An Giang: Tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2018

17:06 27/12/2018     654

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tặng Bằng khen cho 3 đơn vị xuất sắc toàn diện

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Với chủ đề năm 2018 là “Tuổi trẻ An Giang sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa chủ đề với nhiều nội dung và hình thức phù hợp. Cụ thể, toàn tỉnh đã thực hiện 04 công trình thanh niên cấp tỉnh; 98 công trình thanh niên cấp huyện; 2.574 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị thực hiện trên 33,6 tỷ đồng.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉnh Đoàn phối hợp các ngành liên quan tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên cải tạo, nâng cấp Công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt, đây là công trình với vốn đầu tư trên 4,2 tỷ đồng (100% xã hội hóa) do Tỉnh Đoàn làm chủ đầu tư. Tổ chức thăm trẻ em vùng lũ tại huyện An Phú, trao tặng 200 áo phao, 2.000 quyển tập, 04 phần quà với tổng trị giá trên 27 triệu đồng. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo” được các cấp Đoàn triển khai trong toàn tỉnh; kết quả đề xuất được 171 ý tưởng, sáng kiến, trong đó có 40 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ triển khai thực hiện với kinh phí 600 triệu đồng. Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã tổ chức Lễ khai trương ra mắt KN_Mart  “Cửa hàng cung cấp sản phẩm khởi nghiệp thanh niên và đặc sản địa phương” giúp các starup trẻ tạo đầu ra cho sản phẩm.

Các chương trình hoạt động của Đoàn chăm lo hỗ trợ, tiếp sức học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm và thực hiện. Toàn tỉnh đã trao 3.791 học bổng cho học sinh, sinh viên với số tiền gần 7,9 tỷ đổng; nhận đỡ đầu 476 học sinh với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18” được các trường tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 42.560 ĐVTN, học sinh, sinh viên; giới thiệu việc làm cho 15.223 cho ĐVTN, có 10.030  ĐVTN có việc làm.

Trong năm, giới thiệu 3.025 ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó có 1.304 đồng chí được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện chủ đề công tác năm là “Thanh niên An Giang sáng tạo, khởi nghiệp”, ngay từ đầu nămHội LHTN Việt Nam đã triển khai, chỉ đạo các cơ sở Hội bám sát chủ đề, xây dựng kế hoạch hoạt động một cách có hiệu quả, qua đó đã phát huy được tính sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên.

Ủy ban Hội tỉnh đã Phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh, Head Honda Nam Thành tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” với chuỗi các hoạt động: Ra mắt và tập huấn các kỹ năng sơ cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông, đội TNTN sơ cấp cứu nạn nhân bị TNGT; 40 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, diễu hành tuyên truyền ATGT; tổ chức cho các em thiếu nhi trải nghiệm mô hình tham gia giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho các em. Công tác giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến được các cấp bộ Hội quan tâm, chủ động phối hợp và tiếp cận giáo dục, trong năm 2018 đã nhận cảm hóa, giáo dục 156 thanh niên chậm tiến, có 264 thanh niên được công nhận tiến bộ.

Hưởng ứng chiến dịch Tình nguyện mùa Đông năm 2017; Xuân tình nguyện năm 2018; Tháng ba biên giới, toàn tỉnh có 11/11 huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động tại địa phương, với 1.443 đoàn viên thanh niên tham gia. Ủy ban Hội tỉnh tổ chức họp mặt thăm hỏi và tặng quà cho 12 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cô, chú nhận tiền mặt 300.000đ/người và một phần quà tết, trị giá 400.000đ; Các cấp bộ Hội trong tỉnh tổ chức phát động xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lồng ghép trong công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia như: Các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM); Đội TNTN “Thắp sáng niềm tin”; Mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự”;... Toàn tỉnh phát triển mới 17.751 Hội viên, tổng số Hội viên hiện nay là 86.105 đang sinh hoạt tại 6.209 câu lạc bộ, đội, nhóm.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng cờ thi đua dẫn đầu (Khối huyện, thị, thành và Đoàn trực thuộc) cho 02 đơn vị; Tặng bằng khen cho 70 tập thể và 72 cá nhân và 14 cá nhân là Bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh An Giang năm 2018; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 25 cá nhân có thành tích “Hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018”./.

Thanh Tiền, Gia Đạt , TĐ An Giang-BA