Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình thanh niên và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Báo cáo cho thấy Thanh niên Việt Nam (từ 16 đến 30 tuổi) chiếm gần 1/3 dân số và chiếm 33,7% lực lượng lao động xã hội. Trong đó Thanh niên trên địa bàn đô thị hiện chiếm 30,9%, địa bàn nông thôn chiếm 69,1%, Thanh niên có mặt rộng khắp trong các thành phần xã hội như: công nhân, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang ….
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc |
Về hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra nhiều mô hình, hình thức mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các kết quả được thể hiện cụ thể qua các công tác giáo dục; tổ chức phong trào thanh niên; tham gia thực hiện những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Công tác quốc tế thanh niên..
Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ: mặc dù có nhiều đổi mới nhưng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; sự đầu tư của các ngành, các cấp và xã hội cho công tác thanh niên còn chưa tương xứng; việc nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên ở một số địa bàn, khu vực còn chưa chủ động; một số vấn đề tác động tới tình hình thanh niên, những khó khăn thực tế, đời thường của thanh niên ít được các cấp bộ Đoàn chủ động phát hiện và xử lý hiệu quả; công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi chưa đạt hiệu quả sâu rộng, chưa lan toả đến nhiều đối tượng thanh niên; chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở, nhất là trên địa bàn dân cư còn hạn chế.
| Toàn cảnh buổi làm việc |
Tiếp theo buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu tham dự trao đổi thẳng thắn xoay quanh 6 nội dung: Về nội dung báo cáo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Việc triển khai hệ thống các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thanh niên; Những khó khăn, thuận lợi trong công tác Đoàn hiện nay; Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn trong năm 2012; Đề xuất những tâm tư tình cảm của cán bộ, đoàn viên thanh niên; Trao đổi về những để xuất, kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
Các Bí thư Trung ương Đoàn và các Bí thư tỉnh đoàn đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết về công tác thanh niên và đề xuất các kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác đoàn hiện nay.
Ý kiến của đại diện các Ban Trung ương Đảng tại buổi làm việc đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng, những ấn tượng tốt đẹp mà tổ chức Đoàn và tuổi trẻ đã làm được trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đề cập đến những khó khăn, tồn tại của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là trong việc thực hiện chức năng giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ mới, việc nâng cao chất lượng Đoàn ở cơ sở còn nhiều khó khăn, cán bộ Đoàn cơ sở còn thiếu và yếu, công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về thanh niên, các chính sách cho thanh niên còn bất cập...
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi vui vẻ với các em thiếu niên tiêu biểu |
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoan nghênh Bản báo cáo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn rất đầy đủ, phản ánh sát, đúng phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên hiện nay.
Nói về vai trò của thanh niên, Tổng Bí thư khẳng định: “Thanh niên là rường cột của dân tộc, là một bộ phận nòng cốt của xã hội, là lực lượng xung kích của cách mạng, gánh vác những nhiệm vụ nặng nề nhất, đồng thời cũng là người chủ tương lai của đất nước. Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn của Đảng, của dân tộc. Vị trí của Đoàn thanh niên là lực lượng đáng tin cậy của Đảng”. Vai trò của thanh niên được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử, những người làm lên sự nghiệp lớn, làm chuyển biến thời đại, phần lớn là thanh niên. Từ khi có Đảng, vai trò, vị trí của thanh niên ngày càng được phát huy, vai trò, vị trí của Đoàn ngày càng quan trọng.
Tổng Bí thư cũng ghi nhận trong thời gian gần đây Đoàn thanh niên đã có nhiều đổi mới và đi đúng hướng trong việc tổ chức rất nhiều phong trào hoạt động với các hình thức phong phú, đa dạng, lôi cuốn, hấp dẫn thu hút được đông đảo thanh niên tham gia hưởng ứng. Có được điều đó là do cán bộ làm công tác đoàn hết sức tâm huyết, say sưa với công việc, có rất nhiều tìm tòi, sáng tạo, nghĩ được nhiều sáng kiến cho nên mới đề ra nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động thiết thực, cụ thể, hợp với tâm tư nguyện vọng của thanh niên, chính vì thế mà đi vào cuộc sống. Theo đó, Tổng Bí thư khẳng định: “Cho đến nay Đoàn thanh niên vẫn xứng đáng là lực lượng xung kích, đơn vị dự bị của Đảng, kế tục trung thành vẻ vang sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt nam”.
Về yêu cầu nhiệm của thanh niên trong điều kiện đất nước hòa bình, xây dựng kinh tế, với nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen. Theo Tổng Bí thư, Đoàn thanh niên cần phải giúp Đảng tập hợp đoàn kết giáo dục, đào tạo thanh niên, xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì mục tiêu đất nước ta được độc lập tự do, nhân dân ta, trong đó có thanh niên, được hạnh phúc, có cuộc sống thanh bình. Muốn vậy, Đoàn thanh niên cần giáo dục thanh niên bằng các hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn thông qua các phong trào, khẩu hiệu, các phương tiện thông tin kết hợp với sự giáo dục của nhà trường và gia đình.
Về nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho Đoàn thanh niên trong thời gian tới (năm 2012). Tổng Bí thư yêu cầu: Trung ương Đoàn cần tổng kết Đề án Năm Thanh niên 2011; chuẩn bị tốt văn kiện cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017) với những điểm mới, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên, tránh đưa những điểm chung chung. Tổng Bí thư cũng mong muốn Đoàn thanh niên kêu gọi thanh niên thực hiện một công trình mang tầm vóc thế kỷ, để lại cho đời sau và công trình này sẽ là nơi tập hợp đoàn kết thanh niên lại.
Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa"
Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
14/07/2026Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'
Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
10/07/2026Thế hệ trẻ tiếp bước những huyền thoại hoa lửa trong thời đại mới
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới.
06/07/2026Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
30/06/2026Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
29/06/2026Vĩ đại trong cống hiến, bình dị trong đời thường làm nên tầm vóc La Văn Cầu
Nhìn lại cuộc đời gần 1 thế kỷ của đại tá, anh hùng La Văn Cầu, điều gây xúc động sâu sắc không chỉ là cánh tay để lại chiến trường hay những chiến công lừng lẫy, mà còn là nhân cách khiêm nhường, lối sống giản dị và đạo lý 'sống là người có ích' của ông.
29/06/2026