Chiến sĩ công an trẻ hi sinh khi cứu tài xế khỏi dòng nước thủy điện xả lũ

15:16 04/03/2018     1168

Tuổi trẻ sáng tạo   Tối ngày 3/3, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, một chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) Khu vực thị xã An Khê đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, thủy điện An Khê Ka Nak xả lũ, vào thời điểm này, chiếc xe ôtô tải chở mía đi qua đập tràn bị chết máy. Do đang lúc thủy điện xả lũ, nước dâng lên cao và chảy mạnh, tài xế trèo lên nóc xe.


d
Hiện trường nơi thượng sĩ Quý dũng cảm hi sinh khi làm nhiệm vụ

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng PCCC&CNCH Khu vực thị xã An Khê thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trong lúc vật lộn với dòng nước chảy xiết để cứu tài xế và chiếc xe, thượng sĩ Bùi Minh Quý (25 tuổi, quê Hà Nam) bị dòng nước cuốn xuống ngầm tràn.

Mặc dù được đồng đội tích cực ứng cứu, nhưng dòng nước càng ngày càng chảy mạnh nên rất khó tiếp cận với thượng sĩ Quý. Ngay lập tức, đơn vị chức năng đã gọi điện yêu cầu nhà máy Thủy điện An Khê Ka Nak tạm dừng xả nước.

Đến 15 giờ 35 phút, các đồng đội mới đưa được thi thể thượng sĩ Bùi Minh Quý lên bờ. Riêng tài xế xe tải đã được cán bộ chiến sĩ còn lại giải cứu an toàn.

Sự hy sinh khi quên mình làm nhiệm vụ của chiến sĩ trẻ Công an nhân dân đã khiến những người có mặt tại hiện trường hết sức xúc động.

Hiện đơn vị, gia đình cùng ngành chức năng đã đưa thi thể thượng sĩ Quý về, tiến hành lo hậu sự, tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.