Quảng Trị: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa kỷ niệm 20 năm Chiến dịch TNTN Hè

16:23 25/09/2019     2577

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Ngày 24/9/2019, tại hội trường Cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Chương trình kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2019.

Trong 20 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Quảng Trị đã triển khai nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, qua đó toàn Đoàn đã xây mới 21,5 km đường bê tông nội thôn; nâng cấp, sửa chữa 290 km đường giao thông nông thôn;  khơi thông 507 km kênh mương nội đồng; trồng mới 2.960.000 cây xanh; lắp đặt được 606 km công trình “Ánh sáng đường quê”; tổ chức 210 lớp chuyển giao kiến thức, khoa học kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp cho gần 10.375 lượt đoàn viên, thanh niên nông thôn; tổ chức 15 lớp tập huấn về kiến thức khởi nghiệp cho hơn 1.450 đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ cây, con giống cho 110 hộ gia đình đoàn viên, thanh niên; xây dựng 270 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”.
 

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân có nhiều thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè giai đoạn 2014-2019

 

Ngoài ra, tổ chức ra quân 2.380 đợt ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường; 195 buổi tập huấn tuyên truyền, bổ sung kiến thức về bảo vệ môi trường cho 15.300 lượt đoàn viên, thanh niên; thu gom 74 tấn rác thải trong các hoạt động ra quân " Ngày thứ Bảy tình nguyện" và "Ngày Chủ nhật xanh".

Bên cạnh đó, hoạt động an sinh xã hội được tổ chức như: Tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 49.530 người dân; tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 230.000 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; khởi công xây dựng 320 căn nhà tình nghĩa, nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thu được 17.232 đơn vị máu; tổ chức 230 hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước, 458 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em vào dịp nghỉ hè; 98 hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại tình dục cho trẻ em; xây dựng mới 175 sân chơi cho em; tổ chức 24 lớp học rèn luyện kỹ năng sống "Học làm người có ích"; 679 lớp học năng khiếu phù hợp tâm lý lứa tuổi thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thồng về nguồn, tham quan, học tập tại các di tích lịch sử; tổ chức lễ “Thắp nến tri ân tại” các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn…

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi, chia sẻ về những cách làm hay, mô hình sáng tạo cũng như những khó khăn, hạn chế đang tồn tại trong quá trình triển khai các hoạt động, chương trình tình nguyện, từ đó thảo luận, đưa ra giải pháp thích hợp để thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên tình nguyện tại các địa phương ngày càng phát triển và có sức lan toả sâu rộng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Trường Sơn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả tuổi trẻ toàn tỉnh đạt được trong 20 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2019. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể để triển khai các hoạt động hiệu quả, chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình cơ sở để có định hướng, chỉ đạo các hoạt động cụ thể, thiết thực và hiệu quả hơn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường xây dựng các mô hình, nhân rộng các điển hình trong toàn Đoàn để thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong toàn tỉnh.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ – Tỉnh ủy viên, UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn cũng đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã góp phần đưa chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong suốt 20 năm qua đạt nhiều kết quả cao. Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn để dẫn dắt, định hướng hoạt động tình nguyện; mỗi cán bộ đoàn chuyên trách, đoàn viên, thanh niên phải đăng ký các hoạt động tình nguyện, xây dựng kế hoạch và chủ động đăng ký với đoàn cấp trên để có sự kết nối về nguồn lực, có sự phân công công việc rõ ràng, cụ thể; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo được cơ chế, chính sách, nguồn lực để song hành, hỗ trợ cho tổ chức Đoàn trong các hoạt động tình nguyện; tiếp tục đảm nhận các công trình, phần việc ở cộng đồng; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của cán bộ Đoàn các cấp để đưa những hoạt động tình nguyện, việc làm của tuổi trẻ Quảng Trị mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến tích cực trong xã hội, đi vào thực tiễn của đời sống xã hội một cách chân thực nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất.

 

Trao bằng khen cho 14 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè

 

Tại chương trình, 05 tập thể và 05 cá nhân đã nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè giai đoạn 2014-2019; bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao bằng khen cho 14 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; tặng bằng khen cho 18 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tổ chức trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 2019, gồm có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích, 09 giải phụ (01 giải “Khát vọng”; 01 giải “Bộ ảnh được cộng đồng mạng yêu thích nhất”; 06 giải ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện”; 01 giải “phong trào”). Trong dịp này, thừa lệnh Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho Đoàn thanh niên phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đã đạt giải Nhất tháng 2 cuộc thi Thách thức để thay đổi.

 

CTV Tú Anh – Tỉnh Đoàn Quảng Trị (TN)