Tham dự chương trình có đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị tại Đảng bộ Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã ban hành 13 kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo học tập chuyên đề trọng tâm theo từng năm bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương; tổ chức 10 Hội nghị chuyên đề tổ chức vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5. Tính đến năm 2024, đã tổ chức 8 hội nghị với 180 điển hình tiêu biểu được tuyên dương, 4.800 lượt cán bộ, đảng viên trực tiếp nghe phổ biến, quán triệt chuyên đề.
Đã có 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen. Ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt 4 nội dung đột phá trong Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/12/2016.
Một là, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu;
Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”;
Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội;
Bốn là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, việc phát hiện và biểu dương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Trung ương Đoàn quan tâm triển khai thường xuyên, tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong việc thực hiện Chỉ thị 05 tại cơ sở. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, nhiều tập thể, cá nhân đã đạt những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác, đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ Trung ương Đoàn giai đoạn 2020 - 2025.
Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn đã quyết định tuyên dương 08 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Trung ương Đoàn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, việc triển khai Chỉ thị 05 trong Đảng bộ đã từng bước đi vào nề nếp, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai rộng rãi, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên tiếp tục thực hiện thật tốt Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Trong đó cần tập trung lưu ý 04 vấn đề sau:
Một là, thực hiện tốt chỉ đạo của ĐUMTTQ, các ĐTTW cần nghiêm túc quán triệt Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa hằng năm, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng ban, đơn vị.
Hai là, cần tiếp tục đa dạng hóa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan và đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi. Định kỳ hằng năm, xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng, gắn kết quả thực hiện các nội dung đăng ký học và làm theo Bác làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua cuối năm.
Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan và mỗi đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc hằng ngày, học để hiểu, hiểu để làm theo, sau đó quay lại, đánh giá lại để tiếp tục học. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
Bốn là, xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan, đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn tiên phong, bản lĩnh, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo; thực hiện nghiêm túc cơ chế nêu gương, nhất là thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ cơ quan Trung ương Đoàn hãy luôn tâm niệm những lời Bác dạy, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, lao động, công tác, rèn luyện bản lĩnh, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất, cụ thể nhất, góp sức xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.
Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'
Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
10/07/2026Thế hệ trẻ tiếp bước những huyền thoại hoa lửa trong thời đại mới
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới.
06/07/2026Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
30/06/2026Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
29/06/2026Vĩ đại trong cống hiến, bình dị trong đời thường làm nên tầm vóc La Văn Cầu
Nhìn lại cuộc đời gần 1 thế kỷ của đại tá, anh hùng La Văn Cầu, điều gây xúc động sâu sắc không chỉ là cánh tay để lại chiến trường hay những chiến công lừng lẫy, mà còn là nhân cách khiêm nhường, lối sống giản dị và đạo lý 'sống là người có ích' của ông.
29/06/2026