Tưởng Thị Ngọc Ánh- Nữ cảnh sát tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc mê hoạt động phong trào

10:31 19/04/2018     2018

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Thiếu úy Tưởng Thị Ngọc Ánh- là một trong 20 gương thanh niên Công an tiểu biểu năm 2017 vừa được Bộ Công an trao tặng Giải thưởng vào ngày 23/3/2018.

bsbsb
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho Thiếu úy Tưởng Thị Ngọc Ánh trong dịp Tuyên dương, trao giải thưởng cho 20 "Thanh niên Công an tiêu biểu" năm 2017. Ảnh chụp 24/3/2018


Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở Quảng Bình, tình yêu với bộ cảnh phục màu áo xanh lá được nuôi lớn từ nhỏ. Trong gia đình, bố Ngọc Ánh cũng là một người sỹ quan trong lực lượng Công an nhân dân, chính vì thế ngay khi tốt nghiệp THPT, Ngọc Ánh quyết định thi vào Đại học Phòng cháy chữa cháy với chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy & Cứu nạn, cứu hộ và ước mơ đó đã trở thành hiện thực.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, theo học Đại học Phòng cháy chữa cháy, ngôi trường thiết nghĩ chỉ dành cho con trai, nhưng trong suốt 5 năm theo học tại trường, bản thân Ngọc Ánh luôn nỗ lực cố gắng học tập rèn luyện tốt, trong cả khóa học, Ngọc Ánh đã có 01 năm học đạt học viên khá, 02 năm đạt học viên giỏi và 02 năm đạt học viên xuất sắc.

fmnf
Thiếu úy Tưởng Thị Ngọc Ánh hiện công tác tại Đội Tham mưu, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Bình

Kết quả tổng kết cuối khóa học, Tưởng Thị Ngọc Ánh cho biết, cô đã đạt được 8,55 điểm, xếp loại xuất sắc, với kết quả đó, Tưởng Thị Ngọc Ánh là một trong 80 thủ khoa vinh dự được Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội vinh danh là Thủ khoa đầu ra xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

Bên cạnh việc rèn luyện học tập các môn ở trường, Ngọc Ánh còn là Ủy viên BCH Chi đoàn, luôn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội. Ngọc Ánh luôn cố gắng phân bổ thời gian học và tham gia các hoạt động phong trào một cách phù hợp hiệu quả nhất.

Ngoài việc phải hoàn thành nhiệm vụ học tập, cô cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức một số hoạt động cho lớp nhằm tăng tình đoàn kết và hỗ trợ cho công tác học tập như: thi “Rung chuông vàng”, văn hóa văn nghệ, thi bóng đá, bóng chuyền giữa các tiểu đội...

cs
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao tặng biểu trưng và Bằng khen cho Thiếu úy Tưởng Thị Ngọc Ánh (thứ 5, trái qua) cùng 19 thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017. Ảnh chụp 24/3/2018

Năm học 2013 – 2014, nữ cảnh sát xinh đẹp Ngọc Ánh đạt  giải Ba cuộc thi "Nét bút tri ân" chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11; giải Nhì cuộc thi "Nét bút tri ân" năm học 2014 – 2015; giải Nhất cuộc thi văn nghệ quần chúng trường Đại học Phòng cháy chữa cháy lần thứ I năm học 2014 – 2015 và giải Nhì cuộc thi "Nét bút tri ân" năm học 2015 – 2016. Đây là cuộc thi thường niên do Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức viết về thầy, cô giáo nhằm mục đích tri ân công ơn dạy dỗ của những người thầy, người cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Với tinh thần chịu khó ham học hỏi, có phương pháp học tập tốt, năm học 2013 – 2014, Ánh đã đạt giải Ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên; giải Khuyến khích cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2014 – 2015 và giải Ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 – 2016.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Ngọc Ánh được phân công về Đội Tham mưu, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Bình. Công việc của nữ cảnh sát là thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Ngọc Ánh cho biết, ra trường công tác, nhiều lúc gặp khó khăn trong công việc nhưng bản thân cô luôn cố gắng vượt qua. Khoảng thời gian gắn bó với nghề, mình thấy mình yêu nghề hơn. Mình nghĩ, mình chọn nghề phòng cháy chữa cháy là quyết định dúng đắn, nữ cảnh sát xinh đẹp Ngọc Ánh cho hay.

vád
Nữ cảnh sát xinh đẹp trong trang phục đời thường

Năm 2018, Ánh tiếp tục được vinh dự nhận danh hiệu Thanh niên Công an tiêu biểu 2017, đây là giải thưởng thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những thanh niên công an có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực; động viên, khuyến khích, tạo động lực để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong công tác đấu tranh bảo đảm an ninh - trật tự.

Ngọc Ánh cho biết, sẽ luôn phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, nâng cao tinh thần xung kích tình nguyện, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.


Thành tích đáng tự hào của Thiếu úy Tưởng Thị Ngọc Ánh

- Sinh năm 1994, Thủ khoa Đại học Phòng cháy và chữa cháy năm 2017; điểm trung bình toàn khóa học đạt 8,55/10.

- Kết nạp Đảng năm 2014.

- Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân tặng bằng khen với danh hiệu “học viên xuất sắc”, năm học 2014 - 2015.

- Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các học viện, trường Công an nhân dân năm học 2014 - 2015.

- Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân tặng bằng khen với danh hiệu “Học viên Giỏi toàn khóa học” niên khóa 2012 - 2017.

- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen với danh hiệu “Thủ khoa xuất sắc” tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

- Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen “Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017”.