Một trong những mô hình tiêu biểu phải kể đến là mô hình sử dụng nắp chai nhựa, vật liệu tái chế được bài trí tại một góc không gian của Liên đội trường THCS Chu Văn An, Thị trấn Thanh Sơn. Công trình là sự chung tay của các thầy giáo, cô giáo và đông đảo thanh thiếu nhi của nhà trường, qua đó cũng góp phần chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Vừa gắn các nắp chai nhựa lên mảng tường trống để làm thành một bức tranh, em Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp, học sinh lớp 8G, Trường THCS Chu Văn An vừa hào hứng nói: “Em thấy đây là một hoạt động ý nghĩa, giúp thiếu nhi chúng em nâng cao ý thức khai thác sử dụng nguyên liệu tái chế từ các vật dụng bằng nhựa bỏ đi, giúp cải thiện môi trường”. Bức tranh với cái tên thật đặc biệt “Rác thải nhựa - vòng đời thứ 2” được tạo ra từ 3.500 nắp chai nhựa đủ màu, sơn agrilic và các vật liệu khác gắn lên tường. Nội dung tranh là bức bản đồ thế giới. Để có “nguồn rác nhựa” tái sử dụng, thầy và trò nhà trường đã phát động thu gom nắp chai nhựa từ việc phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ”, sưu tầm từ gia đình, nhặt ngoài môi trường, các quán cà phê, trà sữa, quán nước vỉa hè để có đủ nguồn vật liệu.
Thầy giáo Nguyễn Nhật Tiếp- Giáo viên Tổng phụ trách của nhà trường là người lên ý tưởng sáng tạo này, thầy cho biết: “Thời gian triển khai và hoàn thành từ 20/11/2020 đến 19/5/2021. Tổng trị giá công trình hơn 20 triệu đồng. Công trình được xây dựng là sự tâm huyết của cả thầy và trò nhà trường. Sau khi có ý tưởng thực hiện, để tạo ra góc không gian sân chơi tái chế cho các em, tôi phân công học sinh thành từng nhóm công việc: Nhóm thu gom nắp chai; phân loại màu sắc, lắp ghép và các hạng mục khác như: Tủ sách thiếu nhi, trang trí khuôn viên ghế đá…Tranh thủ giờ ra chơi, ngày nghỉ cuối tuần, các nhóm tập hợp lại để cùng triển khai công việc”.
Với sự sáng tạo và khéo léo, các bạn thanh thiếu nhi đã biến những nắp chai nhựa trở thành những vật trang trí hữu ích, từ 3.500 nắp chai nhựa đã được kết thành bức bản đồ thế giới với màu sắc rực rỡ, đẹp mắt. Đặt cùng không gian ấy là tủ sách do thầy và trò tự thiết kế với các vật liệu: Khung sắt; keo tổng hợp, aluminium composite, mica,... Tại đây, các em học sinh có thể giải trí, ngồi đọc những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi của mình.
Ý tưởng thực hiện Sân chơi tái chế bắt nguồn từ mong muốn của thầy và trò về một không gian vui chơi mang tính mở, nhằm thu hút thiếu nhi đến với những hoạt động bổ ích, năng động hơn. Đồng thời, gửi gắm đến các em thông điệp về thực hành lối sống xanh, hạn chế rác thải nhựa, nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, yêu lao động, tạo khuôn viên nhà trường theo hướng trường học hạnh phúc.
Sân chơi tái chế không chỉ là nơi tập hợp mô hình hay về tái chế rác nhựa mà nơi đây còn được kỳ vọng sẽ trở thành không gian để thanh thiếu nhi đến vui chơi, trải nghiệm, học tập. Thầy giáo Nguyễn Nhật Tiếp cho biết thêm: “Đối với tuyên truyền bảo vệ môi trường, việc tập hợp được các bạn trẻ cùng nhau đứng ra thực hiện các hoạt động, phần việc cụ thể sẽ là nòng cốt để nhiều người, nhất là thanh thiếu nhi cảm thấy ý nghĩa và làm theo. Hy vọng sân chơi tái chế sẽ cung cấp nhiều kiến thức để các em hiểu biết thêm về rác thải và môi trường.
Cô Nguyễn Thị Như Hoa- Hiệu trưởng nhà trường nhận xét: “Tôi thấy công trình sân chơi này rất có ý nghĩa. Nếu hoạt động này được mọi người biết đến nhiều hơn sẽ góp phần có những tác động đến ý thức bảo vệ môi trường. Tôi cho rằng, mô hình này sẽ ngày càng lan tỏa mạnh hơn đến cộng đồng”.
Cùng với mô hình sân chơi tái chế của trường THCS Chu Văn An, mô hình chống rác nhựa trong thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện thời gian qua đã được rất nhiều các đơn vị hưởng ứng như: Liên đội Trường THCS Thục Luyện với mô hình thùng phân loại rác và mô hình bồn hoa tái chế; Liên đội Trường TH Địch Quả, TH Hương Cần với mô hình ngôi nhà thu gom rác thải nhựa… đã bước đầu góp phần hình thành ý thức cho học sinh trong thực hành lối sống xanh. Tin tưởng rằng, các hoạt động nêu trên sẽ tiếp tục được nhân rộng, phát huy nhiều hơn nữa vai trò, ý thức của thanh thiếu nhi huyện nhà, qua đó góp phần xây dựng quê hương Thanh Sơn sáng- xanh- sạch đẹp, thân thiện với môi trường.
Hơn 480.000 lượt góp ý chủ đề cho 'Quốc hội trẻ em' năm 2026
Trong thời gian ngắn, Hội đồng Đội Trung ương đã ghi nhận 482.038 lượt trẻ em tham gia bình chọn về các chủ đề phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.
09/04/2026Lấy ý kiến trẻ em về chủ đề phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III
Hội đồng Đội TW đang tổ chức khảo sát lấy ý kiến trẻ em về chủ đề phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III năm 2026 bằng cách điền phiếu trực tuyến thông qua Google Form hoặc phiếu khảo sát trực tiếp tại trường học.
06/04/2026Trung ương Đoàn và tổ chức Plan International Việt Nam tăng cường phối hợp đảm bảo công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em tại Việt Nam
ĐTN: Chiều 3/4, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã có buổi tiếp Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam Lê Quỳnh Lan.
04/04/2026Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trao sổ tiết kiệm cho nữ sinh mồ côi cha, gánh gồng nuôi 3 em
Mồ côi cha, mẹ bỏ đi, nữ sinh Hà Thị Mỹ Hương phải gác lại việc học để đi làm thuê nuôi 3 em nhỏ. Trước hoàn cảnh đó, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao tặng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng và học bổng hỗ trợ em vượt qua khó khăn.
30/03/2026Tháng Thanh niên: Khởi động chương trình mới dành cho thanh thiếu nhi
Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (TW Đoàn) và Công ty CP Vovinam Kỹ thuật số, sẽ hỗ trợ thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất một cách hiệu quả hơn.
18/03/2026Mong các bậc cha mẹ dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi
Sáng 10.3, nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên 2026, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp… Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn tại phường Bến Cát (TP.HCM).
11/03/2026