Bạc Liêu: Tuổi trẻ, công chức, viên chức đồng hành với cải cách hành chính Nhà nước năm 2018

17:11 27/12/2018     880

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 27/12, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ - Công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu đồng hành với cải cách hành chính Nhà nước” năm 2018

Phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền của đơn vị huyện Đông Hải
 

Trong thời gian 01 ngày, 10 đơn vị tham dự hội thi đã trải qua các phần thi như: phần thi “Tiểu phẩm tuyên truyền”, phần thi “Trắc nghiệm kiến thức”, phần thi “Nét đẹp cán bộ công chức trẻ” (gồm trình diễn thời trang công sở và xử lý tình huống) và phần thi “Sáng kiến hiến kế”.

Hội thi năm nay tập trung xoay quanh tìm hiểu về những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước; những quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy chế văn hóa công sở tại các cơ hành chính nhà nước; thực hiện nội dung Chỉ thị 12/CT-TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy Bạc Liêu về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng) do các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Đặc biệt, ở phần thi sáng kiến, hiến kế: các đơn vị dự thi phải đưa ra các giải pháp, sáng kiến, hiến kế trong công tác cải cách hành hiện nay, cụ thể: Cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện chế độ hội họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị. Qua đó, đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm đơn giản hóa về các thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và công dân; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Sau một ngày thi đua sôi nổi với tinh thần hào hứng, phấn khởi và nghiêm túc, Ban Tổ chức hội thi đã trao giải Nhất cho đơn vị Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; giải Nhì thuộc về đơn vị Đoàn khối các cơ quan tỉnh, giải ba thuộc về đơn vị huyện Vĩnh Lợi và các đơn vị còn lại đều đạt giải Khuyến khích của Hội thi.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao giải phần thi “Nét đẹp cán bộ công chức trẻ” xuất sắc nhất cho đơn vị huyện Vĩnh Lợi, trao giải “Tiểu phẩm tuyên truyền” tiêu biểu cho đơn vị huyện Đông Hải và Thị xã Giá Rai. Đối với phần thi “Sáng kiến, hiến kế”, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho nhóm tác giả: Nguyễn Đức Duy – Trần Thái Cẩm Thơ, đơn vị Bưu điện Bạc Liêu; trao giải Nhì cho đơn vị Đoàn cơ sở Công ty Điện lục Bạc Liêu; trao giải ba cho tác giả Trần Trọng Trí, đơn vị Đoàn cơ sở Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu và trao 02 giải khuyến khích cho đơn vị Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn cơ sở Phường 3, thành phố Bạc Liêu.

Hội thi đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trong việc rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phục vụ nhân dân; phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức trẻ trong việc đề xuất mô hình, sáng kiến về quy trình, trong thủ tục lĩnh vực hành chính, quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện công cuộc cải cách hành chính, khắc họa nên hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức trẻ gương mẫu, tận tụy và trách nhiệm với công việc, là công bộc và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

 

Bùi Văn Tưởng – Tỉnh Đoàn Bạc Liêu