Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Trung ương Đoàn: Đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng xuất bản 2017

Web.ĐTN: Sáng ngày 17/01, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Giao ban cơ quan chủ quản Nhà xuất bản năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng chủ trì hội nghị.
17/01/2018 08:48 1204
Tham dự và phát biểu tại hội nghị giao ban có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn.

Năm 2017, trên cơ sở định hướng của cơ quan chủ quản, các nhà xuất bản đã tập trung tổ chức, khai thác có hiệu quả nhiều bản thảo có chất lượng, đa số các loại xuất bản phẩm đã được phát hành bảo đảm yêu cầu về tư tưởng chính trị, đúng pháp luật. Các xuất bản phẩm đã phục vụ các sự kiện lớn của đất nước; góp phần nâng cao dân trí; có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… Tiêu biểu cho việc thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, có thể kể đến các cơ quan chủ quản như: Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam…


f
Quang cảnh hội nghị cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2017

Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương
- Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, hiện nay, Trung ương Đoàn có 11 đơn vị báo chí, xuất bản trực thuộc, trong đó có 02 Nhà xuất bản (Thanh niên và Kim Đồng). Thực hiện vai trò cơ quan chủ quản, Trung ương Đoàn đã tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng với các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc; duyệt kế hoạch công tác sớm ngay từ đầu năm cả về nội dung, số lượng, định hướng phát triển trong năm. Đồng thời, tạo điều kiện về cơ sở vật chất; ưu tiên xuất bản các ấn phẩm Đoàn, Hội, Đội, các ấn phẩm chuyên đề do các ban, đơn vị Trung ương Đoàn thực hiện. Thường xuyên nắm bắt tình hình, nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung lớn...

Trong năm 2017, hoạt động xuất bản của các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn đã đảm bảo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, nội dung đã theo đúng tôn chỉ, mục đích, tập trung vào các ấn phẩm phục vụ Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, các ngày lễ lớn, các loại sách nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội, sách giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng, lối sống cho thanh thiếu nhi. Các nhà xuất bản đã tái bản nhiều đầu sách hay về các gương anh hùng tuổi trẻ các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, có nhiều đầu sách hay về các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sách phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và từng bước tiếp cận sách điện tử...

Bên cạnh đó, trong hoạt động xuất bản của các đơn vị của Đoàn Thanh niên còn một số khó khăn như: sự cạnh tranh giữa nhà xuất bản - nhà xuất bản, nhà xuất bản - đơn vị xuất bản tư nhân; sự phát triển của mạng xã hội kéo theo thị hiếu đọc sách, ấn phẩm giấy của độc giả bị ảnh hưởng; số lượng, chất lượng đầu sách hay còn ít; hoạt động kinh tế một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn…

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các nhà xuất bản của Đoàn thanh niên nói riêng, các nhà xuất bản nói chung cần giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động xuất bản.


gh
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, dựa trên nền tảng công nghệ xuất bản điện tử và kiểm soát nội dung của xuất bản điện tử. Phát triển sách điện tử. Cơ quan quản lý cần có các hướng dẫn và chế tài cụ thể cho việc xuất bản điện tử, tạo nhiều kênh truyền thông nâng cao nhận thức bạn đọc về việc tiêu thụ nội dung của ấn phẩm điện tử. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động liên kết xuất bản. Liên kết xuất bản cần hướng đến liên kết với ngành xuất bản các nước trên thế giới. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động góp phần hình thành văn hóa đọc trong nhân dân: Tổ chức các hội chợ sách, ngày hội đọc sách; tổ chức các hoạt động “tặng sách”; phát triển các tủ sách, thư viện gia đình; tạo ra những hoạt động kích hoạt văn hóa đọc như sự kiện nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… Tiếp tục rà soát các chính sách, pháp luật về hoạt động xuất bản để có điều chỉnh kịp thời, trọng tâm là vấn đề bản quyền, liên kết xuất bản, xuất bản điện tử... Quan tâm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là đội ngũ biên tập viên của các nhà xuất bản.

Tại hội nghị, các báo cáo của Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đều đánh giá Trung ương Đoàn là một trong những đơn vị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng xuất bản đối với các nhà xuất bản trực thuộc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của hệ thống các nhà xuất bản trong cả nước, của các cơ quan chủ quản nhà xuất bản.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan chủ quản nhà xuất bản cần nâng cao nhận thức, thực sự coi công tác xuất bản là một lĩnh vực quan trọng cho sự phát triển, quan tâm hơn nữa tới sự phát triển của các nhà xuất bản trực thuộc. Thường xuyên định hướng phát triển các nhà xuất bản trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tháo gỡ các khó khăn, hạn chế của các nhà xuất bản hiện nay. Về phía các nhà xuất bản cần chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát định hướng xuất bản; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ; đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm xuất bản…

Đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều 7/4, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

07/04/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 7.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

07/04/2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Sáng 6.4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

06/04/2026

Sáng nay (6/4) khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Theo chương trình, dự kiến tại phiên khai mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Cuối buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

06/04/2026

Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 2/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

02/04/2026

Truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải

ĐTN: Chiều ngày 1/4, thừa ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tổ chức Lễ truy tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Huy hiệu cao quý "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

02/04/2026