Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề đại đoàn kết dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
18/11/2024 10:22 1974

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Nhân dân thôn Liêng Bông, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương biểu diễn. Ảnh: Tuấn Hương


Ấy vậy mà, các thế lực thù địch, phản động lại cố tình xuyên tạc rằng: Ở Việt Nam “làm gì có chính sách đại đoàn kết dân tộc” hay “chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc và chính sách đại đoàn kết dân tộc hao tiền tốn của thực thi nhưng kết quả thì ngược lại”; “một chính sách mang cái tên rất mỹ miều nhưng lại xuất phát từ ý đồ thực dụng và động cơ lợi dụng đối phương…”; chia rẽ Đảng với dân, coi Đảng chỉ đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của Đảng, chứ không có quyền đại diện cho lợi ích toàn dân tộc. Chúng kích động gây chia rẽ mối quan hệ giữa Nhân dân với những người lãnh đạo Đảng, lãnh đạo chính quyền; đưa ra những quan điểm gây hiềm khích, chia rẽ các tầng lớp Nhân dân với nhau; gây mâu thuẫn, phân biệt đối xử cực đoan giữa Nhân dân các vùng miền.

Những luận điệu, âm mưu và hành động trên đều cổ súy cho tư tưởng “chia để trị” của thực dân Pháp còn sót lại. Các thế lực thù địch muốn dùng phương pháp “bẻ từng chiếc đũa”, lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, cổ súy cho các hành động sai trái chống phá chế độ chính trị của nước ta. Chúng còn cấu kết các lực lượng, các đảng phái phản động, các tổ chức, phần tử chống đối trong và ngoài nước để phá hoại đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Bằng đủ mọi thủ đoạn, lợi dụng các phương tiện thông tin, mạng xã hội, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thổi phồng những khuyết điểm của các tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta trong việc đề ra và thực hiện một số chính sách kinh tế - xã hội. Chúng ra sức kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tư tưởng ly khai dân tộc, phá hoại sự đoàn kết thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chẳng hạn: Kích động cái gọi là “quyền tự trị” của các dân tộc thiểu số; lập “vương quốc” của người Mông, người Chăm, người Khmer Nam Bộ, “nhà nước Đềga” Tây Nguyên...

Chúng đội lốt tôn giáo để hoạt động chính trị, móc nối xây dựng cơ sở phản cách mạng, khuyến khích Nhân dân duy trì tập tục lạc hậu, cổ vũ lối sống thực dụng, đặc biệt là đối với thanh, thiếu niên. Chúng thường xuyên liên kết các lực lượng phản động ở nước ngoài gốc là người Việt Nam, chủ yếu là những đối tượng từng làm việc cho bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn, trong đó rõ nhất là lực lượng của cái gọi là “đảng Việt Tân”.

Cần khẳng định rằng, đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nội dung cơ bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”.

Lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tiếp nối truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, viết nên những trang sử vẻ vang. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta”; “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”, “đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”, “đoàn kết là... then chốt của thành công”. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; không ngừng đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Thời gian qua, nước ta đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, động viên đồng bào phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống ở khu dân cư, xây dựng bản làng văn hóa.

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc” (Điều 5); “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” (Điều 14).

Dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay luôn đoàn kết một lòng, cùng đánh đuổi ngoại xâm, cùng xây dựng, phát triển đất nước. Trong thực tế, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới, định canh, định cư, tạo việc làm cho lao động tại chỗ là đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc và đồng bào theo đạo.

Đồng bào dân tộc, tôn giáo đều có thể tham gia quản lý, điều hành xã hội, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người dân tộc thiểu số, người có đạo. Do đó, việc lợi dụng “dân tộc”, “tôn giáo” tạo vỏ bọc gây ra các bất ổn chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc là âm mưu của các thế lực thù địch. Bản chất không thay đổi của chúng là những kẻ “bán nước, cầu vinh”, vì những “đồng tiền bẩn” mà làm nô lệ cho tổ chức khủng bố, phản động. Vì vậy, mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, chia rẽ Nhân dân với Đảng và Nhà nước ta.

Theo LĐ Online

Bồi đắp bản lĩnh chính trị giúp thế hệ trẻ làm chủ không gian số

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay, mạng xã hội không chỉ còn là công cụ giao tiếp đơn thuần mà đã trở thành không gian mở cho cộng đồng chia sẻ và lan tỏa tri thức.

03/04/2026

Bốn kiên định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng với yêu cầu mới hiện nay

Chủ nghĩa Mác ra đời năm 1848 với bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl Marx (1818-1883) và Friedrich Engels (1820-1895). Sau này V.I.Lênin phát triển Học thuyết đó và trở thành chủ nghĩa Mác-Lênin.

03/04/2026

Luận điệu lợi dụng bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu để xuyên tạc hoạt động đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

03/04/2026

Triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2-2026

ĐTN: Sáng 2/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026.

02/04/2026

Nâng cao sức đề kháng cho Gen Z, ngăn chặn hoạt động phá hoại tư tưởng

Thời gian qua, lợi dụng các cuộc biểu tình của giới trẻ (hay còn gọi là thế hệ Gen Z) ở một số quốc gia Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối đã triệt để sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, clip nhằm kích động tư tưởng cực đoan, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, “cách mạng màu” trong giới trẻ ở Việt Nam.

01/04/2026

Vạch trần luận điệu sai trái về sự đối lập giữa kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước

Để phát huy các nguồn lực, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước (gọi tắt là Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79).

01/04/2026