Hơn 6 thập niên sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta thật vĩ đại” và "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", có thể thấy rằng bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận thì trong Đảng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, sa vào cá nhân chủ nghĩa - “ít nghĩ đến lợi ích chung của cách mạng, của nhân dân, mà thường lo cho lợi ích riêng của mình. Tham danh lợi, hay suy tị. Có chút thành tích thì tự cao, tự đại, kiêu ngạo, công thần, gây lủng củng trong nội bộ". Đó là những người khi được trao trọng trách; khi “ở cương vị phụ trách thì tự cho mình có quyền hơn hết thảy, định đoạt mọi việc; ở ngành nào, địa phương nào thì coi đó như một giang sơn riêng, không biết đến lợi ích toàn cục. Họ coi thường những quyết định của tổ chức, họ là những "ông quan liêu", chỉ thích dùng mệnh lệnh đối với đồng chí và nhân dân”. Đó là những người “coi Đảng như một cái cầu thang để thăng quan phát tài. Họ không quan tâm đến đời sống của nhân dân mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, hạt gạo đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, do đó mà sinh ra phô trương, lãng phí. Họ tự cho mình có quyền sống xa hoa hưởng lạc, từ đó mà đi đến tham ô, trụy lạc, thậm chí sa vào tội lỗi"… Trong khi đó, “sức mạnh của Đảng, của mỗi đảng bộ và đảng viên không chỉ ở ưu điểm mà còn ở chỗ nhận rõ và sửa chữa bằng được những vấn đề tồn tại, những sai lầm, khuyết điểm và tự vượt lên chính bản thân mình”, cho nên xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ cách mạng luôn được toàn Đảng xác định là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài.
Thực tế, trên hành trình xây dựng và phát triển, để "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", xứng đáng với vai trò tiền phong, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cưc, lãng phí, quan liêu trong cả hệ thống chính trị luôn được chú trọng để Đảng được trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Trong những nhiệm kỳ gần đây, cùng với việc tăng cường tự chỉnh đốn gắn với đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực là việc các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu coi việc tự soi, tự sửa, tự vạch ra khuyết điểm, tự sửa chữa, tự vượt lên chính mình một cách tự giác, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, giữ vững đạo đức cách mạng đã trở thành nhu cầu tự thân. Đó chính là thấm nhuần sâu sắc chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích” là: “Muốn được thích hợp với tình thế, muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác, ta cần phải nhận thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi đi”; là “sau mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn, chỗ nào chưa đầy đủ, có được ưu điểm gì nên nhớ, có được kinh nghiệm gì quý đáng ghi. Phải bỏ hẳn thái độ “xong việc thì thôi”…
Vì thế, việc gắn thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với Kết luận số 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiên "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"” và Quy định số 37-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 144-QĐ/TW về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”… không chỉ được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến tốt trong nhân thức và hành động, mà còn góp phần chỉ ra những con sâu mọt; đưa những con sâu mọt này (những người đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật) ra khỏi đội ngũ, để làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị.
Năm 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng; chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng thành công thì hơn bao giờ hết toàn Đảng, từng cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị; từng cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức rõ rằng “tình hình khách quan thay đổi hàng giờ hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế, ta sẽ bị bỏ rơi, bị các bạn tỉnh táo nhanh nhẹn hơn vượt đi trước”, để tự chỉnh đốn và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đồng thời phải tiếp tục tự soi và điều chỉnh, kiên định và bản lĩnh để “vươn mình” trong vị thế người lãnh đạo – người đày tớ trung thành của Nhân dân; để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới/kỷ nguyên tăng tốc, bứt phá, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc./.
Mốc son mới trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
Mốc son mới trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
14/04/2026Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tính chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc
Theo Nhân Dân Nhật báo, hai chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi nhậm chức đều là Trung Quốc, thể hiện tính chất chiến lược và tầm quan trọng cao của quan hệ Trung Quốc-VN.
14/04/2026Công tác chính trị, tư tưởng trong đảng – Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước
Qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác chính trị-tư tưởng giữ vai trò quan trọng then chốt, tạo quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thống nhất về tư tưởng và hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang cả nước để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đã đề ra.
13/04/2026Phê phán khuynh hướng sáng tác lệch lạc làm phương hại nền văn học, nghệ thuật cách mạng
Nhằm xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, văn hóa của Đảng, thời gian qua không chỉ xuất hiện nhiều phát ngôn, thông tin, tác phẩm có nội dung xuyên tạc nền văn học cách mạng kháng chiến, mà một số người còn xuất bản những tác phẩm mang khuynh hướng hạ bệ thần tượng lãnh tụ, xuyên tạc các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Do vậy, nhận diện, phê phán những biểu hiện lệch lạc này là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
09/04/2026Lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương cho học sinh Hà Tĩnh
Ngày 4/4, tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Trường THCS Thiên Cầm, Trường THCS Cẩm Nhượng, tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí sôi nổi, hào hứng và giàu ý nghĩa giáo dục.
06/04/2026Cảnh giác luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng về Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…
05/04/2026