Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Cà Mau cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Cà Mau.
Lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho việc thăng tiến
Đề cập vấn đề này, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Bởi lẽ, công tác cán bộ của Đảng thời gian qua đã đạt được nhiều thành công, kết quả nổi bật, nhưng cũng còn những ''lỗ hổng'', đặc biệt là xảy ra ở tầng lớp ''tinh hoa'' gây nhiều tâm tư trong dư luận, đã làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác cán bộ. Do đó, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa rất lớn về công tác cán bộ hiện nay nói chung, công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội XIV của Đảng trong thời gian tới nói riêng.
Qua theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng tình và thống nhất cao các nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đáng phấn khởi là cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ công tác tác nhân sự là nhân tố quan trọng đảm bảo cho thành công của Đại hội. Tuy nhiên, cũng còn một số người băn khoăn, tại sao thời gian qua quy trình công tác cán bộ thấy rất chặt chẽ, trải qua nhiều bước ở nhiều cuộc họp, nhưng số lượng cán bộ được thăng tiến ''lầm'' khá nhiều, trường hợp cán bộ chủ chốt cấp Trung ương, cấp tỉnh đã vi phạm trước đó mà không bị phát hiện, vẫn được đề bạt, bổ nhiệm ở vị trí cao hơn. Nhiều ý kiến rất bức xúc, yêu cầu phải xử lý những tập thể, cá nhân trong việc giới thiệu, đề bạt sai, việc này thời gian qua thực hiện chưa tốt.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt cho biết: Đối với công tác nhân sự thì ngoài tiêu chuẩn chung, người được đề bạt, bổ nhiệm phải là cán bộ nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho việc thăng tiến. Việc chọn sai cán bộ, nhất là ở cấp cao thật sự là ''nguy cơ'' đối với Đảng và chế độ, nếu không ngăn chặn kịp thời, việc ''tự diễn biến", "tự chuyển hóa'' là tất yếu, chỉ phụ thuộc vấn đề thời gian. Do đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải bảo đảm quy trình chặt chẽ, nhưng phải thật sự khoa học, nhất quán, công tâm, khách quan. Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả công tác, uy tín cán bộ được lấy làm thước đo chủ yếu cho việc giới thiệu, bổ nhiệm. Không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người sa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức, giàu lên bất thường, chạy chức, chạy quyền, gia trưởng, hống hách, mất đoàn kết nội bộ. Trong tổ chức phải có sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ nhau cùng hoàn thiện và tiến bộ, tránh tình trạng "cua cậy càng, cá cậy vây", tự cao tự đại, coi thường người khác, không phối hợp, hợp tác tốt...
‘‘Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng bài phát biểu hết sức sâu sắc của Tổng Bí thư trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện tốt nội dung trên sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong thời gian tới’’, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.
Góc nhìn cán bộ trẻ
Tiếp cận nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư ở góc độ vị trí, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau rất tâm đắc.
Anh cho rằng: Đại hội XIV của Đảng có hai việc quan trọng nhất. Một là tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hai là thực hiện công tác nhân sự Đại hội. Đứng ở góc nhìn của một cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ Đoàn, anh nhận thức rất cao công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng. Đây là công việc quan trọng để lựa chọn, giới thiệu cho Đại hội những người có đức, có tài, trung thành với lý tưởng của Đảng, sự nghiệp cách mạng để lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước trong suốt một nhiệm kỳ; quyết định sự tồn vong của chế độ, kinh tế của đất nước, hạnh phúc của nhân dân, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cũng nhìn nhận rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là lực lượng đông đảo, bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có trình độ, tham gia trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực... Do đó, tổ chức Đoàn cũng như tuổi trẻ Cà Mau tiếp tục nêu cao trách nhiệm của mình đối với Đảng; tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt là trên không gian mạng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền của tổ chức Đoàn - Hội - Đội về những chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Tổng Bí thư đến nhân dân, nhất là đến thanh niên; tuyên truyền về những thành tựu phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.
Cảnh giác luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng về Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…
05/04/2026Bồi đắp bản lĩnh chính trị giúp thế hệ trẻ làm chủ không gian số
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay, mạng xã hội không chỉ còn là công cụ giao tiếp đơn thuần mà đã trở thành không gian mở cho cộng đồng chia sẻ và lan tỏa tri thức.
03/04/2026Bốn kiên định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng với yêu cầu mới hiện nay
Chủ nghĩa Mác ra đời năm 1848 với bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl Marx (1818-1883) và Friedrich Engels (1820-1895). Sau này V.I.Lênin phát triển Học thuyết đó và trở thành chủ nghĩa Mác-Lênin.
03/04/2026Luận điệu lợi dụng bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu để xuyên tạc hoạt động đối ngoại của Việt Nam
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.
03/04/2026Triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2-2026
ĐTN: Sáng 2/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026.
02/04/2026Nâng cao sức đề kháng cho Gen Z, ngăn chặn hoạt động phá hoại tư tưởng
Thời gian qua, lợi dụng các cuộc biểu tình của giới trẻ (hay còn gọi là thế hệ Gen Z) ở một số quốc gia Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối đã triệt để sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, clip nhằm kích động tư tưởng cực đoan, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, “cách mạng màu” trong giới trẻ ở Việt Nam.
01/04/2026