Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

10:19 23/07/2022     5372

Công tác giáo dục   ĐTN: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 23/7, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư dự và trao quyết định.

 

Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

 

Theo Quyết định số 576 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trương ương Đoàn, đã kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực tại Trung ương Đoàn, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc năng động sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh”, đồng chí Trương Thị Mai nói.

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhận thức nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, hết lòng vì sự phát triển chung của tỉnh.

Với trọng trách được giao, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cả hệ thống chính trị, kế thừa những thành tựu to lớn, những bước phát triển vượt bậc, toàn diện sau 25 năm tái lập tỉnh, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

 

Bên cạnh đó, đồng chí giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng; công tâm, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo không gian, điều kiện để phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, vì lợi ích chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các đồng chí lão thành, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm.

Trước đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan được Bộ Chính trị điều động, phân công thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã trao quyết định giao đồng chí Đào Hồng Lan giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí có bằng Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn từng công tác tại Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội trước khi trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương Đoàn.

Ngày 18/8/2014, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 6, khóa X đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tháng 12/2017, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI. Từ tháng 1/2018 đến 11/2020, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn là Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.

Từ tháng 11/2020 đến nay, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn./.

 

KA