Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 25 tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

11:22 15/07/2022     788

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 15/7, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, trưởng đoàn Đoàn giám sát T.Ư Đoàn về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Nghị quyết 25) đã làm việc tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tham gia tiếp đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Đoàn Thanh niên quận. 

 

 

Triển khai Nghị quyết 25, Thường trực Quận ủy Ninh Kiều đã chỉ đạo ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/QU ngày 04/11/2008 của Quận ủy, Kế hoạch số 69-KH/QU ngày 19/5/2014 của Quận ủy về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Thông qua đó, nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ, góp phần tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện. Trong đó, nổi bật là: từ năm 2008 đến nay, có 201.485 lượt thanh niên, học sinh được tham gia các hoạt động định hướng nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 127.020 lượt đoàn viên thanh niên; mở lớp đào tạo nghề cho 4.470 lượt đoàn viên thanh niên; giới thiệu thanh niên vay vốn với số tiền 18,643 tỷ đồng từ các kênh; duy trì các tổ hùn vốn giúp nhau lập nghiệp, giúp nhau trong học tập với số tiền 4,797 tỷ đồng…

Tại buổi làm viên, các thành viên tiếp đoàn giám đã cung cấp thêm thông tin về các nội dung đoàn giám sát đặt ra như: công tác định hướng tư tưởng thanh niên; cơ chế xây dựng các thiết chế văn hóa; cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, việc làm, học tập; cơ chế phối hợp với các ngành trong việc triển khai các chính sách có liên quan đến thanh niên; những nội dung sẽ ưu tiên thực hiện trong thời gian tới sẽ tập trung để triển khai tốt Nghị quyết 25.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 25 Quận ủy Ninh Kiều đã nêu trong báo cáo. Đồng thời đề nghị Quận ủy Ninh Kiều tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các thông tin trong báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành viên tham đoàn giám sát đã đặt ra. 

Được biết, trong chiều nay, Đoàn giám sát Trung ương Đoàn tiếp tục làm việc với Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết 25./.

 

Bé Như