Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Nữ sinh viên xuất sắc người Kơ Tu

Coor Toàn - cô sinh viên năm cuối khoa chăn nuôi thú y Trường ĐH Tây nguyên - là sinh viên người dân tộc Kơ Tu được nêu tên tại lễ tuyên dương học sinh - sinh viên xuất sắc tại trường này sáng 8/12.
10/12/2012 05:17 1780
Điều đặc biệt, trong 41 sinh viên xuất sắc về kết quả học tập và phong trào Đoàn của ĐH Tây nguyên được tuyên dương năm nay, Toàn là người vào đại học không qua thi tuyển mà đi học theo hệ đào tạo cán bộ về phục vụ địa phương (gọi tắt là cử tuyển).

“Quê mình nằm ở huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, thuộc thôn Pă Lanh, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Mình là người dân tộc Kơ Tu và cũng là cán bộ tương lai chuyên ngành thú y có bằng đại học sau khi tốt nghiệp ra trường” - Coor Toàn tâm sự như thế tại lễ tuyên dương.
Coor Toàn - cô sinh viên người Kơ Tu xuất sắc tại Đại học Tây nguyên.
Coor Toàn - cô sinh viên người Kơ Tu xuất sắc tại Đại học Tây nguyên.


Toàn cho biết nơi mình ở cuộc sống của bà con người Kơ Tu còn rất nghèo, chủ yếu là làm lúa và trồng mì nên mức sống được cải thiện khá chậm. Là người được cha mẹ đầu tư cho theo học nên từ nhỏ Toàn luôn đau đáu ước mơ một ngày kia được về lại thôn Pă Lanh giúp người dân.

“Mình nghĩ nếu chỉ dựa vào trồng lúa và trồng mì thì bà con chỉ đủ cái ăn chứ khó khá giả lên được. Quê mình đất đai rộng lớn, nguồn thức ăn dồi dào nên nếu chọn chăn nuôi sẽ rất phát triển, nhưng khổ nỗi bà con nhận thức còn thấp, năm nào cũng xảy ra dịch bệnh khiến vật nuôi cứ thế mà teo tóp dần, quê nghèo đi là vì thế” - Coor Toàn nói.

Học xong ba năm trong trường nội trú của huyện Nam Giang, Coor Toàn cho biết khi biết mình được cử tuyển vào Trường đại học Tây nguyên để đào tạo cán bộ nguồn, một cán bộ đã hỏi Toàn quyết định chọn ngành gì.

Lúc này Toàn đã không ngần ngại đăng ký vào học ngành chăn nuôi thú y với ấp ủ sẽ là cán bộ thú y về hỗ trợ bà con phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống. Là sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số được vào học theo hệ cử tuyển, Toàn đặt quyết tâm sẽ học bứt phá và giành điểm số xuất sắc.

Quyết tâm đó đã trở thành hiện thực khi bốn năm liên tiếp Coor Toàn luôn đứng nhất nhì về kết quả học tập của lớp: ba năm liên tiếp giành học bổng, kết quả học tập năm thứ ba hệ tín chỉ Toàn đạt mức 3,45 trung bình năm (thang điểm cao nhất là 4) - đạt sinh viên xuất sắc. “Trong lớp mình có nhiều bạn học rất khá, điểm thi đầu vào cao nên mới vào học mình cũng hơi “ngợp”, nhưng do yêu thích ngành đã theo đuổi nên mình đặt quyết tâm rất cao để học” - Toàn nói.

Coor Toàn cho biết trong quá trình học được nghe các thầy cô và bạn bè kể về các mô hình chăn nuôi, cách phòng tránh bệnh cho đàn gia súc gia cầm nên rất thích thú. Những lúc được nghỉ về quê, Toàn lại đem kiến thức khoa học này về hướng dẫn bà con và tìm cơ hội theo cán bộ thú y của xã đi tiêm chủng phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

“Học xong mình sẽ trở về địa phương làm việc và tìm cơ hội gầy dựng trang trại chăn nuôi, làm giàu bằng chính ngành học của mình, có thể mình sẽ là... chủ trang trại heo” - Coor Toàn nói.

“Trường hợp như thế là hiếm”

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vui - hiệu trưởng Trường đại học Tây nguyên - cho biết sinh viên theo học hệ cử tuyển ít trường hợp học lực đạt loại giỏi, nếu có thì số sinh viên này chủ yếu là người dân tộc Tày, Nùng, nguồn gốc ở các tỉnh phía Bắc, còn sinh viên các tỉnh Tây nguyên hiếm hơn. “Mỗi năm trường cũng có một vài trường hợp chứ không nhiều, tôi thấy sinh viên cử tuyển mà đạt mức học 3,45 là rất hiếm và phải cố gắng nỗ lực rất nhiều” - ông Vui nói.

Thầy Lương Huỳnh Việt Thắng - giảng viên khoa chăn nuôi thú y Trường đại học Tây nguyên - cho biết thông thường sinh viên vào học hệ cử tuyển đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học thua thiệt nên sức học nhìn chung còn thấp. Cũng theo thầy Thắng, trường hợp của Coor Toàn dù không phải quá hiếm nhưng là câu chuyện về tấm gương học tập rất đáng ghi nhận, điểm trung bình năm đối với sinh viên cử tuyển ở mức 3,45 là rất cao. “Sức học như vậy là giỏi và thông thường ở khoa mình cũng hiếm khi có trường hợp như thế” - thầy Thắng nói.
 

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026

Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa" 

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

14/07/2026

Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

10/07/2026