Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Thái Nguyên: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Web.ĐTN: Sáng 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng và tọa đàm “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới” tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Thị xã Sông Công. Đây là ngôi trường duy nhất trong tỉnh mang tên anh hùng Lý Tự Trọng – người đoàn viên đầu tiên của Đoàn ta.
20/10/2014 08:01 1228

Đồng chsi Lê Ngọc Linh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt
Đồng chí Lê Ngọc Linh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt


Tại buổi lễ, đại biểu đã được ôn lại tiểu sử đồng chí Lý Tự Trọng. Đồng chí Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng hay còn gọi là Lê Văn Trọng, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, quê tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Là người được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp dìu dắt từ tuổi thiếu niên. Sớm được gặp các đồng chí tiền bối của Đảng, Lý Tự Trọng đã được giác ngộ cách mạng và hoạt động trong phong trào yêu nước. Khi phong trào cách mạng trong nước phát triển mạnh mẽ với những chuyển biến sâu sắc, theo sự phân công của tổ chức, Lý Tự Trọng được cử về nước tham gia vào phong trào cách mạng. Đồng chí được giao nhiệm vụ làm liên lạc trong và ngoài nước cho Xứ ủy Nam Kỳ và Trung ương; đồng thời vận động, tập hợp thanh niên trong các nhà máy, trường học để chuẩn bị thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản trong nước. Hoạt động tích cực trong các phong trào cách mạng.

Ngày 8/2/1931 tại Sài Gòn, trong một lần tham gia mít tinh và bảo vệ đồng chí của mình, đồng chí đã bị thực dân Pháp bắt. Mặc dù bị tra tấn dã man nhưng không khai nửa lời. Run sợ trước phong trào cách mạng, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương đã mở một phiên tòa đại hình để xét xử và Lý Tự Trọng đã bị kết án tử hình. Ngày 21/11/1931, Lý Tự Trọng đã anh dũng hy sinh trước sự hoảng sợ của thực dân Pháp, khi phong trào đấu tranh đòi trả tự do cho đồng chí đã được dấy lên sâu rộng.

Mười bảy tuổi đời, Lý Tự Trọng đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng cao đẹp, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, để lại “tuyên ngôn bất tử” trước tòa án đại hình của thực dân Pháp: “Tôi hành động có suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Tuyên ngôn đanh thép đó mãi là ngọn lửa soi đường, là động lực để lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam vững niềm tin đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã quyết định trao 05 suất học bổng (mỗi suất 300.000đ) cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt; Trao quyết định và thẻ đoàn viên cho 100 đoàn viên ưu tú – lớp đoàn viên mang tên Lý Tự Trọng; trồng cây lưu niệm tại nhà trường.

Sau lễ kỷ niệm, đoàn viên thanh niên được tham gia chương trình tọa đàm “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”. Tại đây, ĐVTN được xem bộ phim tài liệu với tựa đề ”Ngưởi truyền lửa” do phòng truyền hình của báo thanh niên thực hiện; được các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn, lãnh đạo Thị ủy Sông Công  định hướng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội trong thị xã về một số vấn đề như: công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, phát huy lòng yêu nước, đồng thời, định hướng những giá trị hình mẫu của thanh niên thời kỳ mới.

Đây là những hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi niềm tự hào về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, qua đó tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

Đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều 7/4, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

07/04/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 7.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

07/04/2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Sáng 6.4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

06/04/2026

Sáng nay (6/4) khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Theo chương trình, dự kiến tại phiên khai mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Cuối buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

06/04/2026

Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 2/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

02/04/2026

Truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải

ĐTN: Chiều ngày 1/4, thừa ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tổ chức Lễ truy tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Huy hiệu cao quý "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

02/04/2026