10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2021

13:16 08/01/2022     18840

3 Chương trình   ĐTN: T.Ư Đoàn vừa công bố 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Trong đó có các công trình: Xây dựng 579 nhóm cộng đồng dân cư trên mạng xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng; Chắp cánh ước mơ xanh – cùng em đi tới tương lai; Vành đai xanh biên giới – Triệu cây xanh bảo vệ môi trường, Tuyến đầu 4 tốt, ATM Oxy...

1. Xây dựng 579 nhóm cộng đồng dân cư trên mạng xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng

BTV Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo Đoàn Thanh niên CATP phối hợp 30 Quận, Huyện, Thị đoàn trên địa bàn Thủ đô thành lập mỗi đơn vị hành chính cấp xã 01 nhóm cộng đồng dân cư trên mạng xã hội Facebook (tổng cộng 579 nhóm), lấy tên gọi chung là “Tôi Yêu Xã/ Phường/ Thị trấn (tên xã/ phường/ thị trấn) - Huyện/ Quận/ Thị trấn (tên huyện/ quận/ thị trấn)”.

 

 

Các nhóm cộng đồng cư dân thu hút đông đảo lượt tham gia và đóng góp, tương tác tích cực từ người dân, thanh thiếu niên Thủ đô

- Công trình là hệ thống kênh thông tin tuyên truyền trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook của tổ chức Đoàn đầu tiên, có quy mô lớn nhất, huy động số lượng cán bộ Đoàn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia quản trị, vận hành đông nhất (1.223 đồng chí), có tốc độ gia tăng thành viên nhanh nhất trên phạm vi toàn quốc, đến nay đã có 655.362 thành viên, trong đó nòng cốt là lực lượng thanh thiếu niên Thủ đô, phê duyệt đăng tải  154.294 bài viết tuyên truyền để tương tác hằng ngày.

- Đặc biệt trong tình hình toàn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, 579 nhóm cộng đồng dân cư cấp xã trên mạng xã hội Facebook đã thực sự trở thành kênh thông tin hữu hiệu của địa phương để tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến từng người dân;

- Năm 2021, đã nhận được 1.521.612 lượt thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân thông qua tài khoản quản trị tại các nhóm cộng đồng dân cư cấp xã trên mạng xã hội Facebook.

Việc triển khai thực hiện Công trình thanh niên đã phát huy rõ nét vai trò xung kích của Tuổi trẻ Thủ đô từng bước góp phần đảm bảo môi trường an ninh, an toàn trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn Thủ đô.

2. Ứng dụng công nghệ số hỗ trợ nhân dân tiêu thụ nông sản

Tháng 5/2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Giang, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) và Sàn thương mại điện tử Sendo đồng hành với nông dân Lục Ngạn tiêu thụ vải thiều trong Chương trình “Áo xanh - Vải đỏ - Tấm lòng vàng”. Chương trình triển khai đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nhiệt tình của thanh niên trong việc tham gia hỗ trợ các khâu thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số để tiêu thụ nông sản; phương thức mua hàng thuận tiện, nhanh gọn, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả, tổng lượng đặt hàng qua sàn thương mại điện tử Sendo đạt 150 tấn.

 

 

Vải thiều Bắc Giang được bán trên gian hàng của sàn TMĐT Vỏ Sò.

Cùng với đó Tỉnh đoàn Bắc Giang thực hiện MV về thủ phủ vải thiều Lục Ngạn khi bắt đầu bước vào chính vụ, góp phần quảng bá nông sản địa phương; đồng thời xây dựng gian hàng thanh niên hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh, lợi nhuận thu được chuyển vào ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch COVID-19.

Đối với các mặt hàng nông sản sản lượng lớn khác (dứa, dưa hấu, dưa lê, bí ...), Tỉnh đoàn Bắc Giang đã gửi văn bản đến tỉnh, thành Đoàn lân cận đề nghị tuyên truyền, là đầu mối hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021, các cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ tiêu thụ gần 3.000 tấn nông sản trong tỉnh.

3. Chắp cánh ước mơ xanh – cùng em đi tới tương lai

Triển khai Kế hoạch thực hiện công trình thanh niên “Chắp cánh ước mơ xanh – cùng em đi tới tương lai”, Tỉnh đoàn Bình Dương đã vận động và trao tặng 2.000 suất học bổng, xây dựng 13 khu vui chơi cho thiếu nhi, 10 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, trao tặng 500 thiết bị học trực tuyến cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 05 tỷ đồng.

Công trình triển khai đã tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời cho những học sinh mồ côi, học khá, giỏi và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải vừa đi học vừa mưu sinh; đồng thời tôn vinh những tấm gương vượt khó, học tốt góp phần ươm mầm tài năng trẻ

4. Vành đai xanh biên giới - Triệu cây xanh bảo vệ môi trường

Để góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới và nhiệm vụ an ninh quốc phòng tại tuyến biên giới quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, BTV Tỉnh đoàn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động kinh phí xã hội hóa, ngày công lao động của Đoàn viên thanh niên để triển khai “Vành đai xanh” - Trồng tre tuyến đường biên giới, với tổng chiều dài gần 45km. Kết quả đã triển khai trồng được 18.600 cây tre trên tuyến đường tuần tra biên giới đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tổng kinh phí thực hiện công trình trên 01 tỷ đồng.

 

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng tre dọc tuyến biên giới thực hiện Công trình Vành Đai xanh

Công trình được triển khai đã góp nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và sức trẻ, sự vào cuộc cụ thể của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xung kích trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đã xây dựng được 513 vườn ươm cây xanh, ươm trồng trên 1.012.000 cây xanh (bông trang, hoàng yến, chuỗi ngọc, phượng, bông giấy, bàng…), để cung cấp các cây giống thực hiện các công trình thanh niên trong toàn tỉnh như: Mô hình biến bãi rác thành vườn hoa, cụm (tuyến) dân cư  xanh – an toàn, tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tổng giá trị làm lợi của Công trình trên 9,6 tỷ đồng với trên 7.355 lượt đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia thực hiện công trình.

5. Xây dựng 129 nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn        

 

 

Các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Trà Vinh đã vận động xây dựng và bàn giao 129 căn nhà ở cho đoàn viên thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng, vượt 39 căn, đạt 143,33% mục tiêu đều ra. Công trình được triển khai đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng chung tay chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ về vật chất nhất là về tinh thần với các hộ nghèo, người già neo đơn... góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi công tác xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

6. Tuyến đầu 4 tốt

Công trình “Tuyến đầu 4 tốt” của Thanh niên Quân đội triển khai gồm: Thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch - Tổ chức tốt hoạt động an sinh xã hội - Tổ chức tốt hoạt động hiến máu tình nguyện - Phối hợp tốt với tổ chức Đoàn và các đơn vị ở địa phương tổ chức nhiều hoạt động phù hợp tình hình dịch Covid-19.

 

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và đại diện các đơn vị trao quà tặng các đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, thông qua lực lượng chức năng.

 

Công trình được triển khai vào thời điểm mang tính cấp bách trong phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 được xã hội ghi nhận tích cực, như: tuyên truyền, vận động hàng trăm nghìn nhân dân trên phạm vị cả nước tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch; huy động hàng trăm nghìn lượt ĐVTN phục vụ, triển khai hơn 1.800 tổ chốt kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh, vượt biên trái phép; triển khai 190 điểm cách ly trong Quân đội; tăng cường thăm khám cho hàng vạn công dân được cách ly, ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh; kịp thời động viên, chăm sóc, tặng quà, thiết bị y tế bảo an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. Triển khai 07 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm; Tổ chức vận chuyển, bảo quản vắc xin từ sân bay đến 08 kho và đến 63 tỉnh thành, phố trực thuộc Trung ương bảo đảm chặt chẽ, an toàn; tổ chức tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, bàn giao đến tận gia đình hũ tro cốt của các nạn nhân tử vong do Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, ý nghĩa sâu sắc, an toàn tuyệt đối về mọi mặt (quân số, phương tiện tham gia 8.690 lượt, với gần 2.000 hũ tro cốt); xung kích tham gia trực các chốt tại các địa phương (63 tỉnh, thành) thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với hơn 600 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN. Triển khai các “Gian hàng không đồng”, “Phiên chợ không đồng”, “Chuyến xe không đồng” kịp thời cung cấp cho nhân bảo đảm sinh hoạt hàng ngày và triển khai phong trào “Tuổi trẻ Quân đội hiến máu cứu người - Trao đời sự sống”.

Tổng cộng các phần quà tuổi trẻ quân đội trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19 là hơn 90 tỷ đồng.

7. Ứng dụng di động “Cẩm nang hợp tác quốc tế” dành cho đoàn viên thanh niên

Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Ban Quốc tế Trung ương Đoàn xây dựng phần mềm tin học (ứng dụng) “Cẩm nang hợp tác quốc tế” với thiết kế tiện ích, dễ sử dụng; phân chia tài liệu theo đầu mục, tích hợp chức năng tra cứu, tìm kiếm nhanh, phát âm tiếng Anh; nội dung phong phú, có thể cập nhật, bổ sung thường xuyên, Ứng dụng sử dụng trên các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng, hoàn toàn miễn phí, được chia sẻ công khai trên 02 hệ điều hành Android và iOS.

 

 

Nội dung đăng tải trên ứng dụng gồm:

- Các văn bản về hợp tác quốc tế do Ban Quốc tế Trung ương Đoàn xây dựng: (1) Cẩm nang từ vựng tiếng Anh; (2) Sổ tay công tác quốc tế thanh niên; (3) Sổ tay thanh niên ASEAN.

- Các văn bản về tổ chức Đoàn và thanh niên, gồm: (1) Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; (2) Luật Thanh niên; (3) Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; (4) Cờ, Huy hiệu, Bài hát của Đoàn, Hội; (5) Infographic 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

- Hiện đang hoàn thiện bổ sung chức năng “Tiếng Anh theo chủ đề” để làm kho lưu trữ các bài viết về tiếng Anh theo hình thức Câu lạc bộ tiếng Anh online.

Giá trị cốt lõi của công trình là xây dựng môi trường tiện ích về học tập tiếng Anh, nâng cao năng lực hợp tác quốc tế, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh niên. Riêng công lập trình, xây dựng phần mềm trị giá khoảng 100 triệu đồng (chưa gồm phí duy trì, cập nhật).

8. Nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - ONE Dx

Tuổi trẻ VNPT đã thực hiện xây dựng nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - ONE Dx nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng cũng như công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - ONE Dx được triển khai đã hỗ trợ thay đổi cách thức quản trị doanh nghiệp (DN), thay đổi cách tiếp cận 10 khách hàng DN với môi trường kinh doanh số, thay thế cho phương thức tiếp cận khách hàng DN truyền thống. Đồng thời, nền tảng này tạo môi trường phát huy sức mạnh cộng đồng trong quá trình số DN.

 

Nền tảng ONE DX thúc đẩy việc chuyển đổi số các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tổng giá trị làm lợi là 20 tỷ đồng, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho 800.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, dự kiến doanh thu đến năm 2025 là 1.991 tỷ đồng.

9. Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”

Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” được thành lập bởi Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ thông tin Đáp ứng nhanh Phòng chống Covid-19 nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn người nhiễm hoặc có nguy cơ cao mắc Covid-19 tại cộng đồng, hỗ trợ tăng cường cho Y tế TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội.

 

Mạng lưới được thành lập ngày 22/7/2021, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8, sau hơn 2 tháng chạy nước rút tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hà Nội, đã đạt được kết quả tích cực. Đến ngày 10/10, 373.096 bệnh nhân Covid-19 được chăm sóc và sàng lọc xác định nguy cơ, chiếm đến 42% số F0 cả nước: 361.799 bệnh nhân được đánh giá nguy cơ NC0, NC1 được chăm sóc thường xuyên bởi các tình nguyện viên, 2.305 bệnh nhân NC2 được bác sĩ theo sát, 2.463 bệnh nhân NC2, NC3, NC4 được hỗ trợ nhập viện cấp cứu.

Toàn mạng lưới có 10.028 tình nguyện viên là Y bác sĩ trong đó hơn 6.300 Y bác sĩ và tình nguyện viên trực tuyến thường xuyên.

10. ATM Oxy      

 

 

ATM Oxy do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai từ tháng 4/2021, hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày để cung cấp máy tạo oxy, bình oxy hỗ trợ công tác chăm sóc sức khoẻ của hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế được thuận lợi hơn, giúp bệnh nhân đang điều trị Covid-19 sớm hồi phục. Tính đến tháng 9/2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã cung cấp gần 10.000 bình oxy, hỗ trợ cho 50.000 ca bệnh tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai.

Bảo Anh