Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Thanh niên hành động thực hiện chuyển đổi số Quốc gia

ĐTN: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thanh niên, những người trẻ năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, được kỳ vọng là lực lượng xung kích, đi đầu trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.
15/12/2022 07:44 25

Để thấy rõ hơn vấn đề này, Đại biểu Vũ Trí Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày tham luận với chủ đề “Thanh niên hành động thực hiện chuyển đổi số quốc gia” tại đại hội, sau đây là toàn văn tham luận: 

Tham luân: Thanh niên hành động thực hiện chuyển đổi số Quốc gia.

Vào ngày 21-4-2022, ngày được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư và Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures công bố Báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam. Theo thống kê, các startup Việt Nam huy động được hơn 1,4 tỉ đô la Mỹ vào năm 2021, đứng thứ ba Đông Nam Á. Việt Nam có 4 kỳ lân bao gồm VNG; VNLife; MoMo và Sky Mavis. Trong đó, VNG là kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam bắt đầu với việc phát hành trò chơi trực tuyến. Trong khi đó VNPay của VNLife trở thành kỳ lân thứ 2 với khoản đầu tư 300 triệu USD từ GIC Singapore và Softbank của Nhật. Momo trở thành kỳ lân sau vòng series E cuối năm 2021 sau khi Mizuho Bank cùng nhóm các nhà đầu tư quốc tế đầu tư 200 triệu USD vào startup này. Và Sky Mavis với tựa game NFT chạy trên nền tảng blockchain Axie Infinity với 2,6 triệu người chơi là kỳ lân thứ 4.

Với 1 số thành tựu kể trên ở Việt Nam, và từ kinh nghiệm chuyển đổi số quốc gia của các nước trên thế giới, chúng ta có thể thấy chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu của Việt Nam. Chính vì vậy “Chuyển đổi số” là một trong những nội dung lớn được nhấn mạnh nhiều lần trong Nghị quyết Đại hội XIII, cụ thể:

(1)- “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số” là một trong những nội dung về Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030;

(2)- “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số” là một trong những nội dung thuộc Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII;

BCH TW Đảng vừa ban hành Nghị quyết 29 về tiếp tục đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sẽ rút ngắn quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. Và đến năm 2030, tỉ trọng kinh tế số sẽ đạt khoảng 30% GDP.

Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định nội dung của chuyển đổi số quốc gia trong những năm tới là: “Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội”. Như vậy, chuyển đổi số quốc gia được thực hiện trên ba phương diện cơ bản là (1) Xã hội số, (2) Kinh tế số và (3) Chính phủ số.

Với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức tập hợp của các lực lượng trẻ ở nhiều lĩnh vực vực, nhiều ngành nghề sẽ có những đóng góp là mũi nhọn vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia ở các phương diện cụ thể như sau:

Đoàn viên là sinh viên là lực lượng đã và đang đóng góp trực tiếp vào phương diện Kinh tế số và xã hội số. Sinh viên có thể coi là lực lương tri thứ trẻ, đang đi đầu trong các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về chuyển đổi số trong các lĩnh vực đời sống, gắn với các cơ chế chính sách hỗ trợ ươm tạo ngay từ các cơ sở giáo dục và các chương trình đầu tư mạo hiểm để tạo ra thêm những “kỳ lân công nghệ”. Cùng với đó, đây là lực lượng chính sử dụng và lan toả những ứng dụng số như Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; đây là một nền tảng hiện đại để kết nối đoàn viên, thanh niên; kênh cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và những tiện ích phục vụ nhu cầu chính đáng của giới trẻ. Tới nay Ứng dụng đã có gần 6 triệu người dùng với các tính năng nổi bật như gọi và nhắn tin hoàn toàn miễn phí, tham gia các cuộc thi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dễ dàng, cung cấp chính xác các tin tức, hoạt động của Đoàn, tìm kiếm thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và thanh toán hóa đơn điện nước, internet, học phí, đặt xe… tiện lợi; cùng với đó là các tính năng giải trí bằng nghe nhạc, xem phim hấp dẫn… Bên cạnh đó, đây cũng là lực lượng nòng cốt trong các dự án của Thanh niên Thủ đô trong thời gian vừa qua đến như: Dự án Áo xanh sư phạm tới trường trên Nền tảng trực tuyến Blacasa.

Đoàn viên là thanh niên công chức, viên chức đã và đang đẩy mạnh phát triển xã hội số và đặc biệt là đầy mạnh các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho Chính phủ số được đẩy mạnh triển khai, đây là điều kiện tiên quyết để triển khai chính phủ số. Trong đó, đáng chú ý là lực lượng này đã và đang đẩy mạnh làm chủ các phần mềm quản lý văn bản và xử lý công việc, xây dựng kho dữ liệu số hóa, triển khai nhiều mô hình như nền tảng cửa khẩu số, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp với 3.552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp truy cập thuận tiện (một cửa) đến dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước các cấp…

Song hành là Đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các Đội hình được xây dựng từ các khối địa bàn dân cư, thanh niên trường học phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đề án thông qua “Đội hình tuyên truyền”; “Đội hình hỗ trợ nhập liệu thông tin hộ tịch cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia”; “Đội hình xung kích lưu động, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử”... Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu VNeID đảm bảo “đúng-đủ-sạch-sống” liên thông với các cơ sở dữ liệu khác, trong đó có cơ sở dữ liệu của chính bản thân tổ chức đoàn (như App Thanh niên, ứng dụng Sinh viên Việt Nam…) sẽ tạo điều kiện để triển khai Chính phủ số và mở ra cánh cửa cho các dịch vụ công trực tuyến được sử dụng hiệu quả thực sự, đảm bảo hiệu quả, minh bạch; đồng thời cho phép các dịch vụ giá trị gia tăng của các đối tác công – tư được cung cấp trên nền tảng dữ liệu chung, làm tăng tỉ lệ người dùng sử dụng các dịch vụ thường xuyên và làm “giàu” dữ liệu hơn nữa. Đây cũng là điều kiện cho một xã hội số đích thực được hình thành với nhiều tiện ích về giáo dục, y tế, bảo hiểm… được cung cấp cho người dân, trong đó có thanh niên.

Với Đoàn viên thanh niên đang hoạt động trong các Doanh nghiệp, chúng ta có thể thấy rằng tiềm năng lớn nhất cho lực lượng này đóng góp vào phát triển kinh tế số, hoàn thiện xã hội số chính là việc đẩy mạnh hỗ trợ người dân tiếp cận với thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, với những tác động tích cực trực tiếp lên các lĩnh vực kinh tế số có tốc độ phát triển cao nhất trong thời gian ngắn – trung hạn. Với mạng lưới phủ khắp toàn quốc và một tổ chức thống nhất với năng lực thực thi từ trung ương tới địa phương, tổ chức Đoàn hoàn toàn có khả năng hợp tác với các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng để phát triển các mô hình ngân hàng số, mở rộng quy mô tập khách hàng trẻ để hỗ trợ các mô hình tài chính toàn diện; cũng như phối hợp với các doanh nghiệp Nhà nước lẫn tư nhân như Viettel, VNPost, Mobifone, FPT… nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản nói riêng và các sản phẩm Made in Vietnam nói chung trên các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến nội địa.

Đối với Đoàn viên thanh niên khối nông thôn, việc áp dụng những ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào xây dựng nông thôn mới với các hoạt động cụ thể như phát triển nông nghiệp số, quảng bá các sản phầm OCOP… là các thế mạnh của lực lượng này đóng góp và phát triển phương diện kinh tế số và xã hội số. Đây cũng lực lượng nòng cốt của các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân mở tài khoản thanh toán điện tử, thiết lập cửa hàng số, đưa những mặt hàng, nông sản của địa phương lên sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vực công trực tuyếnmức độ 3, mức độ 4 thông qua các mô hình nổi bật như: mô hình “Thôn điện tử”, “Khu dân cư điện tử”... Mô hình “Chợ dân sinh không dùng tiền mặt” và “Khu dân cư không dùng tiền mặt”

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của thanh niên trong thúc đẩy chuyển đổi số, tôi có một số ý kiến đề xuất, kiến nghị như sau:

Thứ nhất là xung kích đi đầu trong tư duy. Người trẻ phải là người có niềm tin chắc chắn nhất, mãnh liệt nhất rằng: những khó khăn, trở ngại, kém hiệu quả trong cách làm cũ sẽ được khắc phục, làm cho hiệu quả hơn bởi giải pháp số. Khi đã có niềm tin chắc chắn, mãnh liệt rồi, chúng ta sẽ lục tìm giải pháp; nếu chưa có, chúng ta sẽ đặt vấn đề cho những người làm kỹ thuật xây dựng giải pháp. Lúc đó, giải pháp số sẽ ra đời.

Thứ hai là xung kích đi đầu trong hành động. Người trẻ phải đi đầu trong sử dụng các ứng dụng số để nâng cao năng lực công tác của bản thân, hiệu quả công việc của tổ chức tăng cường việc xây dựng các công cụ tuyên truyền bằng hình thức sinh động, phù hợp với thị hiếu của thanh niên (inforgraphic và motion graphic...). Chúng ta cần mạnh dạn đổi mới sáng tạo, đề xuất những ý tưởng mới, cách làm hay, phù hợp xu thế. Thời cuộc không chờ đợi, và chúng ta cần hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm để kịp thời nắm bắt được những cơ hội lớn.

Thứ ba là xung kích đi đầu trong tuyên truyền. Tuyên truyền cho đồng chí của mình, người thân của mình và cả thủ trưởng của mình chuyển đổi số. Người trẻ phải đi đầu trong việc truyền tai đến mọi người trong cộng đồng về lợi ích của chuyển đổi số, làm cho chuyển đổi số gần gũi, dễ chịu trong mọi người thay vì băn khoăn, thiếu tự tin, rồi ngại tham gia chuyển đổi số. Từng đoàn viên tiếp tục triển khai cài đặt các App trong chuyển đổi số, đẩy mạnh tuyên truyền trên wesbite, các trang mạng xã hội của tổ chức mình; tăng cường lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. Bác căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng dặn dò “Thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phải là những người đầu tiên, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới.

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia là việc cần, việc khó mà đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng xung phong đi đầu.

Để có xã hội số, chính phủ số, chúng ta phải có các tổ chức đoàn số.

Để có Công dân số, công dân đám mây, chúng ta phải có đoàn viên số.

Nguồn: BBT

TIN KHÁC

Xem thêm

ACP World Championship 2026: Khẳng định bản lĩnh sáng tạo, sẵn sàng chinh phục “giấc mơ” Mỹ

ĐTN: Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới ACP (ACP World Championship) chính thức khởi động mùa giải 2026, mở ra hành trình mới dành cho học sinh, sinh viên từ 13-22 tuổi trên toàn quốc đam mê thiết kế và sáng tạo.

11/03/2026

Bí thư Trung ương Đoàn tiếp xã giao Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại TP. Saint Petersburg (Liên bang Nga)

ĐTN: Chiều ngày 09/3/2026, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tiếp xã giao ông Viacheslav Genadevich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Tham dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn.

09/03/2026

Phương pháp Linearthinking giúp nhiều học sinh cấp I, II đạt 8.0, 8.5 IELTS

Nhờ chọn đúng phương pháp học tiếng Anh, ngày càng nhiều học sinh cấp I, II chinh phục hiệu quả, nhẹ nhàng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, SAT…

26/02/2026

Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại Quý IV/2025

ĐTN: Nhằm cung cấp thông tin và nâng cao kiến thức đối ngoại dành cho cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn, chiều 30/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại Quý IV/2025 với chủ đề “Quan hệ Việt Nam và UNESCO, công tác xây dựng, vận động ghi danh hồ sơ hồ sơ danh hiệu UNESCO”.

30/12/2025

Gala hữu nghị "Thắm tình đoàn kết ba nước Đông Dương"

ĐTN: Tối 27/12/2025, tại Quảng Ngãi, Gala hữu nghị với chủ đề “Thắm tình đoàn kết ba nước Đông Dương” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc, khép lại Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Campuchia – Lào năm 2025.

29/12/2025

Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên quốc tế 3 tỉnh Sơn La, U Đôm Xay và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào)

ĐTN: Nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên quốc tế, từ ngày 24 – 27/12/2025, Tỉnh đoàn Sơn La đã đón và làm việc với Đoàn đại biểu Thanh niên tỉnh U Đôm Xay và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, nước CHDCND Lào.

28/12/2025