Tích cực đổi mới hoạt động Đoàn, tập trung phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số

07:19 18/06/2022     2540

3 Phong trào   ĐTN: Tại Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022, Bí thư thường trực T.Ư Bùi Quang Huy đề nghị Tỉnh đoàn trong Cụm miền núi Tây Bắc Bộ cần tích cực đổi mới tư duy trong triển khai các hoạt động Đoàn; tập trung phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia chuyển đổi số.

Sáng ngày 17.6, tại Lai Châu, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền núi Tây Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2022.

 

 

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; đồng chí Nguyễn Bình Minh, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh – Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu; đại diện lãnh đạo các ban đơn vị  Trung ương Đoàn; các đồng chí thường trực tỉnh đoàn trong Cụm: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền núi Tây Bắc Bộ được tổ chức định kỳ hàng năm và luân phiên tổ chức tại các tỉnh trong Cụm. Tỉnh đoàn Lai Châu là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Cụm 6 tháng đầu năm 2022. Đây là dịp để các tỉnh sơ kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Là cơ hội để thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn  tặng hoa cho Tỉnh đoàn Lai Châu và Tỉnh đoàn Hòa Bình - đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Cụm 6 tháng cuối năm 2022.   

 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Tây Bắc Bộ đã được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên và đạt được kết quả tích cực. Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chương trình công tác của năm, tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ các Tỉnh đoàn trong Cụm đã chủ động xây dựng Chương trình công tác phù hợp với điều kiện thực tế mỗi địa phương. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước, như chỉ tiêu đề xuất ý tưởng, sáng kiến đạt 15.979 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, chỉ tiêu về trồng mới cây xanh đạt 701.295 cây xanh các loại; tư vấn hướng nghiệp cho 76.160 thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho hơn 17.721 thanh niên; tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt 43,4%. Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các hoạt động chung của Cụm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi tiếp tục được các đơn vị trong Cụm tích cực triển khai.

Đồng thời, các đơn vị Đoàn trong Cụm đã tổ chức các phong trào hành động cách mạng như phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… 6 tháng đầu năm 2022, nhiều công trình, phần việc thanh niên được thực hiện đã thúc đẩy sự phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Toàn Cụm đã tổ chức thực hiện được 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 151 công trình thanh niên cấp huyện, 3.854 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được triển khai. Tiêu biểu như Tỉnh đoàn Lai Châu trồng mới được 10.655 cây xanh, tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, triển khai thu gom rác thải, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường. Tỉnh đoàn Điện Biên triển khi xây dựng 1 công trình thanh niên cấp tỉnh “Vườn hoa thanh niên”…

Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức các Chương trình đồng hành với thanh niên như đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn Cụm…

Tuy nhiên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Tây Bắc Bộ còn một số hạn chế như: Đến ngày 14/6, vẫn còn 2 đơn vị trong Cụm chưa hoàn thành Đại hội cấp cơ sở; việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên của các đơn vị trọng Cụm còn chậm so với tiến độ trung ương đề ra; chỉ tiêu hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế; chưa có nhiều đột phá, đổi mới về công tác tổ chức triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè..

 

 

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện Tỉnh đoàn các tỉnh trong Cụm đã tập trung vào các vấn đề như: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chương trình hành động cách mạng, đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong mọi mặt của đời sống; công tác luân chuyển cán bộ khi hết tuổi Đoàn; kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị, địa phương trong Cụm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị Tỉnh đoàn trong Cụm cần tích cực đổi mới tư duy trong việc triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tập trung phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia chuyển đổi số. "Trong câu chuyện chuyển đổi số, cán bộ Đoàn cần nhận thức được chuyển đổi số là gì; quan trọng nhất là nhận thức người đứng đầu. Người đứng đầu không thay đổi hay nhận thực không đúng về chuyển đổi số thì cả hệ thống rất khó chuyển động được", đồng chí Bí thư thường trực nói. 

 

 

Đồng thời, các đơn vị trong Cụm cần đẩy nhanh các hoạt động tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ, công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổ chức thực hiện hiệu quả các chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao 21 suất học bổng theo chương trình “Bền bỉ Việt Nam” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại tỉnh Lai Châu; trao biển tượng trưng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" cho Tỉnh đoàn Lai Châu trị giá 30 triệu đồng.

 

Lãnh đạo các Tỉnh đoàn trong Cụm trao biển tượng trưng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" cho Tỉnh đoàn Lai Châu.

 

Bảo Anh