Đánh giá sau 2 năm thực hiện Kết luận 05, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, nhận thức của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên được nâng lên rõ rệt. Điều đó được thể hiện rõ nét thông qua việc hàm lượng các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng trong chương trình công tác hằng năm và hàm lượng tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm liên quan công tác chính trị tư tưởng chiếm tỷ trọng cao. Các cấp bộ đoàn đã có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Tính nêu gương của cán bộ Đoàn và trách nhiệm của Bí thư Đoàn các cấp được nâng lên.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá một số nội dung sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 05
Qua gần 2 năm thực hiện Kết luận 05, đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Những kết quả trong triển khai Kết luận 05 đã giúp nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin với Đảng, với chế độ, khắc phục tình trạng “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” của một bộ phận thanh niên, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước và tạo tiền đề quan trọng để Đoàn, Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thời gian tới.
Tuy nhiên, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cũng cho rằng, việc quán triệt và cụ thể hoá Kết luận 05 cho cán bộ, đoàn viên, tuyên truyền cho thanh niên, nhất là cấp cơ sở còn chậm, thiếu sáng tạo. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng của một số đơn vị còn thiếu sức hấp dẫn, nội dung, phương thức còn khô cứng, chưa thật sự thu hút được đông đảo thanh niên. Một số cấp bộ đoàn chưa khai thác, phát huy hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn. Tổ chức Đoàn tại một số khu vực, địa bàn chú trọng đầu tư cho kết quả thực tiễn của phong trào mà chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động và kết quả giáo dục chính trị thông qua phong trào. Vẫn còn một bộ phận ít thanh niên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, có những chia sẻ, bình luận, hành động không đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Góp ý với việc xây dựng, thực hiên Kết luận 05, anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho rằng: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, trong thời gian cách ly xã hội, tổ chức Đoàn thành phố đã phát huy tính sáng tạo trong nhiều hoạt động, đây là kinh nghiệm quý báu để tổng kết. Anh Nguyễn Ngọc Việt cũng băn khoăn: “Hiện nay việc triển khai học tập và làm theo phong cách, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh nhiều nơi còn lúng túng trong việc chọn mô hình. Rất khó để có được cá nhân điển hình làm toát lên mô hình cụ thể. Do đó nên tập trung sau khi học tập phải có điển hình cụ thể”.

Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường nêu ý kiến tại hội nghị
Anh Nguyễn Cao Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai nêu thực tế, hiện nay các thế lực thù địch đưa ra các thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Do vậy, Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh các phương pháp giáo dục thanh niên thông qua trang tin chính thống của Đoàn để có sự định hướng, đấu tranh với luận điệu sai trái. Theo đó, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã thành lập các câu lạc bộ lý luận từ tỉnh đến huyện. Hàng quý Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến với việc tập trung cho các báo cáo viên là các giáo sư đầu ngành, tướng lĩnh quân đội về nói chuyện, chia sẻ. “Qua đó giúp anh em nhận thức và tiếp tục triển khai về các câu lạc bộ lý luận. Đây là lực lượng quan trọng bởi các bạn đã có nền tảng tốt, chỉ cần bồi dưỡng thêm để trở thành những tuyên truyền viên vững vàng, sắc bén”.
Chia sẻ kinh nghiệm và hiệu quả từ việc triển khai thực hiện Kết luận 05, chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết đã ứng dụng các phương pháp truyền thông khác nhau trong giáo dục đoàn viên, thanh niên. Đó là các mảng truyền thông rất trực quan, sinh động phù hơp với thực tế thông qua các hội thi sân khấu hóa, tuyên truyền các câu chuyện, hình ảnh thanh niên sống đẹp.
Tuy nhiên, chị Chúc Quỳnh cũng nêu lên những hạn chế trong công tác tập huấn nâng cao cán bộ Đoàn cơ sở, lúng túng tìm mô hình phù hợp để cuốn hút thành viên CLB Lý luận trẻ. Hiện truyền thông chỉ nêu gương tốt chủ yếu là cán bộ viên chức ở cơ sở mà chưa khai thác truyền tải về những cán bộ cấp cao hơn. Mặt khác, một số cơ quan báo chí hiện nay còn chưa đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, sa đà vào các thông tin vô bổ.
Chia sẻ quan điểm về câu chuyện giáo dục lý tưởng cho người trẻ, anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhấn mạnh đến vai trò của việc tăng cường hoạt động giáo dục qua trải nghiệm thực tiễn. Theo anh Tuyên, thực tế đó đã được thể hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Các câu chuyện đẹp có thật đã góp phần lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng xã hội, tác động đến tâm tư, tình cảm, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp trong đông đảo đoàn viên thanh niên.

Anh Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XI
Đánh giá, ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét qua việc thực hiện Kết luận 05 của các cấp bộ Đoàn, tuy nhiên, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng nêu lên các hạn chế và nói rõ, việc sơ kết là dịp để tổ chức Đoàn nhìn nhận cái gì chưa làm được và khắc phục. Anh Lê Quốc Phong yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; tăng cường chỉ đạo hình thành bộ số liệu lượng hóa của các tỉnh, thành Đoàn. Các công việc tập trung chưa làm tốt thì phải có lộ trình thực hiện quyết liệt, hạn cuối thì đến quý I/2021 phải thực hiện hoàn thành Kết luận 05. Việc thực hiện phải phát triển trên nền tảng bám sát sự tiến triển của đất nước.
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV
ĐTN: Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện.
01/04/2026Tiếp tục nhận tác phẩm thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Thanh niên trong tranh cổ động không chỉ là hình ảnh biểu trưng, mà cần được thể hiện là chủ thể hành động, thể hiện khí thế, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc và tổ chức Đoàn.
31/03/2026Thủ tướng nhắn nhủ '6 tiên phong': Người trẻ gạt tư duy bằng cấp, dám bước vào vùng chưa có lối mòn
Từ nội dung "6 tiên phong" mà Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, người trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ cho rằng, tinh thần tiên phong ấy cần được người trẻ lĩnh hội, hành động quyết liệt hơn, rời bỏ tư duy bằng cấp, chạy theo thành tích, dấn thân vào vấn đề thực tiễn và biến tri thức thành lời giải cho những đòi hỏi cấp bách của đất nước.
31/03/2026Xúc động lễ thượng cờ từ Khánh Hòa kết nối trực tiếp với Trường Sa
Lễ thượng cờ và tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma diễn ra sáng 28/3 tại Khánh Hòa, với điểm nhấn là màn kết nối trực tiếp với Trường Sa và nghi thức trải lá cờ Tổ quốc rộng hơn 2.000 m².
30/03/2026'Mãi khắc ghi lời Bác dạy' - Ngọn lửa soi đường thế hệ trẻ hôm nay
Chiều 27/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tổ chức tọa đàm “Mãi khắc ghi lời Bác dạy”.
30/03/2026Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh ĐH Bách Khoa cứu người trong đám cháy tại Hà Nội
ĐTN: Chiều 26/3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho Nguyễn Lê Tú- Sinh viên khoa Vật lý Kỹ thuật- Đại học Bách Khoa Hà Nội.
26/03/2026