|
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (bìa trái) nhận cờ thi đua trong Công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 với danh hiệu tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết và hữu nghị |
Đến dự có các đồng chí: Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Bình Quân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; cùng các bộ ngành liên quan.
Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Trung ương Đoàn và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, trong năm 2018, Trung ương Đoàn và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tổ chức 44 đoàn ra với 500 lượt người, đón 19 đoàn vào với 708 lượt người.
Các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn được chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức chu đáo với kết quả thành công tốt đẹp, góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên Việt Nam với các tổ chức thanh niên và thanh niên các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN, các nước bạn bè truyền thống, các nước lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong năm 2018, Trung ương Đoàn đã chủ động, tích cực chỉ đạo, triển khai hiệu quả các hoạt động quốc tế thanh niên ở cả cấp trung ương và địa phương. Công tác quốc tế thanh niên đã có nhiều hoạt động với quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng. Công tác tuyển chọn và tập huấn đại biểu có nhiều đổi mới, góp phần không nhỏ vào thành công chung của hoạt động quốc tế thanh niên. Công tác thanh niên ngoài nước tiếp tục được chú trọng trên quan điểm phối hợp nhịp nhàng, bám sát địa bàn và nắm vững thông tin. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh với những giải pháp cụ thể.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và khó dự báo, công tác đối ngoại trụ cột gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện và đồng bộ. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân đã chủ động, nỗ lực quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII và Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, với chất lượng ngày càng cải thiện.
Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động đa phương, đóng góp cho phong trào nhân dân khu vực và thế giới; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực để góp phần phát triển kinh tế-xã hội; tham gia vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, góp phần thiết thực vào những thành tựu đối ngoại chung của cả nước trong năm 2018.
Tại Hội nghị đã nghe những ý kiến tham luận từ nhiều tổ chức, đơn vị như: Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Công đoàn Công Thương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam… với những ý kiến cụ thể góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ghi nhận, hoan nghênh sự đóng góp của các đoàn thể, các tổ chức nhân dân đã góp phần làm nên những thành công chung của hoạt động đối ngoại năm 2018. Đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục bám sát các mục tiêu cơ bản như: Tranh thủ nguồn lực nước ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; góp phần đấu tranh, bảo vệ chủ quyền; tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc; nói lên tiếng nói của nhân dân để đấu tranh, chống lại các luận điệu sai trái…
Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trong phát biểu bế mạc Hội nghị nhận định, trong năm 2018, dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi, song với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm lớn lao, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, khẳng định được vai trò ngày càng quan trọng. Cùng với đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhà nước, các hoạt động đối ngoại nhân dân đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển nhiều mặt của đất nước, xây dựng niềm tin trong nhân dân và thiết lập quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới.
Tại hội nghị, các tổ chức, cá nhân đã được nhận bằng khen, cờ thi đua và kỷ niệm chương của Ban Đối ngoại Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2018. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là 01 trong 05 đơn vị được nhận cờ thi đua trong Công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 với danh hiệu là tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực Hòa bình, đoàn kết và hữu nghị.
Người trẻ Việt - Lào siết chặt tay kết nối di sản, kiến tạo tương lai
Tại diễn đàn thanh niên Việt Nam - Lào với chủ đề "Kết nối di sản - Chung khát vọng - Kiến tạo tương lai', người trẻ 2 nước đã thảo luận sôi nổi về giải pháp gìn giữ di sản, trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và thắt chặt tình hữu nghị .
23/10/2026Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào đến thăm và làm việc tại thành phố Huế
Sáng 22/10, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, đã tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào đến thăm và làm việc tại thành phố Huế, do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn.
22/10/2026Tuổi trẻ Việt – Lào tri ân trên miền đất lửa Quảng Trị
Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 – 24/10/2026, trong hai ngày 21 – 22/10, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Bunlith Panthongchanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Quyền Cục trưởng Cục Phát triển Nghề nghiệp Thanh niên Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tham quan các di tích lịch sử, cách mạng tại tỉnh Quảng Trị. Mỗi điểm đến là một dấu mốc gắn với những năm tháng quân và dân hai nước Việt Nam – Lào kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào.
22/10/2026Tuổi trẻ Việt – Lào tri ân trên miền đất lửa Quảng Trị
Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 – 24/10/2026, trong hai ngày 21 – 22/10, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Bunlith Panthongchanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Quyền Cục trưởng Cục Phát triển Nghề nghiệp Thanh niên Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tham quan các di tích lịch sử, cách mạng tại tỉnh Quảng Trị. Mỗi điểm đến là một dấu mốc gắn với những năm tháng quân và dân hai nước Việt Nam – Lào kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào.
22/10/2026Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNNDCM Lào
Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Chấp hành TW Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.
22/10/2026Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào
Từ các hoạt động tình nguyện quốc tế, dạy tiếng Việt đến hỗ trợ lưu học sinh, tuổi trẻ Nghệ An đang góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.
21/10/2026