Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), thể hiện lòng tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh BR-VT đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Hòa cùng tuổi trẻ toàn tỉnh, ĐVTN xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) tổ chức đến thăm gia đình bà Phạm Thị Mười (sinh 1939, ở tổ 30, ấp Tân Thuận, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Thân). Nhà neo người, chỉ có bà Mười và người cháu ngoại sinh sống hôm nay trở nên ấm áp, đầy ắp tiếng nói, cười của các ĐVTN.
Đồng chí Lý Hồng Nam, Bí thư Đoàn Xã Long Tân cho biết, khoảng 1 đến 2 tuần, các ĐVTN trong xã lại đến nhà thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần; giúp bà Mười dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa, thay thế bóng đèn bị hư… “ĐVTN xã Long Tân thể hiện tấm lòng tri ân đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình như: thường xuyên qua lại thăm hỏi, khi thì giúp dọn dẹp nhà cửa, quét dọn vườn tược; lúc sơn lại bức tường, cánh cửa, thay tấm tôn, tấm ngói để nhà không bị dột… Kinh phí do các ĐVTN đóng góp và vận động thêm từ các tổ chức, cá nhân”, đồng chí Lý Hồng Nam nói.
 |
Tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng
|
Với tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, mỗi cơ sở Đoàn lại có những cách làm riêng, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện chương trình “Hũ gạo tình thương”, từ tháng 4/2017 đến nay, các ĐVTN thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tiết kiệm được 160kg gạo để trao tặng 8 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Ngoài ra, hơn 100 chiến sĩ trẻ thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Long Điền ra quân chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Long Điền-Đất Đỏ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Trong 6 tháng đầu năm, ĐVTN Bộ CHQS tỉnh đã tham gia đóng góp ngày lương và ngày công, cùng cơ quan Bộ CHQS tỉnh xây tặng 3 căn nhà đồng đội với tổng giá trị 310 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ là con thương binh, liệt sĩ tại huyện Long Điền và huyện Tân Thành.
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn đảm nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời 02 Mẹ VNAH ở TP. Bà Rịa, đó là: bà Trần Thị Trinh ở xã Hòa Long và Lê Thị Lưu ở xã Long Phước (mẹ Lưu mới mất vào ngày 19/7 vừa qua) với số tiền 01 triệu đồng/mẹ/tháng. Kinh phí do các ĐVTN của các Chi đoàn trực thuộc đóng góp. Đồng thời, các bác sĩ công tác tại Bệnh xá Công an tỉnh còn thường xuyên thăm, khám sức khỏe cho từng Mẹ.
Mẹ VNAH Trần Thị Trinh xúc động nói: “Tôi rất xúc động khi các con tới thăm, chăm sóc Mẹ như những người thân, người con trong gia đình. Mẹ mong các con mạnh khỏe để công tác tốt, tiếp nối truyền thống cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, Đoàn xã Kim Long (huyện Châu Đức) cho biết, trong quá trình tham gia các hoạt động dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, chăm sóc bà Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tại địa phương, những câu chuyện lịch sử do các bà Mẹ VNAH và những người tham gia phục vụ cách mạng kể đã giúp chị và các bạn trẻ có thêm những kiến thức lịch sử sinh động, gần gũi và dễ hiểu. “Qua các câu chuyện ấy, chúng tôi càng thêm tự hào và trân trọng những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng cho đất nước được hòa bình, giàu đẹp như hôm nay. Vì vậy, tôi luôn tự nguyện tham gia chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách, như một hành động nhỏ nhằm tri ân những hy sinh, mất mát của các Mẹ, các gia đình có công cách mạng”, chị Ngọc Linh nói.
Bước qua năm thứ 3 thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” với chủ đề “Vòng tay tri ân”, từ đầu năm 2017 đến nay, ĐVTN xã Kim Long đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ 55 phần quà (trị giá gần 30 triệu đồng) để trao tặng các bà Mẹ VNAH, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả mô hình “dư thì cho, thiếu thì lấy” nhằm quyên góp và trao tặng quần áo, vật dụng sinh hoạt cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… “Thông qua các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách, các ĐVTN ở địa phương đã thấm nhuần công ơn to lớn của các gia đình chính sách và ngày càng tự giác hơn trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương”, đồng chí Phan Thị Phúc, Bí thư Đoàn xã Kim Long chia sẻ.
Tối ngày 26/7 vừa qua, ĐVTN trong toàn tỉnh đã tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hung liệt sỹ tại tất cả các nghĩa trang và đền thờ liệt sỹ trong toàn tỉnh với sự tham gia của trên 2.000 ĐVTN. Chương trình đã được thực hiện cầu truyền hình trực tiếp tại 03 điểm cầu chính là Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, nghĩa trang Hàng dương Côn Đảo và đền thờ Long Phước. Cùng ngày, Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phi Long - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh to lớn của các cựu tù chính trị đối với Tổ quốc đối với 05 gia đình cựu tù chính trị Côn Đảo. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, các gia đình chính sách luôn giữ gìn phẩm chất truyền thống cách mạng, phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương tiêu biểu ở địa phương để con cháu và những người xung quanh noi theo.
Đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đặc biệt quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, coi đây là phần việc thường xuyên nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Nhờ đó, nhiều phần việc, chương trình, hoạt động ở các cấp bộ Đoàn đã gắn liền với công tác đền ơn đáp nghĩa với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao. Tri ân các Mẹ VNAH, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cũng là cách để thế hệ trẻ học tập truyền thống của cha, ông; là hình thức truyền lửa cách mạng nhẹ nhàng, đầy cảm hứng đến với thế hệ trẻ.
“Thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh, mất mát của cha, ông vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và biến thành những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Thế hệ trẻ đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh”, đồng chí Lê Văn Minh nói.