Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Những 'chiếc xe gắn máy' độc lạ

Chàng trai Lê Tấn Phát (20 tuổi), ngụ tại ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyệnThoại Sơn, An Giang, đã thể hiện nghị lực và sự sáng tạo của người khuyết tật khi làm ra những chiếc xe mô hình độc đáo từ phế liệu.
11/12/2024 07:37 3402

Khuyết tật bẩm sinh và thiếu tình thương cha mẹ

Bị khuyết tật câm, điếc bẩm sinh, Phát thể hiện nghị lực bản thân qua đôi tay khéo léo và trí óc đầy sáng tạo. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa (67 tuổi, nội của Phát) cho biết khi sinh ra, Phát bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, em có nhiều biểu hiện lạ như: gọi không nghe, không bập bẹ nói. Đưa Phát đi khám bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, cả nhà chết lặng khi bác sĩ chẩn đoán em bị câm, điếc bẩm sinh, không thể chữa trị. Biến cố gia đình ập đến. Cha mẹ Phát ly hôn, mẹ bỏ đi, cha lập nghiệp xứ người. Nhiều năm nay, Phát ở với bà nội. Năm 2020, tình cờ phát hiện Phát yêu thích chế tạo xe mô hình, bà Hoa ủng hộ hết mình.

Những mô hình xe máy do Lê Tấn Phát làm ra từ phế liệu

"Phát có niềm đam mê với các loại xe khi xem những mô hình này trên mạng xã hội. Tuy bị khuyết tật, lại không học qua trường lớp, kỹ thuật nào, nhưng bằng sự quan sát tỉ mỉ và khả năng tự học, Phát đã mày mò, tìm kiếm vật liệu cũ để chế tạo ra những chiếc xe mô hình nhỏ gọn, cầm nắm được trong lòng bàn tay", bà Hoa nói.

Những chiếc xe máy mô hình được chàng trai khuyết tật làm từ ống nhựa

Từ các vật liệu tái chế như ống nhựa, gỗ, vỏ xe, thiết bị bỏ đi, dây chì, kẽm… Phát lắp ráp thành những chiếc xe mô hình. Từng chi tiết nhỏ đều được gia công cẩn thận, từ phần khung, động cơ đến hệ thống đèn chiếu sáng… Mỗi chiếc xe mang một dấu ấn riêng về kiểu dáng, màu sắc. Chẳng hạn, Cup 50 CC, Cup 70 CC, xe Dream mang, Honda 67, mô tô phân khối lớn… được làm linh hoạt phần bánh có thể di chuyển như thật. Ngoài ra, Phát còn làm ra máy dầu, máy cắt lúa.

Các mẫu xe máy do Phát thiết kế 

"Trước đây, Phát làm thủ công nên chỉ tạo ra được những chiếc xe nhỏ bằng gỗ, đơn giản. Sau này, nhiều nhà hảo tâm biết hoàn cảnh nên hỗ trợ chi phí để mua máy móc, thiết bị, giúp cháu làm được nhiều xe và hiện đại hơn. Cháu bị khuyết tật, không biết chữ, không ai đào tạo nhưng vẫn mày mò làm ra nhiều sản phẩm độc đáo. Lắm lúc, tôi cũng tự hỏi không biết tại sao cháu làm được như vậy", bà Hoa nói.

Kiếm tiền từ mô hình xe giúp nội trang trải cuộc sống

Phát không chỉ được biết đến với tài năng mà còn bởi sự thân thiện và nỗ lực vượt qua khó khăn. Người dân ấp Mỹ Giang luôn sẵn sàng hỗ trợ em, từ việc cung cấp vật liệu đến động viên tinh thần.

Chiếc xe Cup 50 CC

Để hoàn thành một chiếc xe, Phát phải dành khoảng 4 ngày, thậm chí cả tuần. Với những dụng cụ đơn giản như kéo, kềm, giấy nhám… Phát dễ dàng làm thành chiếc xe mô hình với từng chi tiết tỉ mỉ.

Theo bà Hoa, thói quen của Phát là làm một loạt nhiều chiếc xe cùng loại. Sau khi tạo khung, làm sườn, Phát gắn yên và các chi tiết nhỏ lại với nhau, sau cùng là sơn màu theo ý thích, rồi gắn biển số. Giá bán mỗi chiếc xe mô hình từ 300.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra, để kiếm thêm thu nhập phụ bà nội trang trải cuộc sống, Phát còn học sửa xe đạp.

Những chiếc xe tay ga với kiểu dáng hiện đại cũng được Phát thực hiện đẹp đến từng chi tiết

Hiện, Phát còn làm xe mô hình theo yêu cầu khách hàng, chỉ cần nhìn thấy mẫu là Phát làm được. Xe mô hình do Phát làm ra được nhiều người ưa thích bởi độ tỉ mỉ từng chi tiết, độ bền cao và màu sắc được phối hài hòa, đẹp mắt.

Vừa qua, qua sự hỗ trợ của bà nội, Phát tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ 8 - năm 2024. Theo đó, dự án "Chế tạo xe mô hình từ vật liệu tái chế" của Phát đạt giải khuyến khích. Đây là niềm khích lệ to lớn để Phát theo đuổi ước mơ làm mô hình.

Theo Thanh Niên

Gần 1000 thí sinh tranh tài tại Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026

Ngày 13/9/2026, Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 đồng loạt diễn ra với sự tham gia của 453 đội thi, gồm 815 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong hai khu vực.

14/09/2026

Nữ sinh chuyên văn học công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi AI

Từng học chuyên văn, Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã vận dụng khả năng đọc hiểu, phân tích để chinh phục trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án của Trang vừa giành giải nhất tại cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026. 

04/09/2026

Trao 184 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32

Sau 6 tháng tranh tài với gần 54.000 lượt thí sinh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 khép lại với 184 giải thưởng được trao cho các thí sinh xuất sắc.

29/08/2026

473 công trình nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

20/08/2026

Tuổi trẻ toàn quân đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn

Những năm qua, Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tiếp tục được triển khai rộng khắp và ngày càng khẳng định sức sống, sức lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy tuổi trẻ toàn quân say mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn.

19/08/2026

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ

Những đề tài như thiết bị cảnh báo cho người suy giảm trí nhớ, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI hay mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh đã tạo nên điểm nhấn thú vị tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị.

22/07/2026