Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ

Nhiều năm qua, Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong ở huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) là "địa chỉ đỏ" nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ Việt Nam.
06/09/2022 01:15 1949

Trung bình hằng năm, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đón khoảng gần 15.000 lượt du khách trong và ngoài nước về tham quan. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong tọa lạc giữa một làng quê yên bình thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cách thành phố Vinh khoảng 10km về phía Tây Nam. Đến đây, chúng ta có dịp được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc bề thế, tôn nghiêm với cảnh quan thiên nhiên xanh mát. Hơn thế, đây còn là "địa chỉ đỏ" nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Lê Hồng Phong tên thật Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Đông Thôn, tổng Thông Lạng, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Ông là nguyên Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Đông Dương, chiến sỹ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ tiền bối tiêu biểu của Đảng, đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong được xếp hạng là di tích Lịch sử cấp Quốc gia năm 1990, với những giá trị to lớn về mặt lịch sử văn hóa, nhiều năm qua, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là địa chỉ người dân địa phương, du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của vị Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tong Bi thu Le Hong Phong mai la tam guong sang cho the he tre hinh anh 2

Đoàn viên thanh niên tham quan, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động giáo dục truyền thống như: Các trường học tổ chức tham quan, nói chuyện chuyên đề; tổ chức Lễ tuyên dương sinh viên "5 tốt," Lễ kết nạp Đảng viên, Đoàn viên, học cảm tỉnh Đảng; địa chỉ đỏ tuyên truyền lý tưởng cách mạng cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, nơi tham quan thực tế của các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị...

Thông qua đó, đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng của các bậc tiền bối, lòng tự hào dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tham quan tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, em Võ Thị Phương Trang, đoàn viên xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết: "Em thật sự xúc động khi được tự tay dâng nén hương thơm lên anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tìm hiểu về những hiện vật, những bức ảnh về quá trình cách mạng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các vị cách mạng tiền bối, chúng em lại càng quý trọng hơn nền độc lập ngày hôm nay, biết ơn sự hy sinh xương máu của thể hệ cha, ông đi trước.

Phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, chúng em luôn ý thức phải cố gắng học thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn."

Nguồn: Tỉnh đoàn Nghệ An

Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong có khuôn viên rộng hơn 31.000m2, được chia thành hai khu vực chính. Khu di tích gốc gồm: Nhà Phụ mẫu từ đường là nơi thờ phụng cha, mẹ, vợ và đồng chí Lê Hồng Phong; ngôi nhà tranh nơi đồng chí Lê Hồng Phong cất tiếng khóc chào đời và Lạc thiện đàn là nơi thờ Mẫu, cũng là nơi đồng chí Lê Hồng Phong và các đồng chí khác được truyền bá tư tưởng yêu nước, tiến bộ.

Khu tưởng niệm gồm: Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà tiếp khách và nhà Trưng bày các tư liệu ảnh, hiện vật về thân thế sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tong Bi thu Le Hong Phong mai la tam guong sang cho the he tre hinh anh 3

Các hiện vật trong hoạt động Cách mạng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Chị Lê Thị Vinh, cán bộ Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cho biết, ngoài các đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyên Hưng Nguyên thường xuyên về thăm và tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng nhớ tới công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, trung bình hàng năm có khoảng gần 15.000 lượt du khách trong và ngoài nước về tham quan tại khu lưu niệm.

Nhằm thực hiện tốt việc đón tiếp và phục vụ du khách tham quan, công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cũng như việc trùng tu, tôn tạo các di tích, hiện vật luôn được cán bộ Khu lưu niệm đặc biệt quan tâm.

Hiện nay, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu ảnh quý về thân thế sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong như: Chiếc áo Tổng Bí thư Lê Hồng Phong vẫn thường hay mặc để hoạt động cách mạng; bộ đồ tráp nghề cắt tóc; máy bay mô phỏng, ống nhòm nhằm tái hiện đồng chí Lê Hồng Phong là phi công đầu tiên của nước ta; hình ảnh tái hiện đồng chí Lê Hồng Phong bị tra tấn tại nhà tù Côn Đảo.

Ngoài ra, còn khoảng hơn 100 bức ảnh nhằm thể hiện sinh động thân thế, sự nghiệp chính trị, quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

“Qua các hình ảnh, hiện vật trưng bày có thể cho ta thấy đồng chí Lê Hồng Phong, người con ưu tú của quê hương Xô Viết anh hùng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tong Bi thu Le Hong Phong mai la tam guong sang cho the he tre hinh anh 4

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Với 40 năm tuổi đời và 20 năm hoạt động cách mạng tích cực, những cống hiến của đồng chí cho phong trào cách mạng Việt Nam là rất to lớn. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sẽ mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ noi theo,” chị Lê Thị Vinh, cán bố Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông huyện Hưng Nguyên cho biết, trên địa bàn huyện có 36 di tích được xếp hạng và có hàng trăm dấu tích đang đề nghị được xếp hạng. Trong đó, nổi bật có di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đây là những địa chỉ có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông huyện Hưng Nguyên đang phối hợp các địa phương, cơ quan chức năng liên quan tập trung chú trọng công tác bảo vệ, trùng tu các di tích; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử to lớn các di tích.

Bên cạnh đó, Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông huyện Hưng Nguyên đang xây dựng đề án để kết nối các di tích trên địa bàn với các di tích lịch sử văn hóa vùng phụ cận, phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An xây dựng tua du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch miền quê Hưng Nguyên Xô Viết anh hùng gắn với việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tong Bi thu Le Hong Phong mai la tam guong sang cho the he tre hinh anh 5

Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - nơi cán bộ, đảng viên và du khách thập phương dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí với nền Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

“Hiện nay, khi về tham quan di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, du khách có thể đi theo tuyến đường 12/9 thẳng lên Quốc lộ 46, hướng huyện Hưng Nguyên-Nam Đàn để tiếp tục chuyến tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp nên thơ của Chùa Đại Tuệ trên dãy Đại Huệ hùng vĩ; tham quan ba di tích Quốc gia đặc biệt: Khu di tích Kim Liên, Đình Hoành Sơn và Khu lưu niệm Phan Bội Châu; tham quan Khu di tích Truông Bồn huyền thoại... để hiểu và yêu hơn mảnh đất, con người xứ Nghệ,” Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông huyện Hưng Nguyên Võ Văn Phượng cho biết thêm./.

theo TTXVN/Vietnam+

Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh

Ngày 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc".

03/09/2026

Độc đáo Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' trên thuyền đánh cá

Các đoàn viên, thanh niên phường Nam Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) chọn một chiếc thuyền cá ở cửa biển làm nơi chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', gửi gắm tình yêu Tổ quốc nhìn từ biển. 

03/09/2026

Tuổi trẻ Thủ đô chung nhịp đập 'Triệu trái tim yêu Tổ quốc'

Sáng 2/9, đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô tề tựu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mang theo niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng tri thức, nhiệt huyết trên mọi không gian, từ thực tế đến mạng xã hội.  

02/09/2026

Rực rỡ ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ lan tỏa niềm tự hào Việt Nam

Thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - cùng Đất nước thiên hùng ca lan tỏa niềm tự hào Việt Nam”, với sắc áo cờ đỏ sao vàng… được nhiều người trẻ chia sẻ để hưởng ứng chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

29/08/2026

Tổ chức Đoàn cần cập nhật, khai thác những nền tảng mạng xã hội mới, thu hút giới trẻ

Ngày 27/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức chương trình tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

28/08/2026

Ban Bí thư TW Đoàn gặp mặt cựu cán bộ Đoàn, cựu TNXP, các nhân chứng lịch sử trên tuyến đường 1C huyền thoại

ĐTN: Chiều 24/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn, cựu thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C huyền thoại. 

25/08/2026