Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Những "nhà khoa học nhí"

Từ thực tế cuộc sống và say mê nghiên cứu, những "nhà khoa học nhí” đã biến nhiều ý tưởng thành hiện thực...
22/11/2012 00:20 2126
a
Nguyễn Tiến Hoàng bên mô hình máy chặt củ mì
Kho chứa nông sản vừa có chức năng phơi

Mô hình biến kho chứa nông sản vừa có chức năng phơi, do em Nguyễn Quang Nhựt và Trần Quốc Cường, học sinh (HS) lớp 9 Trường THCS Thác Mơ (TX.Phước Long, Bình Phước), sáng tạo thành công và đoạt giải ba tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 8.

Theo Nhựt và Cường, để làm được điều này, phần mái kho nên lợp bằng tôn, gắn các bản lề di động (gắn kết giữa mái và cột nhà kho) có thể gập lên gập xuống, nâng mái lấy ánh sáng từ bên ngoài vào để phơi nông sản. Phần mái cũng có thể lắp đặt hệ thống cảm biến ánh sáng để nông sản không bị ẩm mốc khi trời mưa. Tại nhà kho có gắn hệ thống quạt gió dùng để sấy, hút khí ẩm ra bên ngoài. Em Nhựt chia sẻ: “Ở quê Bình Phước, chủ yếu là trồng cây nông sản (điều, tiêu, cà phê…) nên khi chế biến sản phẩm không thể thiếu công đoạn phơi khô. Nhiều lần trời mưa, đi ngang qua các công ty chế biến nông sản, thấy công nhân không kịp thu gom nông sản phơi ngoài sân, dẫn đến ẩm mốc, hư hỏng và hao tổn công sức, đã thôi thúc tụi em tìm ra mô hình này”.

Cũng giống như Nhựt và Cường, Nguyễn Tiến Hoàng, HS lớp 11 Trường THPT Thanh Hòa (H.Bù Đốp, Bình Phước), đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy chặt củ mì giúp bà con nông dân không phải tốn nhiều công sức vào việc băm, chặt để phơi khô. Mô hình này mang về cho Hoàng giải nhì toàn quốc và giải nhì quốc tế trong cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2011 - 2012. Máy chặt củ mì của Hoàng dựa theo nguyên lý máy liên hợp cưa gỗ, nguyên lý piston kết hợp với mô tơ điện và dàn khung máy bằng gỗ (cao 30 cm, rộng 40 cm, dài 55 cm). Sản phẩm hoạt động khá ổn định với việc sử dụng dòng điện xoay chiều 220 V để có thể cắt củ mì với đường kính lên đến 3 cm và có độ dày mỏng khác nhau (tùy ý muốn), giúp người nông dân đỡ vất vả và tăng năng suất lao động (1 phút chặt được hơn 2 kg củ mì). Hoàng tâm sự: “Để chế tạo thành công, em đã mất nhiều tháng liền nghiên cứu trên thực tế và sách vở. Nửa ngày đi học, nửa ngày còn lại em về phụ giúp chú đóng đồ mộc và được chú chỉ dạy cách cưa, bào gỗ; rồi tự mình tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy cưa, dòng điện xoay chiều… Tất cả điều này đã chắp nối cho sản phẩm máy chặt củ mì của em ra đời”. 

Đậu Bá Kiên đang kiểm tra lại phần mềm do mình sáng tạo ra
Đậu Bá Kiên đang kiểm tra lại phần mềm do mình sáng tạo ra
Giải pháp công nghệ dành cho người khuyết tật

Vóc dáng nhỏ con, vẻ hiền lành dễ mến, thông minh là ấn tượng về Đậu Bá Kiên, HS lớp 10 Trường THPT Chu Văn An (H.Bù Đăng, Bình Phước), đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2011 - 2012 với sản phẩm “Phần mềm KF Mouse 1.5 - giải pháp công nghệ dành cho người khuyết tật”.

Đam mê tin học từ năm lớp 6, ngoài giờ học, Kiên thường miệt mài với chiếc máy tính rồi làm ra các mô hình để thỏa mãn đam mê sáng tạo của mình. KF Mouse là phần mềm miễn phí, được thiết kế hỗ trợ cho những người khuyết tật có thể làm việc với máy tính một cách dễ dàng và bình thường.

Chia sẻ về ý tưởng, Kiên cho biết: "Phần mềm này dựa trên các thuật toán nhận dạng, theo dõi sự di chuyển của khuôn mặt (hoặc mắt) thông qua webcam. Em đã đồng nhất sự di chuyển của khuôn mặt, mắt với sự di chuyển của con chuột để quy định các tác động như click chuột trái hoặc click đúp...". Sản phẩm này đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người bởi ngoài khả năng ứng dụng thực tế, phần mềm còn mang tính nhân văn cao do sáng tạo này giúp người khuyết tật không còn đôi tay sử dụng được máy tính ở mức độ đơn giản. Để có được thành công đó, Kiên phải tự dịch những tư liệu của nước ngoài, việc làm này vượt quá khả năng một học sinh. Chính vì vậy, sản phẩm này là thành quả đạt được bằng công sức, niềm say mê của cậu học trò 16 tuổi khi tự mày mò để thực hiện ý tưởng của mình.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, Kiên bảo: "Em vẫn chưa hài lòng lắm với phần mềm này nên sau khi ổn định việc học, em sẽ tiếp tục hoàn thiện phần mềm với nhiều chức năng hơn như có thể đo cảm xúc của người dùng để máy có thể đưa ra những câu chia sẻ hay chúc mừng khi cần". Hiện sản phẩm của Kiên đang được Hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2011 -2012 đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trao giải thưởng WIPO.  
Trần Phương Hằng đoạt giải nhờ sản phẩm xua đuổi côn trùng bằng cây sả
Trần Phương Hằng đoạt giải nhờ sản phẩm xua đuổi côn trùng bằng cây sả
Xua đuổi côn trùng bằng cây sả

Đó là sản phẩm của em Trần Phương Hằng, HS lớp 7 Trường THCS An Lộc (TX.Bình Long, Bình Phước), đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 8 năm 2011 -2012.

Em Hằng cho biết: “Xuất phát từ thực tế tại nhà em và nhà một số bà con hàng xóm thường có nhiều ruồi nhặng, gián, kiến… trong nhà, gây mất vệ sinh và dịch bệnh, nên đã thôi thúc em nghiên cứu tìm ra loại thuốc để chống lại chúng. Suy nghĩ nhiều ngày, em vẫn chưa tìm ra được phương cách. Chợt một buổi tối khi xuống bếp, em phát hiện nhà bếp hôm nay không có gián (thường thì có rất nhiều). Để ý một hồi, em phát hiện ra vì có bát sả băm còn dư để trên kệ bếp”.

Từ ý tưởng này đã thôi thúc Hằng khám phá và em đã cho ra sản phẩm “xua đuổi côn trùng bằng cây sả”, có tác dụng đuổi gián và nhiều loại côn trùng khác. Cách chế tạo đơn giản, chỉ cần bào một ít sả cây rồi bỏ vào máy sinh tố để xay nhuyễn; sau đó cho thêm ít nước vào để vắt lấy nước cốt sả lau trực tiếp lên tường, sàn nhà, kệ bếp… để chống côn trùng. Nước cốt của cây sả có thể sử dụng trong thời gian 6 tháng

Ninh Bình: Dấu ấn Công tác Đoàn- Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học năm học 2025- 2026

Sáng ngày 18/8/2026, tại Trường Đại học Hoa Lư, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2025 - 2026.

18/08/2026

2.594 điểm cầu cấp cơ sở dự Hội nghị Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn lần thứ nhất

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính thống, cập nhật những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác báo cáo viên và định hướng công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, sáng 14/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn lần thứ nhất, năm 2026.

14/08/2026

Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển TP. Huế

Lãnh đạo TP. Huế đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, an sinh xã hội và phát triển địa phương.

14/08/2026

Tuổi trẻ Lào Cai giữ gìn di sản, lan tỏa bản sắc

Với nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng, STEM, chuyển đổi số, trải nghiệm và tình nguyện, công tác Đoàn, Đội trường học tại Lào Cai đang được định hướng trở thành môi trường giúp thanh thiếu nhi rèn luyện, sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng.

13/08/2026

Chuyển đổi mạnh mẽ trong phương thức công tác Đoàn

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh về sự chuyển đổi mạnh mẽ trong phương thức công tác Đoàn. Đó là phải chuyển từ các phong trào bề nổi sang hành động thực chất, có thể đo lường. 

09/08/2026

Năm nhiệm vụ đột phá của tuổi trẻ Thủ đô

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII của Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh điểm nhấn 5 nhiệm vụ đột phá xuyên suốt nhiệm kỳ nhằm đổi mới toàn diện công tác Đoàn, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.

05/08/2026