Bến Tre họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam

09:12 15/07/2020     514

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 14/7,Tỉnh đoàn - Hội Cựu TNXP tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam, 55 năm truyền thống lực lượng Thanh niên Xung phong Bến Tre và tổng kết 05 năm phong trào thi đua yêu nước “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Lực lượng TNXP và tổng kết 05 năm phong trào thi đua yêu nước “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020.

 

Đồng chí Phan Văn Mãi - UV. BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao bằng khen của Trung ươngHội cho các tập thể và cá nhân

 

Trong thời gian qua Hội đã vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh xây dựng 299 căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà Mái ấm đồng đội, tặng 195 sổ tiết kiệm, trao 197 suất học bổng, 150 xe đạp, hơn 15 ngàn quyển tập, trao tặng trên 30.000 phần quà nhân Lễ, Tết cho Cựu Thanh niên xung phong nghèo, neo đơn, bệnh tật và học sinh nghèo… với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Cựu Thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo”, tạo điều kiện cho 413 hộ vươn lên thoát nghèo, trong đó có 03 hộ Cựu Thanh niên xung phong đi kinh mới mới ở tỉnh Đắk Lắk, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đặc biệt, Hội đã phối hợp tìm kiếm, quy tập 59 hài cốt liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh trên chiến trường Miền Đông Nam Bộ, đất bạn Lào và Kampuchia về tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức Nhà nước và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi họp mặt đồng chí Phan Văn Mãi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP trong tỉnh đã đạt được; đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên cần quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục trở thành chỗ dựa tin cậy và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chủ động phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ trong các cấp Hội, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phát động các phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ, hội viên lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ Tỉnh Đảng Bộ Bến Tre lần thứ XI , tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Đồng chí Phan Văn Mãi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao bảng tượng trưng tặng 400 con heo đất cho Hội cựu TNXP tỉnh

 

Tại chương trình đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, trao Bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP cho 3 tập thể và 7 cá nhân; trao bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 02 tập thể và 03 cá nhân, Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho 5 tập thể 5 cá nhân với thành tích: Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 –2020, Hội Cựu TNXP tỉnh trao tặng Giấy khen cho 54 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động của Hội.

Nhân dịp này đồng chí Phan Văn Mãi dành tặng 400 con heo đất cho Hội cựu TNXP tỉnh, đây là phần tiền tiết kiệm từ công tác phí của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy từ năm 2019 đến nay, với mong muốn các cấp bộ Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình nuôi heo đất này góp phần đưa phong trào của Hội ngày càng mang nhiều ý nghĩa thiết thực.

Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng 02 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá 80 triệu đồng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 10 căn nhà trị giá 400 triệu đồng và hỗ trợ vốn 50 triệu đồng cho Cựu TNXP làm kinh tế; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng 01 căn “Nhà tình nghĩa” cho gia đình liệt sĩ, thương binh Cựu TNXP tiêu biểu trị giá 50 triệu đồng và Nhà văn Trầm Hương trao tặng 50 quyển sách cho Hội Cựu TNXP Bến Tre.

Nhân dịp này Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động thương binh và xã hội tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng và Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng 01 sổ tiết kiệm trị giá 05 triệu đồng cho Cựu TNXP là thương binh và những người bị nhiễm chất độc da cam Dioxin./.

 

Phạm Lộc