Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Xây dựng lớp đoàn viên thanh niên Công an trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc

Web.ĐTN: Trong hai ngày 25 và 26/10 tại Hà Nội, 300 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 71.000 đoàn viên trong lực lượng Công an nhân (CAND) đã về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.
26/10/2012 11:20 8369
Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Trần Bá Thiều - Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL Bộ Công an, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, các Ban Trung ương Đoàn; lãnh đạo các Tổng cục, các Học viện, nhà trường; cán bộ Đoàn các thời kỳ và đại diện Ban TN Quân đội.

c
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh (bìa phải) - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là Đại hội trí tuệ, thể hiện sâu sắc ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Bộ Công an; là Đại hội của tinh thần thi đua tình nguyện lập công trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện và sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XIX, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2017, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ tuổi trẻ Bộ Công an thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh quốc giá, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng

Cần có những cán bộ Đoàn “2 trong 1”


Tổ chức Đoàn ở cơ sở có vai trò then chốt, là nền tảng cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an, trong đó tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói chung. “Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của cơ sở Đoàn” là một trong nhiều nội dung thảo luật tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được các đại biểu quan tâm. Nhiều ý kiến của các đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên đã bày tỏ những suy nghĩ hướng tới xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò của người đoàn viên trong lực lượng CAND mà nòng cốt là người cán bộ Đoàn.

a
Các đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Bộ Công an

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư chi Đoàn A82 - Tổng cục An ninh II khẳng định, cán bộ Đoàn cơ sở có vai trò quyết định đối với phong trào thanh niên, việc phát huy vai trò trách  nhiệm của cán bộ Đoàn cơ sở trong thời kỳ mới sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của việc triển khai các chương trinh, kế hoạch của Đoàn.

Từ thực tế công tác Đoàn cơ sở, đồng chí Hùng cho rằng một người cán bộ Đoàn mà trình độ chuyên môn không tốt, kiến thức xã hội hạn chế thì không thể là “ngọn cờ” để tập hợp các đoàn viên  khác tham gia phong trào, thậm chí còn bị đoàn viên coi thường.

Có chung quan điểm về xây dựng cán bộ Đoàn đáp ứng tình hình công tác Đoàn trong CAND hiện nay, đồng chí Trần Ngọc An – Công an TP Đà Nẵng cho rằng, hiện nay các cơ sở Đoàn đang thiếu thủ lĩnh thanh niên; có cán bộ Đoàn nhưng còn yếu về kỹ năng, vì hầu như các đồng chí này đều không được học qua trường lớp của Đoàn; bênh cạnh đó nhiều cán bộ Đoàn còn ngại cống hiến, thiếu sự hy sinh, thiếu sự tìm tòi học hỏi.

Đồng chí An cho rằng, cán bộ Đoàn hiện nay phải có được 4 yếu tố: “Kế, tổ, đạo, kiểm” (tức là: biết xây dựng kế hoạch – biết tổ chức hoạt động – biết chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch và biết kiểm tra thực hiện); đồng thời phải biết tham mưu đúng lúc, đúng thời điểm. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn phải làm được “2 trong 1” vừa là người cán bộ Đoàn - vừa là thủ lĩnh và rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa cán bộ Đoàn với đoàn viên.

s
Đ/c Trần Đại Quang, đ/c Nguyễn Đắc Vinh, đ/c Phan Văn Mãi chụp ảnh lưu niệm với đại biểu Đại hội

Là đơn vị đặc thù, thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm, đồng chí Nguyễn Hải Thành đến từ Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm cho rằng: cán bộ Đoàn phải thực sự đồng hành cùng với thanh niên trên các lĩnh vực  công tác, tôn trọng, gần gũi và có tinh thần trách nhiệm với thanh niên “Nói đi đôi với làm”.

Mong muốn nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn trong thời gian tới, theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư chi Đoàn A82 đề xuất cần tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ làm công tác Đoàn nên đi sâu trang bị kỹ năng đứng trước đám đông, kỹ năng tổ chức hoạt động của Đoàn; phát hiện bồi dưỡng các nhân tố mới nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín để bổ sung vào BCH. Đồng thời cán bộ Đoàn phải có nhiều tìm tòi, đổi mới nội dung sinh hoạt để thu hút lôi cuốn đoàn viên tham gia. Còn đồng chí Trần Ngọc An cho rằng, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở cần phải có những cán bộ đầu tàu, xác định rõ trách nhiệm của mình, biết hy sinh, ham học hỏi, luôn tìm tòi rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào ở đơn vị mình.

Trong ý kiến đề xuất của mình, đồng chí Hải Thành đề nghị các cơ sở Đoàn phải thường xuyên rà soát, quy hoạch, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

* Những con số trong nhiệm kỳ 2007 – 2012

+ 21.627 đồng chí được kết nạp Đảng.

+ Bồi dưỡng đảng viên mới 25.382 đồng chí.

+ 2.500 công trình, phần việc thanh niên.

+ Gần 100 chương trình, đề án tổ chức, huy động thanh niên.

+ 276 CLB nghiệp vụ, KHKT thu hút 36.981 đoàn viên tham gia.

+ 885 công trình nghiên cứu khoa học.

+ 365 đợt tình nguyện thu hút 38.746 đoàn viên tham gia.

+ 175 đợt quyên góp, ủng hộ với 7,446 tỷ đồng.

*  Khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2012 - 2017: “Tuổi trẻ Công an nhân dân trung thành, dũng cảm, trí tuệ, kỷ cương, xung kích, lập công bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

* Phấn đấu  trong nhiệm kỳ mới: + Ít nhất 05 công trình cấp Trung ương, 50 công trình cấp bộ, 150 công trình cấp Tổng cục, Bộ Tư lệnh và 1.000 công trình, phần việc cấp cơ sở.

+ Giới thiệu từ 6.000 đến 8.000 ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp.

Cán bộ Đoàn đủ mạnh, thực sự là đầu tàu trong tổ chức phong trào

a
Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (bìa phải) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội

Biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của đoàn viên, thanh niên CAND trong những năm qua. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho rằng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, đoàn viên thanh niên công an nói riêng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên trong Công an nhân dân từ mô hình Ban thanh niên sang mô hình Ban chấp hành Đoàn thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với hoạt động của Đoàn thanh niên Công an. Vì vậy, Đoàn TN Công an cần phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ, trật tự an toàn xã hội, an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên thanh niên CAND sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới.

a
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh (bìa phải) - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu với Đại hội

Vui mừng và phấn khởi với lực lượng đoàn viên thanh niên CAND đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trình độ học vấn được nâng lên, khả năng tiếp cận làm chủ khoa học công nghệ và thích ứng nhanh với sự phát triển của xã hội ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trực tiếp của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào Đoàn nhiệm kỳ vừa qua. Hoan nghênh Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Phải xây dựng Đoàn thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các cấp bộ Đoàn thanh niên Bộ công an cần đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn các cấp; mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động; tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn từ chi Đoàn; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ Đoàn đủ mạnh, thực sự là đầu tàu trong tổ chức phong trào, dẫn dắt đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hành chính quan liêu, xa rời thực tế cơ sở của cán bộ Đoàn.

Đồng chí mong muốn, Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành, chỗ dựa tin cậy của thanh niên. Các cấp bộ Đoàn trong CAND cần chủ động khảo sát nắm bắt như cầu, nguyện vọng của thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường thuận lợi cổ vũ, động viên và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thi đua rèn đức, luyện tài, học tập nâng cao trình độ, phấn đấu làm chủ khoa học công nghệ mới phục vụ công tác nghiệp vụ, góp phần hình thành lớp thanh niên giỏi về nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có chuyên môn kỹ thuật cao, có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc thiểu số; có kiến thức và phát triển các kỹ năng xã hội.

a
Đ/c Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, đ/c Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công an khóa XX ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an khóa XX gồm 19 đồng chí; 6 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an; Đồng chí Trung tá Phạm Kim Đĩnh tại phiên họp thứ nhất được bầu giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an khóa XX; các đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Đại úy Đồng Đức Vũ được bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an khóa XX. Bầu Ủy Ban kiểm tra với 7 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn làm chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X với 17 đồng chí (trong đó có 05 đại biểu đương nhiên).

Dịp này, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã trao 25 Bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND và Đoàn Thanh niên Bộ Công an, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Công an lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026: Sẵn sàng tiếp sức các công bố khoa học quốc tế

Các trường đại học hàng đầu, nhà khoa học sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ toàn diện giúp sinh viên đi nhanh hơn và đúng hướng hơn trên con đường công bố khoa học quốc tế.

06/01/2026

Từ truyền thống anh hùng đến khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức

Tối 28/12, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam và tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

29/12/2025

Hải Phòng: Tuyên dương “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2024 - 2025

ĐTN: Sáng ngày 27/12/2025, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2026), đồng thời vinh danh “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2024 - 2025.

28/12/2025

Đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026. Chương trình được xác định là hoạt động chủ lực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

28/12/2025

Nâng cao nhận thức và Hành động của thanh thiếu niên về bảo tồn nguồn nước

Chiều 24/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai dự án “Nâng cao nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” giai đoạn 2026 - 2028.

24/12/2025

Hơn 700 hồ sơ đăng ký xét chọn Sinh viên 5 tốt

Ngày 17/12, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ trì Hội đồng xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp Trung ương và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2025.

18/12/2025