.jpg) |
| Thanh niên tình nguyện tham gia trồng rừng tại huyện Mường Lát |
Ý thức được trọng trách của mình, được Đảng, nhân dân tin tưởng giao cho nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên ưu tú, giáo dục bồi dưỡng và phát huy thanh niên, xung kích trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương, đất nước; trong những năm qua, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xung kích, sáng tạo để nâng cao chất lượng phong trào. Trong năm 2014, toàn tỉnh phát triển hơn 40 ngàn đoàn viên mới; bồi dưỡng hơn 6.000 đoàn viên ưu tứ giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, có 4.460 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, chiếm 70% đảng viên mới kết nạp toàn tỉnh. Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có sức lan tỏa lớn, thu hút hơn 800 ngàn lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia; hình ảnh thanh niên với màu áo xanh tình nguyện xuất hiện kịp thời trong các vấn đề bức xúc của địa phương, trên những lĩnh vực, địa bàn khó khăn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong xã hội. Toàn đoàn đã đăng ký đảm nhận 10.770 công trình, phần việc thanh niên; nhiều công trình có ý nghĩa kinh tế - xã hội lớn, như: công trình xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập - Người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá; xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp; làm mới, cải tạo đường giao thông liên thôn (bản) tại các huyện miền núi; xây dựng sân chơi thanh thiếu nhi. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: huy động trên 10 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong; tri ân các anh hùng liệt sỹ vừa góp phần tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề xã hội, vừa có tác dụng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Là tỉnh có số lượng ĐVTN lớn, đa dạng các vùng miền, xong do làm tốt công tác tuyên truyền nên tình hình thanh niên được giữ vững, ổn định, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 67,3%. Việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp - việc làm được quan tâm và có kết quả thiết thực. Đoàn thanh niên đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp cho thanh niên vay phát triển kinh tế, đến nay tổng số dư nợ do Đoàn quản lý gần 600 tỷ đồng; các hoạt động hỗ trợ tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên được tổ chức Đoàn các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả; nhiều thanh niên đã vươn lên tự tạo việc làm, trở thành những “ông chủ trẻ”; Đoàn thanh niên đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học thông qua các hình thức: tổ chức Hội thi “Tay nghề”,“Thợ giỏi”,“Sáng tạo kỹ thuật”, “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”...vv.
Mặc dù có nhiều cố gắng, song công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn, hạn chế yếu kém, như: Chất lượng cơ sở địa bàn dân cư nhiều nơi còn thấp, tổ chức lỏng lẻo; công tác tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn; việc giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên chưa hiệu quả; chất lượng đoàn viên nhiều nơi còn thấp. Bên cạnh đó, tình hình thanh niên còn đứng trước những thử thách như: Một bộ phận thanh thiếu niên lười lao động, xem nhẹ giá trị văn hoá truyền thống, vi phạm đạo đức, pháp luật; vấn đề việc làm cho thanh niên vẫn còn nóng bỏng…vv.
Bước vào năm 2015, trên nền tảng những thời cơ, thuận lợi của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, tuổi trẻ cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc xung kích, tích cực trong lao động, học tập để góp phần tạo động lực mới đưa tỉnh ta bứt phá đi lên. Đoàn thanh niên với vai trò của mình phải tự đổi mới, làm cho mình thực sự vững mạnh, hấp dẫn, đủ sức tập hợp đoàn kết lực lượng thanh niên ưu tú phấn đấu vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.
Là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đoàn thanh niên và tuổi trẻ xác định rõ trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng các định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; phát động các phong trào thi đua, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội; bồi dưỡng và giới thiệu nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.
Một mùa xuân nữa lại về, tuổi trẻ như những mầm non xanh tươi đầy năng lượng và sức sống. Mỗi người trẻ chúng ta hãy thắp sáng lên niềm tin, khát vọng cháy bỏng, ra sức học tập, lao động, góp sức trẻ cho quê hương, đất nước; cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu sớm xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh tiên tiên, kiểu mẫu.