.jpg) |
| Chi đoàn Đồn Biên phòng Cảng Vũng Áng – Sơn Dương (Kỳ Anh) trao học bổng “Nâng bước đến trường” cho các em học sinh vượt khó, học giỏi. |
Phát huy truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong những năm qua đã làm nên những thành tích đáng tự hào, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người trẻ tuổi, những đoàn viên, thanh niên quân hàm xanh. Hưởng ứng hai phong trào lớn của Đoàn “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực như: Tình nguyện giúp các địa phương tại nơi đóng quân xây dựng nông thôn mới; tham gia giải phóng mặt bằng, giúp đỡ nhân dân di dời tái định cư các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; giúp nhân dân thu hoạch mùa kịp thời vụ, tránh bão, lụt; xây nhà “Mái ấm biên cương”, “Ngôi nhà 100 đồng”, tặng quà cho gia đình thuộc diện chính sách, người nghèo; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó;… Qua các hoạt động, hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ trẻ biên phòng đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng khó quên trong mọi tầng lớp nhân dân.
Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (Tháng 10/2013), Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch và tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị chỉ đạo, triển khai mô hình “Nâng bước đến trường” trong lực lượng đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng toàn tỉnh. Mô hình này nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó học tốt được đến trường, học tập và có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình, lập thân, lập nghiệp; trong đó tập trung ưu tiên các con gia đình ở vùng biên giới, ngư dân, dân tộc thiểu số, có đạo, gia đình có nhiều đóng góp trong bảo vệ biên giới, biển đảo của quê hương, tích cực giúp đỡ bộ đội biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Từ chủ trương đến thực tiễn là một quá trình chuyển động nhanh, mô hình được triển khai chính thức từ ngày 19/2/2014, mỗi chi Đoàn Đồn Biên phòng tuyến núi nhận đỡ đầu 03 em học sinh (riêng Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Cầu Treo và Trạm Cửa khẩu, Trạm Khu kinh tế Cổng B nhận đỡ đầu 06 em); mỗi Chi đoàn Đồn Biên phòng tuyến biển nhận đỡ đầu 02 em (riêng Chi đoàn Đồn Cảng Vũng Áng và Chi đoàn Đồn Đèo Ngang mỗi đơn vị nhận đỡ đầu 03 em); Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 19 đỡ đầu 03 em học sinh mồ côi cả cha và mẹ trên địa bàn đóng quân. Theo đó, tổng số các em học sinh được tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đỡ đầu là 38 em, trong đó đa số các em đang ở độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở.
Trong số các em học sinh ở các cấp học được Tuổi trẻ Biên phòng Hà Tĩnh “Nâng bước đến trường” có nhiều em là những mảnh đời bất hạnh. 03 em ở thôn Khe giao, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà là con của một gia đình, bố mẹ chết trong một vụ tai nạn, để lại nhiều nợ nần, gia cảnh khó khăn. Em Trần Thị Yến, học sinh lớp 8 trường THCS Hòa Hải, huyện miền núi Hương Khê có gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố đau ốm thường xuyên không có khả năng lao động, mọi vất cả lo toan dồn lên vai người mẹ làm nghề nông, bản thân em bị tàn tật từ nhỏ, sức khỏe yếu. 10 học sinh tại địa bàn tuyến biên giới thuộc huyện miền núi Hương Sơn, là những em mồ côi cha, hoặc mẹ, hoặc không có cha, mẹ mưu sinh cuộc sống riêng nên các em phải sống với ông, bà, họ hàng; hoặc là những em có cha, mẹ ốm đau, bệnh, tật thường xuyên không có khả năng lao động. Các em khác đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, việc bỏ học dở chừng dường như là nguy cơ bất cứ lúc nào nếu không có sự chung tay, giúp đỡ từ cộng đồng và đặc biệt là từ những người lính quân hàm xanh giàu lòng nhân ái. Mặc dù hoàn cảnh éo le là vậy nhưng bản thân các em đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, hạnh kiểm tốt, được mọi người yêu mến; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường và ở địa phương.
Gặp em Vi Thị Phương Thảo, là học sinh giỏi cấp huyện của trường THCS Sơn Kim, vùng giới thuộc huyện Hương Sơn, không may mắn được bố, mẹ nuôi nấng, chăm lo như bao đứa trẻ khác, sống cùng người dì ruột trong điều kiện khó khăn, em xúc động nói: “Ước mơ của em rất giản dị, muốn được sống có ích cho xã hội (Cười bẻn lẽn). Em cảm ơn các thầy cô giáo đã quan tâm, cảm ơn chú bộ đội biên phòng đã cho em học bổng để yên tâm học tập. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi hơn để sau này có thể trở thành nữ chiến sỹ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”.
Với số tiền hỗ trợ mỗi tháng 500.000đồng/em bắt đầu từ tháng 3/2014, tính đến nay, tuổi trẻ Biên phòng Hà Tĩnh đã hỗ trợ hơn 200 triệu đồng, theo kế hoạch, các em sẽ được tiếp tục giúp đỡ đến khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Riêng đối với 03 em mồ côi cả cha lẫn mẹ được chi Đoàn D19 đỡ đầu, hỗ trợ toàn diện, định hướng nghề nghiệp, giúp đỡ đến khi các em có việc làm và thu nhập có thể tự lập trong cuộc sống.
Trao đổi với chúng tôi về nguồn tiền hỗ trợ, đồng chí Trần Đình Hiểu – Trợ lý thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh nói: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, chúng tôi trích từ Quỹ đơn vị, quỹ Đoàn, từ tiền tiết kiệm của ĐVTN là những cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp để xây dựng Quỹ học bổng “Nâng bước đến trường”; chủ trương, cách làm này được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.
Từ cách làm hiệu quả, có tính nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ, vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quyết định nhân thêm mô hình này, áp dụng đối với 17 em học sinh là con của quân nhân đang công tác trong Bội đội Biên phòng tỉnh và các em có bố hoặc mẹ là quân nhân Bộ đội Biên phòng đã chết, có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng; tăng số lượng các học sinh được “Nâng bước đến trường” lên tổng số 55 em.
Đây là mô hình hoạt động của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh mang tính nhân văn sâu sắc, thiết nghĩ cần phải tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng trong cả nước.