500 đại biểu có mặt tại 08 điểm cầu trực tuyến cấp tỉnh và các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc là: Ủy viên BCH Đảng ủy Cơ quan Tỉnh Đoàn; Ủy viên BCH TỈnh Đoàn khóa X; Trưởng, phó các phòng/ban, cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn và Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn; Báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp của Đoàn.

 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 8 điểm cầu

 

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe đồng chí Thiếu tá Lê Văn Bình - Báo cáo viên Quân khu 7 thông tin tình hình liên quan đến chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng, quan điểm và những hoạt động của Đảng, Nhà nước trong việc xử lý các vấn đề trên; nghe đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Khôi thông tin các nội dung nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay và vai trò của tổ chức Đoàn, của đoàn viên, thanh niên.

Đồng thời Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tấn Linh - Trưởng phòng Chuyên môn 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan diểm sai trái thù địch; triển khai các nội dung học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do đồng chí Lê Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn triển khai.

 Bên cạnh đó, Hội nghị đã tuyên truyền các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn bao gồm: Kế hoạch về việc tiếp tục đẩy mạnh rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2022; công văn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp hạng chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân; Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); công văn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung, công tác tổ chức, xây dựng Đoàn năm 2020; kế hoạch về việc tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Bình Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch việc tổ chức Cuộc thi thiết kế video clip chủ đề “Tôi yêu Bình Dương” và các tài liệu tuyên truyền quan hệ quốc tế: 70 năm quan hệ Việt Nam – Trung Quốc; 70 năm quan hệ Việt Nam - Nga: Mãi còn đó một tình hữu nghị thân thiết, thủy chung, sâu sắc; 70 năm ngày lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Triều Tiên; Việt Nam - Cuba: 60 năm cơ duyên lịch sử.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị sẽ tiếp thu các nội dung được triển khai, xác định được vai trò, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của mình trong việc cụ thể hóa vào nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị, địa phương.

Trọng tâm các nội dung cần lưu ý tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề "Tuổi trẻ Bình Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI bằng các hoạt động ý nghĩa. Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh covid - 19 lồng ghép với các loại dịch bệnh dễ bùng phát như: sốt xuất huyết, bệnh bạch hầu, tay chân miệng,... nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng; tuyên truyền, vận động thanh niên và Nhân dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là tham mưu chính sách cho thanh niên.
 
Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các diễn đàn, tổ chức quốc tế khác, trong đó nổi bật là Năm chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Bên cạnh đó là các nội dung về rà soát giao ước thi đua năm 2020; xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị năm 2021, đặc biệt là xây dựng kế hoạch các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh;...

Minh Hằng, Anh Tú