Trong Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 5, năm 2023 vừa diễn ra, một nữ sinh đã gây ấn tượng với khán giả bởi clip thuyết trình về dự án “Giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với sinh viên trong tình hình mới”. Đó là Dương Tiểu Vỹ, sinh viên năm 3, khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Tài chính - Kế toán.
Dương Tiểu Vỹ là một trong 10 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ 5
“Tôi yêu Tổ quốc của mình”
Sinh ra và lớn lên ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), hòn đảo tiền tiêu ở Biển Đông, nơi lưu giữ nhiều bằng chứng về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, ngay từ khi còn học phổ thông, Dương Tiểu Vỹ đã sớm có tình yêu đất nước.
Được học những bài học lịch sử và được xem những đoạn video về sự hy sinh của các anh hùng, trong trái tim cô nữ sinh rất tự hào về truyền thống của cha ông. Vì thế, khi đọc được những thông tin xuyên tạc lịch sử, Tiểu Vỹ luôn đau đáu việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
“Tôi rất yêu Tổ quốc của mình, mảnh đất mà cha ông đã đổ máu xương để giữ lấy. Với tình yêu đất nước, tôi luôn chan chứa niềm tin đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, nữ sinh trải lòng.
Đó cũng là lý do khiến Tiểu Vỹ đến với Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 5, xuất sắc là một trong 10 thí sinh được tham dự vòng chung kết năm nay.
“Đây là cơ hội để bản thân mình tiếp tục cố gắng bảo vệ, lan tỏa và khẳng định sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tiểu Vỹ chia sẻ.
Dương Tiểu Vỹ (thứ 3 từ phải qua) nhận bằng khen của ban tổ chức hội thi
"Truyền lửa" cho thế hệ trẻ
Theo Tiểu Vỹ, hiện có nhiều thách thức trong việc tập hợp đoàn kết thanh niên, bởi có một bộ thanh niên có lối sống thực dụng, thiếu chí tiến thủ, vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Để giáo dục thanh niên trong giai đoạn hiện nay, làm cho thanh niên thực sự là rường cột của nước nhà, vững bước tiến vào cuộc cách mạng KH-CN, cần nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thông điệp cô nữ sinh muốn mang tới cuộc thi này là “Trao tay than hồng”. Trong đó, cần "truyền lửa" cho thế hệ trẻ về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
“Mình sinh ra và lớn lên trên huyện đảo nhỏ Lý Sơn. Điều kiện cơ sở vật chất có thể là không đủ đầy như những môi trường khác, nên việc tiếp cận với các môn học chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là hầu như bắt đầu từ con số 0.
Đến khi bước vào cánh cửa đại học thì chính những giảng viên là những người trao tay mình những “viên than hồng” về kiến thức. Từ đó, mình đã thổi lên ngọn lửa của niềm đam mê học hỏi các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, nữ sinh chia sẻ.
Dương Tiểu Vỹ sinh ra và lớn lên ở đảo Lý Sơn
Tiểu Vỹ cũng chia sẻ, thấy được sức mạnh của những người "truyền lửa" và mong muốn sẽ có thêm nhiều “viên than hồng” được trao tay, thổi bùng lên ngọn lửa đam mê với môn học, cô gái trẻ đã tham gia cuộc thi này để lan tỏa đến các bạn sinh viên khác.
“Khi trao đi một "viên than hồng", chắc chắn rằng một viên sẽ rất nhỏ bé, nhưng nhiều "viên than hồng" được gộp lại nó sẽ trở thành một ngọn lửa. Ngọn lửa của sự đam mê học hỏi, ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt những luận điệu sai trái, thắp sáng nên một thế hệ tương lai tuổi trẻ với khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo”, nữ sinh khẳng định.
Vĩnh Long: Tập huấn công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026
ĐTN: Sáng ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Hội trường Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long.
26/05/2026Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc!
Những luận điệu xuyên tạc, dù xảo biện đến đâu, đều phải tắt tiếng trước hiện thực cuộc sống ở Việt Nam cũng như trước những chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quyền tự do sáng tác cũng như về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự thật lịch sử. Việc đánh tráo khái niệm “tự do sáng tác” với “tự do xuyên tạc” của những đối tượng thù địch là không thể chấp nhận!
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là “linh hồn”, là mặt trận hàng đầu quyết định sự sống còn của Đảng và tiền đồ của dân tộc. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phong phú của công cuộc đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra những yêu cầu mới, tầm cao mới nhằm biến sức mạnh tư tưởng thành động lực vĩ đại cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
25/05/2026Tỉnh táo để giữ vững bản chất nền giáo dục cách mạng, phòng, chống nguy cơ chệch hướng, “đổi màu”
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Lời căn dặn đó của Người mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, mấu chốt là phải làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng luôn thấm nhuần và trở thành hạt nhân thế giới quan, nhân sinh quan, lẽ sống của thế hệ trẻ thông qua quá trình giáo dục, bồi dưỡng ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
11/05/2026