136 hành trình tuyên truyền biển đảo, biên giới và kỷ niệm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển

08:41 24/10/2021     1197

Công tác giáo dục   ĐTN: Từ 02/10 đến 23/10, chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị cao điểm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới Việt Nam và “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đồng loạt triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, Quân đội và của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; ý nghĩa chiến lược của huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển; chủ quyền biên giới, biển đảo và ý thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo, Ngày 30/9/2021 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai tổ chức tuần sinh hoạt chính trị cao điểm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới và “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

 


 
Kết quả sau 01 tuần triển khai thực hiện, Fanpage Tuổi trẻ Bình Dương đã đăng tải 08 buổi công chiếu các phóng sự, tài liệu về: giới thiệu tổng quan biển, đảo Việt Nam; cuộc sống quân và dân nơi biển đảo Trường Sa; cuộc chiến thắng của quân và dân ta trên biên giới năm 1979, cuộc sống biên phòng và tình quân dân nơi địa đầu Tổ quốc,…Mỗi hành trình, một không gian tràn ngập những cảm xúc thiêng liêng và hùng tráng đã đưa người xem đến nhiều cung bậc cảm xúc: vừa xúc động vừa rất đỗi tự hào.

Tại các buổi công chiếu, fanpage luôn nhận được lượt yêu thích, chia sẻ và tham gia tương tác sôi nổi, lượt xem từ đông đảo các đồng chí cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi, cụ thể: đã tiếp cận được 137.026 người, 115.564 lượt tương tác, 4.162 lượt yêu thích, 70.711 bình luận và 2.196 lượt chia sẻ chỉ trong với 30 phút mỗi buổi công chiếu phóng sự tuyên truyền. 

 

 

Theo đó, cấp cơ sở ngoài việc chiếu và tìm hiểu thông tin trong các clip phóng sự về biển đảo, biên giới Việt Nam, các cấp bộ Đoàn còn có nhiều phương thức sáng tạo, triển khai nhiều cách làm hay có thể kể đến như: Đoàn Trường THPT Lê Lợi, Huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Việt Nam” năm 2021; Đoàn phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về pháp luật biển đảo và đường Hồ Chí Minh trên biển; các cơ sở Đoàn kết hợp sinh hoạt chính trị tuyên truyền biển đảo, biên giới với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong không khí rất đỗi tự hào và sôi nổi; Thành Đoàn Thủ Dầu Một với chuyên đề trực tuyến với 100% các điểm cầu cấp cơ sở vô cùng ý nghĩa, tạo được hiệu ứng lan tỏa, rộng khắp... Tổng cộng đã có 136 hành trình sinh hoạt đến với biển đảo, biên giới được tổ chức trên toàn tỉnh.

Song song đó, nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), với chủ đề “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở như: Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đăng cai tổ chức cấp tỉnh chương trình sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới và 60 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021); tuyên truyền ấn phẩm kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; chiếu video phóng sự, triển khai các cuộc thi kỷ niệm đường Hồ Chí Minh trên biển, kết quả Bình Dương có 01 thí sinh Lê Hà Dương xuất sắc trong TOP22 xuất sắc tại các buổi thi trực tuyến....

 


 
Chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị cao điểm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới Việt Nam và “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” đã diễn ra thành công khi lần đầu triển khai bằng nhiều hình thức, đặc biệt là sinh hoạt chính trị toàn Đoàn trực tuyến thích ứng trong tình hình dịch bệnh. Có thể khẳng định: công tác tuyên truyền về biển đảo, biên giới của Đoàn sẽ góp phần đóng góp tích cực, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ quyền biển, đảo; vun đắp tình cảm, nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong việc chia sẻ, giúp đỡ và tham gia các hoạt động hướng về biển, đảo; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với niềm tin yêu “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, tuổi trẻ cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng khi được xem, lắng nghe những thước phim quý giá, những câu chuyện có thật về cuộc sống và nhiệm vụ thiêng liêng này, càng thêm yêu quý những người lính bộ đội cụ Hồ, ngày đêm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, từng sải biển, biên giới của quê hương, Tổ quốc thiêng liêng./.

 

Minh Trí