Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Thông tin trên mạng như 'cuộc chiến một mất, một còn'

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, hiện nay, thông tin trên mạng như một cuộc chiến 'một mất, một còn'.
07/10/2024 12:47 24

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư phối hợp với báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương".

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV)

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nhiều thành công, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, được sự ủng hộ, theo dõi, đồng tình của đảng viên, nhân dân.

"Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, là khâu mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Thông qua cuộc thi đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhân dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch", Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nêu.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cuộc thi cũng giúp phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp hình thành hệ thống tư liệu phong phú, chất lượng, có sức chiến đấu cao phục vụ trực tiếp cho công tác tuyên truyền, thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, tiêu cực.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: PV)

Nhấn mạnh Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là "nghị quyết đi vào cuộc sống, được triển khai rất bài bản", Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nêu, theo quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đây là một khâu trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, sống còn trong việc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Biểu dương kết quả triển khai cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Đảng bộ Khối, của các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, dẫn tới cuộc thi được tổ chức rất thành công.

Trong đó, đáng chú ý, cuộc thi có sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, trí thức, người nước ngoài. Điều này chứng tỏ sự lan tỏa sâu rộng của cuộc thi, giúp bạn bè hiểu thêm về Đảng, về đất nước, dân tộc Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao giải Nhì cho các tác giả. (Ảnh: PV)

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nêu, thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và thâm độc hơn.

Vì thế, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư với vai trò quan trọng của mình, cần hành động quyết liệt, đổi mới, đa dạng hóa nội dung và phương thức tiến hành để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu, cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được "nâng tầm, hòa quyện nhuần nhuyễn vào các nghị quyết của T.Ư, các chiến lược của T.Ư và nằm trong nội hàm của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đặc biệt, cần gắn chặt nội dung này với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... thực hiện Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Nêu cụ thể một số nhiệm vụ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần đăng tải các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt trên internet, mạng xã hội, bằng nhiều thứ tiếng để tạo sự lan tỏa với cả bạn bè nước ngoài; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức cuộc thi; bồi dưỡng các nhân tố chất lượng thành chuyên gia, cộng tác viên tham gia tuyên truyền thông tin tích cực...

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi. (Ảnh: PV)

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, Hội nghị T.Ư 10 vừa qua có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về Văn kiện Đại hội XIV. Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, các cấp ủy trực thuộc, các chuyên gia, nhà khoa học... trong Đảng bộ cần tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những luận điểm mới, lan tỏa để đảng viên, nhân dân và bạn bè thế giới hiểu về con đường phát triển của Việt Nam.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, chúng ta vừa định hướng tư tưởng, vừa dẫn dắt dư luận. Những nhận thức đúng thì cần phát huy; lệch lạc thì uốn nắn, chấn chỉnh. Còn nếu thuộc về bản chất của các thế lực thù địch, phản động thì phải đấu tranh một cách kiên cường, quyết liệt, chủ động. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, đây là một "cuộc chiến", trên mạng, là "một mất, một còn".

Theo báo cáo tại buổi lễ, năm 2024, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 4.924 tác phẩm của 5 thể loại: Tạp chí, báo, truyền hình, phát thanh và video clip (trong đó có 4.809 tác phẩm thể loại tạp chí và thể loại báo, 40 tác phẩm thể loại truyền hình, 28 tác phẩm thể loại phát thanh, 47 tác phẩm thể loại video clip) từ 55/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tham dự.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc thể loại tạp chí; 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thể loại báo.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Bằng khen đối với 14 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi. Ban Chỉ đạo cuộc thi vinh danh 3 tập thể đã tài trợ kinh phí hỗ trợ tổ chức cuộc thi năm 2024.

Trường Phong

Theo TPO

59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai

Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.

29/09/2026

Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.

21/09/2026

Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước

VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

29/07/2026

Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật

Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.

29/07/2026

Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia

Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.

29/07/2026

Phản biện hay quy kết?

Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.

15/07/2026