Bạc Liêu: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe thanh niên

18:16 16/10/2021     710

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 15/10, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2021, với 01 điểm cầu cấp tỉnh và 06 điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố.

 


Điều hành Chương trình tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Phan Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại – Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Liêm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Chương trình đã nhận được và trả lời 19 câu hỏi đặt ra từ các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tại các điểm cầu, nội dung các câu hỏi xoay quanh các vấn đề liên quan đến thanh niên như: Nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; các hoạt động văn hoá, thể dục – thể thao, nâng cao sức khỏe; công tác giáo dục; chính sách công tác cán bộ; vấn đề giải quyết tiêu thụ nông sản; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và một số nội khác được thanh niên quan tâm...

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Phan Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự thành công của Chương trình; nhìn chung nội dung các câu hỏi đặt ra của đoàn viên, thanh niên là thiết thực, đa lĩnh vực, thể hiện được những khó khăn, vướng mắc của thanh niên tại các địa phương; đối với đại diện lãnh đạo các sở, ban, bành cấp tỉnh đã có sự đầu tư, làm rõ được những vấn đề vướng mắc của thanh niên…

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành tăng cường phố hợp cùng với Tỉnh đoàn để kịp thời tham mưu, đề ra những giải pháp, phương án, chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho công tác chăm lo, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên thanh niên hiện nay; đối với đoàn viên, thanh niên phải thật sự chủ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ tại địa phương, không trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ, phải thật sự là lực lượng tiên phong, đi đầu trong nhiệm vụ mới, việc làm khó; cần phải đẩy việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, phong trào của thanh niên; tuân thủ Luật An ninh mạng và những quy định về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội hiện nay;…

Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên Bạc Liêu được lắng nghe và nắm bắt những chủ trương, chính sách của tỉnh về công tác chăm lo, phát triển thanh niên; qua đó, bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng đã lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; thông qua đó, góp phần đánh giá được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, của tỉnh nói riêng đã được các ngành, các cấp và các địa phương triển khai thực hiện đến với thanh niên như thế nào trong thời gian qua.

Thành công của Chương trình đã tạo thêm niềm phấn khởi cho tuổi trẻ tỉnh nhà trong không khí chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021).
 

 

Bùi Văn Tưởng