Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn

11:17 19/03/2022     1704

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 19/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

 


Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; cùng đại diện lãnh đạo các vụ chức năng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Tại buổi làm việc, T.Ư Đoàn đã báo cáo về tình hình tổ chức Đoàn từ cấp trung ương tới cơ sở như: Công tác xây dựng tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phát triển Đảng trong thanh niên, ứng dụng công nghệ số trong triển khai quản lý đoàn viên...; tiến độ triển khai Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Bên cạnh đó, trao đổi, góp ý về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như: Công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đoàn từ trung ương tới cơ sở; vận hành phần mềm số hóa quản lý đoàn viên trong cả nước...

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trình bài báo cáo tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong chuẩn bị nội dung buổi làm việc.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức Đoàn tiếp tục kế thừa và phát huy sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào để lại ấn tượng sâu sắc trong xã hội. Nhất là trong 2 năm gần đây tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên đã tích cực cùng các cấp, các ngành phòng chống đại dịch Covid – 19. “Tổ chức Đoàn các cấp được đánh giá, khẳng định vị thế; hoạt động, hình ảnh của đoàn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận”, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nói. 

 

 

Đánh giá cao công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong thời gian vừa qua. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong rằng tổ chức Đoàn tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần dấn thân, công hiến trong giới trẻ; đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; chủ động trong công tác cán bộ, nhân sự.

 


Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến lãnh đạo các vụ chức năng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư để hoàn thiện báo cáo; phân công đầu mối cùng các vụ chức năng triển khai các kết luận buổi làm việc.


 

Bảo Anh