|
Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước tặng hoa chúc mừng ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khóa IV. |
Dự Đại hội có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban dân vận T.Ư; ông Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn…
Đại hội nhận lẵng hoa chúc mừng của: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Hơn 13 nghìn mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi
Báo cáo tại Đại hội, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khóa III đã điểm lại hành trình 15 năm thành lập và phát triển của Hội cựu TNXP Việt Nam. Ông Kim nhấn mạnh, lực lượng TNXP ra đời trong kháng chiến chống Pháp, theo tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Tôi luôn coi TNXP như bộ đội, vì trong phẩm chất của TNXP có phẩm chất của bộ đội cụ Hồ”, phẩm chất đó cần được phát huy trong thế hệ trẻ ngày nay và mai sau để tiếp bước cha anh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
|
Những tiết mục văn nghệ mở đầu Đại hội |
Ngày 19/12/2004, Hội cựu TNXP Việt Nam được thành lập để thực hiện vai trò “làm nhân chứng lịch sử, vì nghĩa tình đồng đội” nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cựu TNXP, giúp cựu TNXP vượt qua khó khăn trong cuộc sống và cùng với Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi phát huy truyền thống lịch sử TNXP trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong nhiệm kỳ qua, phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” đã trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong cựu TNXP. Từ phong trào, hiện cả nước có hơn 13 nghìn mô hình cựu TNXP làm kinh tế đạt hiệu quả thiết thực, đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và có thêm nhiều nghĩa cử cao đẹp, vì nghĩa tình đồng đội. Cựu TNXP cả nước đã đóng góp xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” ở cơ sở trên 288 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại nhất định. Hiện tổng số các đối tượng chưa được giải quyết chế độ còn 11,2%, tồn đọng thấp nhất là chế độ liệt sĩ, còn 275 người; nhiều nhất là trợ cấp 1 lần cho người còn sống, còn gần 52 nghìn người. Nguyên nhân là do TNXP không còn giấy tờ để chứng minh là đối tượng hưởng chế độ, chính sách; kinh phí, cán bộ ở hội cơ sở có khó khăn và nghiệp vụ, chuyên môn của cán bộ làm chính sách của cơ quan chức năng ở một số địa phương hạn chế, dẫn đến việc thụ lý hồ sơ và giải quyết chế độ chậm.
Biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
|
Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam cho biết, trong hiệm kỳ qua, phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” đã trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong cựu TNXP |
Ông Kim cho biết, chủ đề hoạt động trong nhiệm kỳ tới là: “Phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Hội phấn đấu bình quân tại các tỉnh, thành phố còn lại có trên 96% các đối tượng chính sách TNXP được giải quyết chế độ; 100% hộ TNXP có nhà ở không bị dột nát; 100% hộ cựu TNXP khó khăn và con đẻ bị hậu nhiễm chất độc hóa học được Hội và đồng đội giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà; bình quân mỗi hội viên đóng góp 1 triệu đồng tiền quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, mỗi hội cơ sở có ít nhất 1 mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội; 100% cựu TNXP khó khăn về kinh tế được đồng đội giúp đỡ sản xuất, kinh doanh.
Phát biểu tại Đại hội, bà Trương Thị Mai khẳng định: Với những đóng góp to lớn, TNXP xứng đáng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của Đảng, của nhân dân mà còn mang lại sự khâm phục của thanh niên thế giới. Truyền thống vẻ vang của TNXP trở thành giá trị tinh thần to lớn động viên thế hệ trẻ Việt Nam góp phần cho sự nghiệp phát triển đất nước.
|
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai đề nghị Hội cựu TNXP Việt Nam tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu nơi nào có cựu TNXP, nơi đó có tổ chức Hội, làm sao cho Hội thật sự là chỗ dựa ấm áp, yêu thương đối với cựu TNXP |
Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai đề nghị Đại hội quan tâm khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ qua; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu nơi nào có cựu TNXP, nơi đó có tổ chức Hội, làm sao cho Hội thật sự là chỗ dựa ấm áp, yêu thương đối với cựu TNXP.
Bên cạnh đó chú trọng phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP; phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh việc quy hoạch, tôn tạo, chăm sóc các Di tích lịch sử TNXP, tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP vào năm 2020.
|
Các đại biểu dự Đại hội không tặng hoa, chỉ tặng quà cho heo đất "Quỹ nghĩa tình đồng đội" |
Tại Đại hội, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch T.Ư Hội cựu TNXP khóa III tái đắc cử Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hai Phó Chủ tịch Hội là: Ông Thân Đức Nam, Trưởng ban vận động Quỹ và Công tác Nữ cựu TNXP T.Ư Hội; ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng ban Chính sách – Kinh tế T.Ư Hội. Đại hội ra mắt BCH T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 86 đồng chí.
Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào tiếp bước
Ngày 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào tiếp bước”, đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
17/07/2026Trao tặng "Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm" cho em Lê Đức Trung- Trường THPT Cửa Tùng, Quảng Trị
Sáng ngày 16/7/2026, tại xã Cửa Tùng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao tặng Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cửa Tùng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.
16/07/202676 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới
Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.
15/07/2026Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương
Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.
15/07/2026Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên
Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.
15/07/2026Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'
Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
15/07/2026