
Thừa Thiên Huế tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020
Từ thực tế khách quan
Vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 2018, Hoàng Duy Khánh, Bí thư Chi đoàn thôn Ta – Rung (xã Hương Sơn, Nam Đông) chia sẻ: “Nhiều người có tư tưởng vào Đảng để thăng tiến, hưởng lợi. Tôi cho rằng đó là suy nghĩ lệch lạc, là đảng viên, điều quan trọng nhất là tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trao dồi lý tưởng và tác phong của bản thân. Chỉ khi bản thân chúng ta thật sự tốt, đi đầu làm gương mới có thể góp sức phát triển quê hương, đất nước” .
Bà Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết, thực tế cho thấy, công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên tại khu dân cư gặp nhiều khó khăn hơn so với khối doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính vẫn là số lượng đoàn viên sinh hoạt tại khu dân cư còn ít, dẫn đến việc thiếu nguồn giới thiệu cho Đảng.
Chẳng hạn, năm 2020, Đoàn xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) đặt mục tiêu giới thiệu cho Đảng từ 3 - 5 đoàn viên ưu tú và phấn đấu tỷ lệ đoàn viên được kết nạp chiếm 65% số đảng viên mới được kết nạp tại Đảng bộ xã. Kết thúc năm, đơn vị này giới thiệu được 3 nhân tố ưu tú và chưa có đoàn viên nào được kết nạp.
Anh Lê Văn Phong, Bí thư Đoàn xã Phú Thuận cho biết, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp tại khu dân cư những năm qua gặp khó khăn bởi nhiều lý do khách quan. Trong đó, địa phương có nhiều con em đi học và làm ăn xa, số còn lại làm nghề đánh bắt thủy sản, thường xuyên xa nhà nên chưa thuận lợi về môi trường rèn luyện, điều kiện bồi dưỡng và ý thức phấn đấu.
“Thực tế, các chi đoàn thôn chỉ có từ 10 - 15 đoàn viên nòng cốt, thường xuyên tham gia các hoạt động do Đoàn xã tổ chức. Kéo theo đó, việc tìm kiếm các nhân tố mới, tích cực và có thành tích tốt để giới thiệu vào Đảng cũng bị hạn chế”, anh Phong chia sẻ.
Không riêng vùng đồng bằng, tại huyện miền núi Nam Đông những năm qua cũng gặp khó trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ. Cụ thể, trong năm 2020, các tổ chức cơ sở đoàn của Nam Đông đã giới thiệu 62 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (chỉ tiêu giới thiệu 100 đoàn viên). Với A Lưới, Huyện đoàn đặt mục tiêu giới thiệu từ 180 – 200 đoàn viên cho Đảng, nhưng chỉ có 99 đoàn viên được xem xét kết nạp.
Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động
Theo bà Hoàng Thị Phương Hiền, với vai trò cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng, tổ chức đoàn có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú để cấp ủy cơ sở xem xét kết nạp vào Đảng. Điều này đòi hỏi các hoạt động đoàn tại cơ sở phải thiết thực, phù hợp nhu cầu và nguyện vọng mới có thể thu hút đoàn viên tham gia. Đó cũng là mục tiêu tổ chức Đoàn tập trung hướng đến trong những năm qua.
Bên cạnh đó, thực trạng cho thấy, một bộ phận đoàn viên còn có tư tưởng lệch lạc, chưa thật sự có lý tưởng và nhận thức được sâu sắc vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Điều này đặt ra thách thức cho công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đòi hỏi tổ chức đoàn phải luôn “vận động”, đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cho giới trẻ được Tỉnh đoàn tổ chức thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của quê hương, đất nước và của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, với nhiều hình thức sáng tạo, có tác dụng giáo dục cao, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Điển hình phải kể đến “Hành trình về các địa chỉ đỏ”, đợt sinh hoạt cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng...
Tỉnh đoàn còn triển khai tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; pháp luật. Đồng thời, không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, thường xuyên cập nhật, tuyên truyền về các hoạt động trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan.
Công tác thông tin tuyên truyền cũng không ngừng đổi mới về phương thức, thường xuyên cập nhật, tuyên truyền về các hoạt động trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan như: hệ thống khẩu hiệu, panô tại trụ sở của Đoàn, xây dựng phóng sự chuyên đề, Infographic tuyên truyền qua mạng xã hội facebook, Zalo, chuyên mục truyền hình “Thanh niên”.
Qua đó, đã hình thành và phát triển nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa và thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia như: Thực hiện 12.862 công trình, phần việc thanh niên gắn với học Bác; duy trì và nhân rộng mô hình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với 6.820 gương người tốt, việc tốt, hình ảnh, câu chuyện đẹp được chia sẻ trên Facebook.
“Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tập trung công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ. Trong đó, quan trọng nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào, hoạt động. Bên cạnh đó, các tổ chức cở sở cần chủ động sáng tạo nhiều hoạt động phù hợp, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên”, bà Hoàng Thị Phương Hiền cho biết thêm.
Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu cho Đảng 8.466 đoàn viên ưu tú (đạt trên 50% chỉ tiêu đề ra), trong đó có 3.084 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Cụm hoạt động số 6 cần tạo màu sắc riêng cho phong trào thanh niên
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đơn vị trong Cụm hoạt động số 6 đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”; đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn, tăng cường liên kết để tạo dấu ấn, màu sắc riêng cho phong trào thanh niên khối Đoàn trực thuộc.
07/07/2026Các đơn vị Cụm hoạt động số 05 tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, tiên phong
Chiều 7/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 Cụm Hoạt động số 5. Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.
07/07/2026Cụm hoạt động số 03 đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt
Sáng 7/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 cụm hoạt động số 03 gồm các tỉnh, thành đoàn: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
07/07/2026Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết về thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI. Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy là Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI.
06/07/2026Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung với nhiều nội dung. Trong đó, có nội dung thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng.
03/07/2026Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị
Chiều ngày 1/7, Bộ chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57- NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
01/07/2026