Vĩnh Phúc: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

10:22 18/07/2019     763

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Năm 2019, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh thiếu niên toàn tỉnh đồng thời kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

 

Ngay từ đầu tháng 6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, phát động chiến dịch làm sạch môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới vào ngày 5/6/2019 tại Khu Công nghiệp Bá Thiện 2 - Huyện Bình Xuyên với nhiều hoạt động như: Ra mắt 03 điểm quảng cáo rao vặt miễn phí trên trị giá 60 triệu đồng; Trao tặng 30 thùng rác lưu động tại Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, trao tặng 02 điểm vui chơi cho Thanh thiếu nhi trị giá 30.000.000đ; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; Tuyên truyền lưu động trong Khu công nghiệp và phát tờ rơi, tuyên truyền bảo vệ môi trường;…

Bên cạnh đó, 01 chương trình và 4 chiến dịch triển khai trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 được cấp cơ sở quan tâm triển khai, cụ thể: Chương trình Tiếp sức mùa thi, tại 26 điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã điều phối các Đội hình Sinh viên tình nguyện trong và ngoài tỉnh, với tổng số 15 đội hình tình nguyện tiếp sức tại các điểm thi. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, thành đoàn thành lập các Đội hình tình nguyện tiếp sức tại các điểm thi. Trong chương trình toàn tỉnh thành lập được 42 đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” với 1.260 Đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, cho 12.250 học sinh. với các nội dung hỗ trợ: Tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ , động viên thí sinh trước khi vào phòng thi, hỗ trợ trông hành lý, chuẩn bị nước uống và các trang thiết bị cần thiết hỗ trợ phụ huynh học sinh bên ngoài cổng trường. Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Hội sinh viên tỉnh chỉ đạo thành lập 05 đội hình tình nguyện “mùa hè xanh” với 120 Sinh viên và 26 giảng viên trẻ, tiếp nhận 04 đội hình thuộc các trường Đại học về tham gia tình nguyện tại các địa phương Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương. Các hoạt động chủ yếu, tập trung: Tổ chức dạy học văn hóa cho học sinh Tiểu học; Tư vấn hỗ trợ xây dựng trại hè, trang bị kỹ năng sống, thực hành xã hội cho thiếu nhi; Hỗ trợ tổ chức sinh hoạt hè tại địa phương, Phối hợp thực hiện các kế hoạch với Đoàn cơ sở, ban nghành tại địa phương tổ chức vệ sinh môi truờng đường làng ngõ xóm, tu sửa đường giao thông nông thôn, vệ sinh kênh mương nội đồng, khơi thông cống rãnh, tập kết thu gom rác thải,… Tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân 27/7/2019”, Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương.

 


 

Các cấp bộ Đoàn đã triển khai chiến dịch “hoa phượng đỏ” tới 32 trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề  - Giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn. Tập trung đội ngũ là Cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường tham gia hoạt động tình nguyện các đội tình nguyện “Hoa phượng đỏ” được tổ chức tập trung trong tháng 7/2019, với các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, làm sạch, làm đẹp khu vực khuôn viên trường học, tu sửa sân chơi cho thanh niên, thiếu nhi; Thăm hỏi, chăm sóc, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức các hoạt động Lễ thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7; Đảm nhận các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử văn hóa. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; Sinh hoạt hè, ôn tập văn hóa hè cho thiếu nhi; Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại các nhà tình thương, mái ấm trên địa bàn.   

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” tập trung cao điểm các hoạt động tình nguyện diễn ra trong tháng 7/2019. Ngày 02/7/2019 Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo. Tại buổi lễ ra quân, đã trao tặng 01 Công trình Thanh niên “Vì đàn em thân yêu” tại trường Mầm non xã Bồ Lý, bao gồm: hệ thống chiếu sáng phòng học, Bảng học thông minh cho 12 phòng học, 01 bộ âm thanh loa máy, tặng sữa học đường và 60 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, trị giá chương trình là 30 triệu đồng. Đoàn Thanh niên khối Các cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh trong tháng 6/2019 đã tập trung hoạt động tình nguyện tại chỗ: tu sửa, dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp.Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” với các đội hình ĐVTN tại đơn vị, Tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sơn, sửa tường, rào, cổng cơ quan, vệ sinh máy móc, phân xưởng, thực hiện  tốt công tác phòng chống cháy, nổ, trồng cây xanh, xóa các điểm ô nhiểm môi trường.

Chiến dịch “Hành quân xanh” tập trung cao điểm các hoạt động tình nguyện diễn ra trong tháng 7/2019. Phòng công tác thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc, triển khai thực hiện Chiến dịch và tổ chức các hoạt động của Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” cấp tỉnh, tại các xã khó khăn với các hoạt động trọng tâm: tham gia Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”; Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, xây dựng nhà nhân ái; Tổ chức Lễ thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7 tại các nghĩa trang tại địa phương; Tổ chức các hoạt động đóng góp ngày công lao động tham gia xây dựng Nông thôn mới gắn với địa bàn các huyện nghèo (xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện công trình Thắp sáng đường quê, xây dựng sân chơi thiếu nhi, công trình nước sạch...); Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các xã gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng Nông thôn mới; thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”; Phối hợp, hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái, Nhà tình thương, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị vui chơi giải trí tại nơi diễn ra chương trình.

Qua kết quả của đợt 1, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè từ tỉnh đến cơ sở đã diễn ra nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực như:  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức bàn giao 02 nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Tường, huyện Lập Thạch, tổng trị giá 350 triệu đồng, tổ chức “Hành trình Thầy thuốc trẻ tình nguyện năm 2019” với 20 thầy thuốc trẻ đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lập Thạch và Tam Dương, trao tặng được 06 Điểm vui chơi cho thiếu nhi bằng vật liệu tái chế với số tiền là 145 triệu đồng; 230 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó được trao tặng quà, trị giá 96 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn đã thành lập được 32 đội hình tình nguyện với 730 ĐVTN, tham gia các hoạt động tình nguyện ra quân lập lại trật tự đô thị, tuyên truyền về trật tự đô thị, bóc xóa tờ rơi quảng cáo, rao vặt sai quy định, dọn chặt các cây cối làm cản trở tầm nhìn giao thông; Tổ chức lao động VSMT sửa chữa, dọn dẹp tuyến đường làng quê xanh, đường quê sạch với tổng chiều dài 37,5  km đường giao thông nông thôn, 126 km kênh mương nội đồng; Thu gom 35 tấn rác thải vào nơi quy định; Huyện đoàn Vĩnh Tường, Thành đoàn Phúc Yên triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình “Con đường Bích họa” đã vẽ trên 1.000 m2 tranh tường với nhiều chủ đề khác nhau lên tường rào các trường học, khu vực ngã tư đường làng ngõ xóm nhằm tạo cảnh quan môi trường thân thiện, sạch đẹp, xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh, tránh đổ rác thải và dán quảng cáo không đúng nơi quy định. Huyện Đoàn Yên Lạc xây dựng Công trình “Đường Hoa Tri  n”, tại 17 nghĩa trang Liệt sỹ trên toàn huyện, trồng 550 cây hoa và ra quân dọn dẹp vệ sinh  nghĩa trang Liệt sỹ; Tổ chức cho Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền về sách năm 2019. Huyện Đoàn Tam Đảo, Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp, đã tổ chức chương trình Văn nghệ từ thiện với sự tham gia của Top 10 em cuộc thi giọng hát Việt Nhí năm 2018 tại Trung tâm Thị trấn Tam Đảo, quyên góp tiền xây dựng quỹ từ thiện “Nâng cánh ước mơ”; Tổ chức hoạt động khám, cấp phát 300 túi thuốc gia đình miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, khó khăn tại các xã Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương; Phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng và tặng 01 công trình vui chơi trẻ em trị giá 16 triệu đồng cho xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Vĩnh Yên nhận đỡ đầu cho trường hợp em Bùi Thị Như Thế, học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Thanh Trù với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng trong giai đoạn 2019 – 2022. Đoàn thanh niên Công an huyện Sông Lô giúp đỡ sửa chữa nhà cho Gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai với 35 ĐVTN tham gia; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đội cho 48 ĐVTN trên địa bàn huyện. Huyện Đoàn Lập thạch tổ chức mở 05 lớp dậy bơi miễn phí và tuyên truyền phòng chống đuối nước cho 70 em thiếu nhi.

 

 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo, duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện và phát triển lực lượng trong các chiến dịch chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019); vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện hè, xung kích tình nguyện tổ chức các hoạt động ở các địa bàn khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả các công trình thanh niên.

Với phương châm “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 bước đầu đã để lại dấu ấn tốt đẹp, được nhân dân đánh giá cao, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc giàu đẹp.
                                 

 

 

Tuấn Linh, TĐ Vĩnh Phúc-BA