Tham dự và chủ trì Hội thảo có TS. Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện và TS. Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện.

Hội thảo khoa học có 27 bài tham luận, trên 300 trang là những bài viết rất sâu sắc, uy tín, chất lượng cao của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Vụ Giáo dục, Vụ Xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn Học viện An ninh nhân dân; Học viện Cảnh sát; Viện Triết học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Khoa Triết học, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Khoa Triết học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN; Bộ môn Lý luận Chính trị, trường Đại học Điện lực; trường Đại học Thái Bình.

TS. Trịnh Minh Thái- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu đề dẫn và khai mạc Hội thảo khoa học
Nội dung Hội thảo gồm 2 phần, phần thứ nhất: Lý luận chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam với 06 bài tham luận; phần thứ hai: Thanh niên Việt Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam với 21 bài tham luận. Hình thức của Hội thảo kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Nhiều bài viết tham luận Hội thảo khoa học có chất lượng cao được đăng trên Tạp chí thanh niên điện tử trước khi diễn ra Hội thảo. Hội thảo khoa học là diễn đàn sinh hoạt học thuật để cung thêm luận cứ khoa học cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu khoa học, giảng viên và thanh niên nâng cao bản lĩnh chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, lợi dụng những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế trị trường và các vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Nội dung liên quan đến chủ đề mà các đại biểu tham dự phát biểu nhấn mạnh, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin trên các nguyên lý cơ bản như: Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, học thuyết giá trị thặng dư, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta; phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Xuyên tạc, phá hoại Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Các thế lực thù địch cũng khoét sâu vào những “điểm nóng” về an ninh, về trật tự, an toàn xã hội để kích động chống phá Đảng, nhất là trên các lĩnh vực về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cần đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Các đại biểu đã nhấn mạnh, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một việc làm rất cần thiết theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Theo ý kiến của các nhà khoa học, cần trang bị kiến thức Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao năng lực, sức đề kháng trong thanh niên góp phần củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, cho thanh niên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ cách mạng. Thanh niên, sinh viên cần được trang bị tư duy lý luận sắc bén, có bản lĩnh chính trị vững vàng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên định về mục tiêu, lý tưởng con đường đi lên CNXH của Việt Nam. Chính thanh niên là người được củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS.TS Phạm Quốc Thành- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình
Các ý kiến tham luận đều tập trung khẳng định giá trị sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là hợp quy luật khách quan, là nhu cầu của nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Khi được nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, thanh niên, sinh viên được tiếp thêm luồng sinh khí mới, rất tích cực hăng say, trao đổi thảo luận, có phản hồi tích cực và thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; nhận diện và đấu tranh được các thông tin sai trái của các thế lực thù địch./.
Bồi đắp bản lĩnh chính trị giúp thế hệ trẻ làm chủ không gian số
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay, mạng xã hội không chỉ còn là công cụ giao tiếp đơn thuần mà đã trở thành không gian mở cho cộng đồng chia sẻ và lan tỏa tri thức.
03/04/2026Bốn kiên định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng với yêu cầu mới hiện nay
Chủ nghĩa Mác ra đời năm 1848 với bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl Marx (1818-1883) và Friedrich Engels (1820-1895). Sau này V.I.Lênin phát triển Học thuyết đó và trở thành chủ nghĩa Mác-Lênin.
03/04/2026Luận điệu lợi dụng bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu để xuyên tạc hoạt động đối ngoại của Việt Nam
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.
03/04/2026Triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2-2026
ĐTN: Sáng 2/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026.
02/04/2026Nâng cao sức đề kháng cho Gen Z, ngăn chặn hoạt động phá hoại tư tưởng
Thời gian qua, lợi dụng các cuộc biểu tình của giới trẻ (hay còn gọi là thế hệ Gen Z) ở một số quốc gia Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối đã triệt để sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, clip nhằm kích động tư tưởng cực đoan, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, “cách mạng màu” trong giới trẻ ở Việt Nam.
01/04/2026Vạch trần luận điệu sai trái về sự đối lập giữa kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước
Để phát huy các nguồn lực, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước (gọi tắt là Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79).
01/04/2026