Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Xóm cử nhân

Xóm 3, thôn 8, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) được mệnh danh là “xóm cử nhân” bởi chỉ gần 100 nhân khẩu nhưng có đến 42 người đã và đang học đại học, cao đẳng.
07/01/2014 03:25 2419
5
Vợ chồng ông Lê Minh Tiến hạnh phúc khi nhìn lại thành tích của các con - Ảnh: Minh Sơn
 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Đam B’ri cho biết: “Người dân xóm 3 chủ yếu đến từ các nôi hiếu học như Hà Tây, Nghệ An, Hà Tĩnh…, họ đều sống bằng nghề nông, kinh tế còn nhiều khó khăn thiếu thốn”. Hiện toàn xóm có 24 gia đình với gần 100 nhân khẩu nhưng có đến 42 người đã và đang học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; trong đó có 25 người đã tốt nghiệp đại học. Đặc biệt, nhiều gia đình trong xóm có tới 3 - 4 người con nối tiếp nhau học đại học.
Quanh năm suốt tháng phải bám với ruộng vườn, người dân ở đây suy nghĩ: chỉ có việc học mới giúp được con em mình thoát đi cái vất vả, nghèo khó của nghề nông. Ông Lê Minh Tiến, một trong những gia đình có 4 người con học đại học, tâm sự: “Thấy mình làm nông vất vả, nên lúc nào trong tư tưởng vợ chồng tôi cũng xác định chỉ có sự học mới giúp con mình thay đổi được cuộc sống. Hơn 10 năm liền nuôi các cháu ăn học đại học, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn đủ thứ. Vất vả là thế, nhưng khi thấy các con trưởng thành có kiến thức, trình độ chúng tôi thật sung sướng vô cùng”. Hiện “xóm cử nhân” này có tới 90% gia đình được công nhận là “gia đình hiếu học”. Hầu hết sinh viên ra trường nay đã có công ăn việc làm ổn định.
Ông Nguyễn Trung Huấn, một gia đình hiếu học thuộc diện hộ nghèo trong xóm 3, bộc bạch: “Xã hội đang đổi thay từng ngày, gia đình tôi dù nghèo nhưng con cái đã học được thì phải cố gắng đầu tư cho chúng. Chỉ có học mới giúp các cháu nên người. Hiện gia đình tôi đang một lúc nuôi 3 cháu học đại học, khó khăn không kể hết, song nuôi con ăn học vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự của gia đình”.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Đam B’ri, nói thêm: “Xác định rõ tầm quan trọng của sự học, nên phong trào khuyến học khuyến tài phát triển tương đối mạnh ở tất cả 14 thôn trong xã, nhưng xóm 3 (thôn 8) là tiêu biểu nhất cả về phong trào lẫn hiệu quả và đã được chứng minh qua thực tế”.
Giờ đây bọn trẻ trong xóm này đã tự ý thức đầu tư cho sự học để xứng danh là con em của “xóm cử nhân”.

Danh sách các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch trên cả nước: Check ngay để lên lịch đi xem ngay tối nay

Đêm giao thừa Tết dương lịch 2026, Hà Nội bắn pháo hoa ở năm điểm, TP.HCM bắn pháo hoa ở sáu điểm, nhiều tỉnh thành khác cũng công bố cụ thể các điểm bắn pháo hoa cho người dân đón xem.

31/12/2025

Đi countdown đón năm mới cần lưu ý những điều này

Với nhiều người trẻ, countdown đón năm mới là khoảnh khắc được mong chờ. Tuy nhiên, không ít người từng rơi vào cảnh mệt mỏi, lạc bạn, thậm chí mất an toàn khi hòa vào biển người đêm 31.12.

31/12/2025

Nhiều trào lưu AI hot của giới trẻ năm 2025

Năm qua, mạng xã hội liên tục bùng nổ với nhiều trào lưu sáng tạo, nhưng gây chú ý mạnh mẽ nhất chính là loạt xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tự thể hiện bản thân. Sự xuất hiện dày đặc của các trào lưu này không chỉ cho thấy sức hút của công nghệ mới, mà còn phản ánh cách AI đang thay đổi cách người trẻ định hình phong cách, ký ức và bản sắc trên không gian số.

12/12/2025

Cô giáo cùng những cánh thư "vượt sóng" gửi chiến sĩ hải quân nơi đảo xa

Cô Đinh Thị Ngọc, giáo viên Trường tiểu học Quang Trung (tỉnh Ninh Bình) đã cùng học trò tạo nên hàng trăm lá thư tay gửi đến các chiến sĩ ngoài xa.

19/11/2025

Khám phá cách giới trẻ sống trọn khoảnh khắc giao mùa

Mùa thu Hà Nội, với khí trời se lạnh và làn gió heo may thoảng qua, luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Đối với nhiều người trẻ, đây là khoảng thời gian lý tưởng để tìm về những giá trị truyền thống, gắn liền với ký ức Thủ đô.

30/10/2025

Chàng trai 'xê dịch' và khát vọng lan tỏa bản sắc Việt

Mang trong mình khát vọng khám phá thế giới, chàng trai Nguyễn Viết Kiên (SN 2002, học thạc sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord, Pháp), không chỉ là một du học sinh tiêu biểu, từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Lyon, mà còn là “công dân toàn cầu” với hành trình xê dịch qua 40 quốc gia trên thế giới ở tuổi 23.

27/10/2025