Bắc Ninh: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

09:18 14/07/2020     1031

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 13/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020) và 15 năm Ngày thành lập Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Ninh (12/7/2005 – 12/7/2020).

 

Lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng cho Hội Cựu TNXP tỉnh.

 

Cách đây 70 năm, ngày 15/7/1950, Đoàn Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên được thành lập tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay là lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam). Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Thanh niên xung phong vẫn luôn là biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mặc dù ra đời trong những năm tháng đầy cam go của 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong, trong thời bình, các cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Ninh hăng say lao động sản xuất, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế gia đình, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay.

Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Cựu TNXP tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch công tác Hội đề ra. Đến nay, đã thành lập được Chi hội cựu TNXP ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố với tổng số 8.000 hội viên. Bên cạnh đó, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực; kịp thời phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi. Triển khai các hoạt động tư vấn, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động do TƯ Hội phát động...

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Hội cựu TNXP tỉnh. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng cho Hội cựu TNXP tỉnh bức trướng “Phát huy truyền thống thanh niên xung phong – Xung kích vượt khó – Tiếp tục lập công xây dựng quê hương vì nghĩa tình đồng đội”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Hương Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP cả nước nói chung và TNXP của tỉnh nói riêng trong các cuộc kháng chiến. Đồng thời, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả của các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh đã đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang đề nghị thời gian tới, các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội”, “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, “Sống vui, sống có ích”, tạo sự gắn kết trong hội viên, góp phần xây dựng Hội Cựu TNXP tỉnh vững mạnh. Đồng thời, phối hợp với Tỉnh Đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, truyền thống của các thế hệ TNXP cha anh để thế hệ trẻ ngày càng trưởng thành, làm tốt vai trò xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Nhân dịp này, Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam đã trao tặng huy hiệu Thanh niên xung phong làm theo lời Bác và giấy chứng nhận cho 10 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội; trao Bằng khen của Trung ương Hội cho 3 tập thể và 7 cá nhân thuộc Hội cựu TNXP tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020); Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội.

 

Trung Kiên