Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Thái An, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Lê Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Bùi Đức Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Hoàng Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị
Trong đợt triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Ban Thường vụ Đoàn Khối yêu cầu các cấp bộ đoàn trực thuộc triển khai một cách nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới cấp chi đoàn, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến đến các đoàn viên, thanh niên; tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy, kế hoạch của Đoàn Khối, tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đợt sinh hoạt; không ngừng cụ thể hóa các nội dung của đợt sinh hoạt phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, từ đó tổ chức đợt sinh hoạt một cách hiệu quả, thực chất, khẳng định và ngày càng phát huy vai trò của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ra mắt tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, học tập và bộ công cụ tuyên truyền về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
Bộ công cụ tuyên truyền bao gồm 01 video giới thiệu những nội dung cơ bản của Tài liệu hướng dẫn, 02 phóng sự ngắn (về những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và phóng sự giới thiệu tổng quan về cuốn sách), 17 Infographich trích dẫn 17 câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối phát biểu phổ biến kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập gồm 58 trang với có 3 phần nội dung chính:
Phần thứ nhất: Tổng quan về cuốn sách nêu rõ ba lý do, 5 điểm mới và đặc biệt chỉ rõ thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời,phải nhất quán phương châm, đó là: không dừng, không nghỉ, phải làm lâu dài, quyết liệt, kiên trì, bền bỉ và đồng bộ. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, gắn kết chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, trong đó phòng là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách.
Phần thứ 2: Đề cập tới những nội dung cơ bản của cuốn sách
Với cách tiếp cận khoa học, logic, tài liệu hướng dẫn giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp cận cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách dễ nhớ, dễ hiểu, nhận diện đúng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tác hại của tham nhũng, tiêu cực, trong đó nhấn mạnh bản chất của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thực chất là công tác phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ sự nhận thức đó, tài liệu hướng dẫn đã đúc kết những giải pháp để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành ba nhóm giải pháp chính: Một là: Phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hai là: Phải chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự để “không dám” tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm nghiêm minh nhưng rất nhân văn; Ba là: Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, tiêu cực; mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trao tặng công trình cấp Khối cho Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam
Phần thứ ba: Tài liệu hướng dẫn xác định 5 nhóm nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương:
Một là, không ngừng học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hai là, tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thực chất và hiệu quả nhằm học tập và lan tỏa tinh thần cuốn sách để các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả.
Ba là: không ngừng trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống, tư cách, tác phong trong sáng, giản dị, gương mẫu trong đấu tranh thực hành phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tránh lãng phí từ những điều nhỏ nhất.
Bốn là, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, hạn chế để kiến nghị cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế cho phù hợp.
Năm là, tuyên truyền bạn bè, đồng nghiệp, người thân hiểu về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng hiện nay. Đồng thời, không ngừng vận động các tầng lớp nhân dân góp sức vào cuộc đấu tranh vì sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân.
Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, học tập và bộ công cụ tuyên truyền về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm, có đóng góp nhiều hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã quyết định khen thưởng 02 công trình thanh niên cấp Khối đối với các công trình: Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ công cụ tuyên truyền về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam.
Vĩnh Long: Tập huấn công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026
ĐTN: Sáng ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Hội trường Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long.
26/05/2026Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc!
Những luận điệu xuyên tạc, dù xảo biện đến đâu, đều phải tắt tiếng trước hiện thực cuộc sống ở Việt Nam cũng như trước những chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quyền tự do sáng tác cũng như về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự thật lịch sử. Việc đánh tráo khái niệm “tự do sáng tác” với “tự do xuyên tạc” của những đối tượng thù địch là không thể chấp nhận!
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là “linh hồn”, là mặt trận hàng đầu quyết định sự sống còn của Đảng và tiền đồ của dân tộc. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phong phú của công cuộc đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra những yêu cầu mới, tầm cao mới nhằm biến sức mạnh tư tưởng thành động lực vĩ đại cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
25/05/2026Tỉnh táo để giữ vững bản chất nền giáo dục cách mạng, phòng, chống nguy cơ chệch hướng, “đổi màu”
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Lời căn dặn đó của Người mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, mấu chốt là phải làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng luôn thấm nhuần và trở thành hạt nhân thế giới quan, nhân sinh quan, lẽ sống của thế hệ trẻ thông qua quá trình giáo dục, bồi dưỡng ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
11/05/2026