Đ/c Trần Thị Diệu Thúy hiện là Phó bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM. Đ/c cho rằng, nếu được bầu làm ĐBQH thì sẽ quyết tâm thực hiện những điều tâm huyết: Trước tiên là phải chuyển tải cho được những kiến nghị, những bức xúc của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan nhà nước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, kiên trì phản ánh và chất vấn các vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc.Đ/c Trần Thị Diệu Thúy và các em thiếu nhi
Để làm được như vậy, theo đ/cThúy, người ĐBQH phải giữ mối liên hệ với cử tri, tạo mối quan hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân nơi ứng cử, qua đó đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực, đảm bảo cho những ý kiến chính đáng của nhân dân phải được khẩn trương giải quyết.
Quan tâm đến các chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và công nhân, đặc biệt là thanh niên lao động nghèo, thanh niên công nhân. Đ/c nói sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đầu tư ngân sách thỏa đáng hơn cho giáo dục và học tập nâng cao trình độ thanh niên công nhân. Mặt khác, là cán bộ Đoàn, chị cho biết sẽ tích cực tham gia xây dựng các nội dung hoạt động Đoàn gắn với hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, trợ sức cho thanh niên trên đường mưu sinh lập nghiệp, quan tâm đến giải quyết việc làm cho thanh niên lao động nghèo, bộ đội xuất ngũ.
Quan tâm các chính sách, giải pháp nâng chất lượng cuộc sống của người dân. Trong điều kiện kinh tế thị trường, nhà nước phải quan tâm, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đầu tư nhiều các khu vui chơi cho trẻ em, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có các chính sách và biện pháp bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Kiến nghị chính quyền đầu tư mạnh mẽ hơn các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, công viên và mảng xanh cần thiết phục vụ cho thiếu nhi. Kiến nghị chính quyền các cấp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật lao động bảo vệ công nhân và việc lạm dụng sức lao động trẻ em.
Ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM, bác sĩ Tăng Chí Thượng: Trăn trở với sức khỏe của người dânCó 21 năm làm việc trong ngành y tế, 11 năm làm quản lý trong Bệnh viện Nhi đồng 1 và nhiều năm tham gia các chương trình công tác xã hội cùng với thanh niên, bác sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ VN, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN đã có điều kiện tiếp xúc, hiểu và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhiều người dân, đặc biệt là trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh.
Bác sĩ Tăng Chí Thượng (đứng bên phải) trong chuyến khám chữa bệnh
và tặng quà cho nhân dân huyện Bình Đại, Bến Tre
Trăn trở vì hiện nay vấn đề y tế học đường chưa được quan tâm đúng đắn, gây thiệt thòi cho các cháu bé, học sinh, sinh viên, bác sĩ Tăng Chí Thượng cho biết: “Điều tôi muốn làm trong thời gian tới là tiếp tục hỗ trợ các trường mầm non, mẫu giáo trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Cụ thể là tập huấn cho thầy cô những kiến thức cơ bản về phòng ngừa bệnh ở trẻ em như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm..., tập huấn kỹ năng sơ cứu cấp cứu cho trẻ tại trường học. Chỉ cần có kiến thức cơ bản là thầy cô có thể cứu sống được một em bé trong một tình huống khẩn cấp”.
“Nếu trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân, trọng trách của tôi sẽ lớn hơn. Nhưng nhờ đó, tôi sẽ được tìm hiểu, nắm bắt, hòa mình vào cuộc sống, đồng thời học hỏi thêm được nhiều điều, hiểu, chia sẻ, thông cảm được với bức xúc của người dân mà nếu chỉ ngồi trong 4 bức tường của bệnh viện, tôi khó có thể trải qua được những cảm xúc đó” - bác sĩ Thượng chia sẻ tâm tư.
Ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM Thượng tọa Thích Thanh Phong: Tất cả vì phục vụ cộng đồngThượng tọa Thích Thanh Phong từng là đại biểu HĐND P.7, Q.3, TP.HCM nhiệm kỳ 2004 - 2011. Hiện ông là ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Trước cử tri Q.6, ông bày tỏ 6 nội dung chính trong chương trình hành động của mình. Trong đó, Thượng tọa nhấn mạnh: Dù trúng cử hay không thì với vai trò tu sĩ, nhiệm vụ quan trọng của ông là hướng dẫn tăng ni Phật tử trên địa bàn cư trú tu học đúng tinh thần Phật pháp, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Bên cạnh đó, ông kêu gọi mọi người tôn trọng, giữ gìn bản sắc dân tộc kèm những việc làm cụ thể: không mê tín dị đoan, không đốt hoặc rắc vàng mã khi có tang sự…
Thượng tọa Thích Thanh Phong trong một chuyến công tác xã hội
Là Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo VN, Phó ban Từ thiện T.Ư Giáo hội Phật giáo VN, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, Thượng tọa Thích Thanh Phong còn đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên Đoàn chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN. Mỗi năm, ông vận động hơn 10 tỉ đồng và trực tiếp có mặt trong những đoàn cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động thanh niên Sống đẹp - Sống có ích.
Thượng tọa rất quan tâm với việc lập quỹ trợ vốn cho thanh niên xuất ngũ chưa có việc làm, chăm lo đời sống tinh thần, tri thức cho những thiếu nhi vùng sâu vùng xa… “Những gì mình làm cho xã hội, cho dân tộc là làm cho đạo pháp. Những gì mình làm cho đạo pháp cũng là làm cho xã hội, cho dân tộc. Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” - chính là phương châm sống của vị thượng tọa này.