Tham dự và tham luận tại Hội thảo có đồng chí Mai Yến Nga - Phó vụ trưởng, Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Về phía đoàn chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đồng chí Hoàng Văn Hải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đồng chí Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đồng chí Vũ Quang Trực - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; cùng các đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị, sở, ngành liên quan và 150 đại biểu là cán bộ Ban Tuyên giáo các địa phương, nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân" dù đã được ban hành 10 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thời sự trong bối cảnh hiện nay. Thực hiện Kết luận 94, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy, học tập...
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp 11 tham luận nêu lên quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương trong học tập lý luận chính trị trong cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn; tăng cường phối hợp giữa Tỉnh Đoàn với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho lực lượng thanh, thiếu niên trường học; đổi mới giảng dạy và học tập lý luận chính trị, giáo dục kinh tế và pháp luật cho học sinh, sinh viên…

Phát biểu tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao các tham luận tại hội thảo, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị đảm bảo thực chất, sâu rộng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, đi ngược lại lợi ích của Đảng, dân tộc. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức gắn liền với môn học lý luận giáo dục chính trị, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật. Tiếp tục tham mưu, xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh; ưu tiên cho đổi mới và phát triển giáo dục - đào tạo theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.
59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai
Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
29/09/2026Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả
Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
21/09/2026Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước
VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
29/07/2026Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật
Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.
29/07/2026Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia
Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.
29/07/2026Phản biện hay quy kết?
Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.
15/07/2026