.jpg) |
| Hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường để đoàn viên được rèn luyện và trưởng thành |
Xác định rõ công tác tham gia xây dựng Đảng vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự lớn lao đối với tổ chức Đoàn. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, công tác tham gia xây dựng và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng trong thanh niên Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định.
Trước hết, phải nói đến việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức cho 100% cán bộ Đoàn, 80% đoàn viên và 70% thanh niên trong tổ chức được học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII và đại hội Đảng các cấp; quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Đoàn; học tập 6 bài lý luận chính trị, cung cấp thông tin thời sự chính trị nổi bật. Đặc biệt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì nạn nhân chất độc da cam”; “Thắp nến tri ân” tại 100% các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm vào dịp 27/7 hàng năm thu hút hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia, các diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”, “Tôi là người cộng sản trẻ”; học tập các bài lý luận chính trị, sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu về “Tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”, thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang 80 năm của Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng niềm tin, tình cảm và khát khao của tuổi trẻ với Đảng.
Song song với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”. Các phong trào hành động cách mạng trong việc tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao vị trí, vai trò, ảnh hưởng của tổ chức Đoàn, trong đoàn viên thanh niên. Phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội - Bảo vệ tổ quốc” và “Đồng thành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. … với những nội dung phong phú, thiết thực phù hợp với nhu cầu, lợi ích của thanh niên.
Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Thái Nguyên tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, đời sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tổ quốc, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng….Qua các phong trào hành động của Đoàn đã góp phần đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, phát triển. Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò đảng viên trẻ, đảng viên lão thành trong công tác giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện đoàn viên và công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp cũng được chú trọng và đạt những kết quả nhất định.
Sau 5 năm triển khai cuộc vận động, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 19.232 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 10.600 (55,12%) đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng từ năm 2008 đến nay cao hơn so với đối tượng khác (Tỷ lệ đạt bình quân các năm là 56,68 % so với tổng số đảng viên được kết nạp) trong Đảng bộ. Hầu hết thanh niên hiện nay đều mong muốn phấn đấu để được sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đáng chú ý là số lượng đảng viên được kết nạp là học sinh, sinh viên được Ban giám hiệu, cấp ủy các trường quan tâm và nhiều trường việc kết nạp Đảng viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được đặc biệt quan tâm, cụ thể như trường Đại học Y Dược, Đại học Sư phạm, Đại học Nông Lâm, Trường Vùng Cao Việt Bắc, trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Điều đó chứng tỏ rằng, thế hệ trẻ Thái Nguyên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Hầu hết thanh niên hiện nay đều mong muốn phấn đấu để được sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng góp sức trẻ, tinh thần trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển của Đảng nói riêng và đất nước nói chung.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tuy nhiên công tác phát triển Đảng trong thanh niên ở tỉnh vẫn còn một số khó khăn nhất định. Nhận thức của một số tổ chức cơ sở Đoàn trong việc giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng còn hạn chế. Số lượng đoàn viên ưu tú, đảng viên mới kết nạp hàng năm tuy vẫn đạt chỉ tiêu nhưng còn chưa đồng đều ở các khu vực. Một số cơ sở Đoàn chỉ dừng lại ở công tác phát triển đảng viên, chưa quan tâm nhiều đến việc góp ý xây dựng cho cá nhân đảng viên trẻ và tổ chức đảng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” trong giai đoạn tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tập trung triển khai tốt các giải pháp: Tiếp tục nỗ lực tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật và ý thức công dân cho thanh niên, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác”; tạo dựng các nguồn lực để chăm lo bồi dưỡng giúp đỡ thiết thực cho thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của thanh niên; Tiếp tục đầu tư đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên; Nâng cao sức chiến đấu, tính tiên phong của đội ngũ đảng viên trẻ, mỗi đảng viên trẻ phải là tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên trong đơn vị học tập, noi theo; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, thường xuyên về nội dung bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và phát triển đảng viên mới của các cấp bộ Đoàn; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên, đảng cộng sản Việt Nam”.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự cố gắng của cán bộ, đoàn viên thanh niên, sẽ có thêm nhiều đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.