Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm

Ngày 6/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo triển khai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025.
06/02/2025 10:32 2333

Quang cảnh buổi họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo còn có lãnh đạo các cơ quan phối hợp tổ chức cuộc thi.

Tại buổi họp báo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch, thể lệ cuộc thi, phụ lục định hướng chủ đề của Ban Tổ chức.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi công bố mục đích, kế hoạch và thể lệ cuộc thi. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Theo đó, mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang "tăng tốc", "về đích" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước diễn ra trong năm 2025, thực hiện các quyết sách chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội tính đến thời điểm phát động Cuộc thi lần thứ năm, năm 2025 (ngày 20/10/2024). Tiêu chí về nội dung, hình thức tác phẩm nêu tại thể lệ, phụ lục định hướng chủ đề tác phẩm ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, vấn đề mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nổi lên thời gian qua. Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để phát động, tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh và tương đương, lựa chọn trao giải và gửi các tác phẩm xuất sắc dự thi cấp trung ương.

Các nội dung này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, website cuộc thi, đăng tải rộng rãi trên các cơ quan báo chí truyền thông của Trung ương và địa phương.

Trung tướng Trương Thiên Tô phát biểu hưởng ứng cuộc thi và chia sẻ kinh nghiệm của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng trong công tác phát động, tổ chức cuộc thi. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhận định cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần triển khai có hiệu quả Kết luận 89 KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần triển khai có hiệu quả Kết luận 89 KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35 – NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Trương Thiên Tô đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay để huy động sự tham gia của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và nâng cao số lượng và chất lượng của các bài dự thi.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ trọng tâm được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực đẩy mạnh trong thời gian qua. Từ đó phát huy được vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam giải đáp câu hỏi câu hỏi của báo chí liên quan đến chủ đề cuộc thi. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi đã tập trung trả lời, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của phóng viên báo chí và đại biểu tại các điểm cầu trực tiếp liên quan đến chủ đề cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong 4 lần tổ chức trước đây, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã thực sự khẳng định rõ vị trí, vai trò, uy tín và đặc biệt là bản sắc của cuộc thi.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã thực sự khẳng định rõ vị trí, vai trò, uy tín và đặc biệt là bản sắc của cuộc thi.

Những tác phẩm dự thi đã thể hiện được tinh thần của cuộc thi là làm rõ tất cả các vấn đề mang tính chính luận trong việc lý giải, khẳng định thành tựu đất nước đồng thời cung cấp luận cứ, phản ánh những cách làm hay để nhân rộng chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết mang tính chiến lược.

Do đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu phải phát huy sự tham gia của lực lượng nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35 từ tất cả các cơ quan, đơn vị. Vì đây là các cơ quan đã thể hiện rất rõ vai trò của mình trong các cuộc thi trước. Đồng thời, cuộc thi cần tiếp tục huy động sự tham gia, hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng mong muốn Cuộc thi lần này sẽ nhận thêm được nhiều bài viết tâm huyết, khách quan của các học giả, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và những người nước ngoài yêu mến Việt Nam.

Theo NDO

59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai

Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.

29/09/2026

Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.

21/09/2026

Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước

VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

29/07/2026

Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật

Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.

29/07/2026

Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia

Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.

29/07/2026

Phản biện hay quy kết?

Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.

15/07/2026